xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao 3 trưởng phòng Công an Đồng Nai cùng bị cách chức?

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG

Do có những vi phạm được kết luận là nghiêm trọng nên Bộ Công an đã ra quyết định cách chức 3 trưởng phòng của Công an tỉnh Đồng Nai cùng một ngày

Ngày 22-4, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền của Bộ Công an đã đến các phòng liên quan công bố quyết định cách chức đối với thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng Phòng CSGT; thượng tá Bùi Thanh Sơn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và thượng tá Hoàng Liên Sơn, Trưởng Phòng An ninh điều tra - Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Vi phạm nghiêm trọng

Trước đó, ông Trung đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai căn cứ kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng. Ông Trung được xác định là đã có các vi phạm rất nghiêm trọng, liên quan trách nhiệm nhiều vụ việc sai phạm xảy ra trong thời gian dài. Ông Trung được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng CSGT đầu năm 2017 dưới quyền của đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, hiện đã bị cách chức giám đốc. Trước đó, ông Trung đã từng là Trưởng trạm CSGT Quốc lộ 51, Trưởng trạm CSGT Suối Tre, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Tương tự, ông Bùi Thanh Sơn và ông Hoàng Liên Sơn trước đó cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, dựa trên kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương. Cũng như ông Trung, ông Bùi Thanh Sơn và ông Hoàng Liên Sơn được xác định có những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Vì sao 3 trưởng phòng Công an Đồng Nai cùng bị cách chức? - Ảnh 1.

Thượng tá Đặng Thế Trung (trái) và thượng tá Bùi Thanh Sơn vừa bị cách chức

Liên quan những vi phạm nghiêm trọng tại Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian dài, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng quyết định thi hành kỷ luật 2 trưởng công an huyện Xuân Lộc và Long Thành. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá Dương Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Long Thành; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với thượng tá Phan Trọng Lộc - Trưởng Công an huyện Xuân Lộc.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo Ban Giám đốc, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 đã bị kỷ luật. Ông Huỳnh Tiến Mạnh đã bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Liên quan những vụ việc nào?

Theo kết luận, ông Bùi Thanh Sơn và ông Hoàng Liên Sơn đã có những vi phạm trong hoạt động tố tụng, làm sai trong việc phân công điều tra các vụ án, đình chỉ vụ án không đúng quy định.

Riêng ông Đặng Thế Trung được xác định là liên quan trách nhiệm nhiều vụ việc sai phạm xảy ra trong Công an Đồng Nai thời gian dài qua, cụ thể là những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015-2020. Trong đó, nội dung mà ông Trung phải chịu trách nhiệm có liên quan về một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công trong việc quản lý vũ khí quân dụng, vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm

Chính vì việc quản lý vũ khí quân dụng chưa chặt chẽ nên đã xảy ra 2 vụ án đình đám. Đó là vụ nổ súng chết người ở trạm CSGT Suối Tre và vụ cán bộ CSGT Nguyễn Tấn Phước dùng súng can thiệp chuyện riêng, bắn chết người ở nhà trọ.

Vụ việc Nguyễn Tấn Phước bắn chết người xảy ra vào tháng 1-2018. Sau khi nhậu xong, Phước đến đơn vị lấy tư trang và khẩu súng rulo bỏ vào túi xách mang trước ngực rồi chạy xe máy về nhà. Trên đường đi, nhớ chuyện người tình nhờ đi tìm con gái nên Phước chạy đến chỗ trọ của Bùi Việt Hải (31 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) ở đường Phi Trường (thuộc phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) để tìm cô gái, vì cô con gái này và Hải có quan hệ tình cảm.

Tại đây, sau cãi vã, Phước đã rút súng bắn Hải tử vong. Khẩu súng Phước dùng bắn chết Hải là súng được Công an tỉnh Đồng Nai cấp khi Phước được phân công làm lái xe cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, khi đó đang là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Phước bị tuyên 15 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Còn vụ nổ súng sau khi xảy ra ẩu đả giữa một đại úy và Phó Trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khánh cũ) cùng một số nhân vật khác trong khi ăn nhậu, được xác định như sau: Tháng 9-2013, trong lúc cùng đi hát karaoke tại thị xã Long Khánh, thiếu tá Trần Ngọc Sơn (trạm phó) giới thiệu người bạn của mình là Trương Thành Chí với đại úy Ngô Văn Vinh vừa từ phòng khác qua chào. Tại đây do mâu thuẫn trong lúc chào hỏi, Chí đập ly bia vào mặt Vinh. Ông Vinh trách ông Sơn bênh vực người ngoài và bỏ về trạm Suối Tre gần đó lấy súng lên đạn đi tìm nhưng không gặp. Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Sơn về cơ quan tìm Vinh và hai bên tiếp tục xảy ra ẩu đả. Trong lúc giằng co, Vinh bắn chết thiếu tá Sơn. 

Điều chuyển hàng loạt nhân sự Phòng CSGT

Ở một diễn biến liên quan, vừa qua Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều động hàng loạt cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội thuộc Phòng CSGT về nhận nhiệm vụ ở các huyện. Từ việc điều động này, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ sẽ do chỉ huy công an cấp huyện phân công. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết việc điều chuyển này được thực hiện sau khi đã có sự rà soát về chuyên môn cũng như các tiêu chí để phân công phù hợp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo