xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử lý dứt điểm dự án có vấn đề

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh cần thiết rà soát, thẩm định dự án liên quan đến quốc phòng - an ninh để khắc phục kịp thời, xử lý dứt điểm những dự án có vấn đề

Ngày 11-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Nguyễn Văn Chương, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Chính ủy Quân khu 7 Nguyễn Minh Hoàng đã tiếp xúc cử tri là lực lượng vũ trang ở TP.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP HCM, cho rằng với vị trí chiến lược, địa bàn trọng điểm về mọi mặt ở phía Nam nhưng hiện nay, tổ chức biên chế của Bộ Tư lệnh TP chỉ tương đương bộ chỉ huy quân sự tỉnh nên gặp rất nhiều khó khăn. Ông Trung kiến nghị biên chế của Bộ Tư lệnh TP HCM tương đương Bộ Tư lệnh thủ đô để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, theo cử tri Trung, quy hoạch phát triển ngành và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan đến quốc phòng phải được Bộ Quốc phòng, quân khu, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, TP tham gia thẩm định khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, các dự án của bộ, ngành, trung ương cũng phải tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương. Ông Trung cũng đề nghị nâng Pháp lệnh Dự bị động viên thành Luật Dự bị động viên.

Cử tri Đỗ Văn Đồng, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP HCM, thống kê từ năm 2010, TP có hơn 7 triệu nhân khẩu, năm 2016 có hơn 8 triệu. Điều đó chứng tỏ tăng dân số cơ học nhanh, đô thị hóa ngày càng cao. Vì vậy, TP cần bố trí công an chính quy ở địa bàn xã, thị trấn để nắm tình hình, bảo đảm công tác quản lý được tốt hơn.

Còn cử tri Tống Sơn Hải - Hội Cựu chiến binh phường 10, quận 3 - cho rằng nhiều dự án “đắp chiếu” như: Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Xơ sợi polyester Đình Vũ (Hải Phòng)… gây lãng phí mà chưa đẩy lùi được. Vì vậy, ông Hải đề nghị cần rà soát, quy trách nhiệm về quy trình thẩm định, phê duyệt, truy tới cùng, nếu không sẽ để lại hậu quả lâu dài.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn TP HCM
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn TP HCM

Nhận xét ý kiến của các cử tri là xác đáng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định sẽ tiếp thu, báo cáo trước QH để xử lý kịp thời những kiến nghị nêu trên. Chủ tịch nước lưu ý TP HCM cần tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh; coi trọng việc kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội từ các chiến lược, kế hoạch chung đến từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể. TP cần khắc phục kịp thời, xử lý dứt điểm những dự án có vấn đề; đồng thời xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Đây là chủ trương của Đảng, nhà nước và Chính phủ. Sắp tới sẽ thực hiện ráo riết, khẩn trương trên tinh thần kiên quyết và triệt để hơn.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh 2016 là năm cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương.

Diễn biến thực tế cho thấy lực lượng vũ trang sẽ là lực lượng đi đầu trong công tác triển khai Nghị quyết Trung ương 4. Nếu phát hiện nội bộ có tình trạng suy thoái thì tập thể lãnh đạo, cá nhân phải tìm mọi cách khắc phục, sửa chữa và chấm dứt ngay. Quan trọng hơn, lực lượng vũ trang TP HCM phải tổ chức tốt hơn nữa việc nắm tình hình, từ đó nâng cao chất lượng phân tích, dự báo ngày càng đúng, trúng và sát, phục vụ công tác tham mưu, đấu tranh với các phần tử, tổ chức phản động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo