xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 16 sắp đổ bộ: Quân đội lập 4 sở chỉ huy tiền phương

Văn Duẩn

(NLĐO)- Bão số 16 giật cấp 14 đang hướng thẳng khu vực Nam Bộ, dự diến đổ bộ vào tối nay 25-12. Bộ tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9 đã lập 4 sở chỉ huy tiền phương tại TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang và Sóc Trăng để ứng phó.

Bão số 16 sắp đổ bộ: Quân đội lập 4 sở chỉ huy tiền phương - Ảnh 1.

Đại tá Lê Hồng Quang, Văn phòng Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cho biết 4 sở chỉ huy đã được thành lập để ứng phó với bão số 16-Ảnh: Văn Duẩn

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai diễn ra sáng nay 25-12, đại tá Lê Hồng Quang, Văn phòng Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cho biết để ứng phó với bão số 16, Quân khu 7 đã thành lập 2 sở chỉ huy tiền phương gồm: một sở chỉ huy tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hai là ở huyện Cần Giờ, TP HCM. Quân khu 9 cũng thành lập 2 sở chỉ huy gồm: một là ở Sư đoàn Bộ binh 8 tại tỉnh Tiền Giang, hai là ở trường quân sự của Quân khu 9 tại tỉnh Sóc Trăng.

"Lực lượng quân đội vẫn đang tiếp tục giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân; sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu"- đại tá Quang cho biết.

Bày tỏ băn quăn việc khu vực tỉnh Cà Mau không có sở chỉ huy tại đây để cùng địa phương chỉ đạo công tác ứng phó bão số 16, Thứ trường Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Phó trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đề nghị "cân nhắc việc thành lập sở chỉ huy tại địa bàn này".

Văn phòng Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết đêm qua 24-12 và sáng nay (lúc 5 giờ sáng 25-12), qua trao đổi, cho thấy sau khi bão số 16 đi qua Trường Sa, người, vũ khí, trang thiết bị, tàu thuyền đều an toàn.

Kết luận cuộc họp, ông Hoàng Văn Thắng cho biết thời gian dự báo bão đổ bộ, đường đi của bão số 16 không có nhiều thay đổi so với dự báo trước đó.

Ông Thắng đề nghị phải chỉ đạo, đôn đốc các địa phương kiểm soát tàu thuyền đang hoạt động trên biển, yêu cầu thoát ngay ra khỏi vùng nguy hiểm đã được cảnh báo. "Đối với tàu thuyền hoạt động ven bờ, phải yêu cầu 100% tàu thuyền phải vào neo đậu và 100% người dân phải rời khỏi tàu thuyền để lên bờ".

Bão số 16 sắp đổ bộ: Quân đội lập 4 sở chỉ huy tiền phương - Ảnh 2.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Phải thực hiện nghiêm việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm xong trước trưa nay 25-12; trước 18 giờ chiều phải cưỡng chế toàn bộ - Ảnh: Văn Duẩn.

Ông Thắng đề nghị Ban chỉ đạo quán triệt các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 16 phải tiến hành cấm tàu thuyền hoạt động trên sông.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu tiếp tục có chỉ đạo đôn đốc các địa phương có tỉ lệ di dời dân thấp, thậm chí rất thấp. "Phải thực hiện nghiêm việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm xong trước trưa nay 25-12; trước 18 giờ chiều phải cưỡng chế toàn bộ"- ông Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đề nghị Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cân nhắc việc lập sở chỉ huy ở tỉnh Cà Mau để ứng phó bão số 16. "Hiện mới chỉ có 2 sở chỉ huy ở Tiền Giang và Sóc Trăng ở khu vực Đồng bằng Sông cửu Long, nếu phải di chuyển xuống khu vực Cà Mau chỉ đạo là rất xa, trong khi đó vùng Cà Mau có nguy cơ rất cao. Do đó phải có lực lượng chỉ đạo tại đây"- ông Thắng nói.

Một vấn đề cũng được ông Thắng đề nghị lưu ý, đó là việc thông tin đến các hộ dân ở phân tán, đặc biệt là vùng U Minh, Ngọc Hiển (Cà Mau): "Đề nghị Văn phòng Ban chỉ đạo kiểm tra Ban chỉ huy các tỉnh, xem các hộ dân ở các nơi phân tán, vùng xâu xa, đã di dời hay có phương án tránh bão hay chưa. Phải làm sao giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân".

5 tỉnh chưa tổ chức di dời dân

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, để ứng phó bão số 16, có 15/19 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch di dời tổng số: 1.168.137 người (TP Cần Thơ đã chỉ đạo rà soát xây dựng kế hoạch di dời nhưng chưa có số liệu cụ thể; 3 tỉnh không có kế hoạch di dời là An Giang, Tây Ninh, Bình Phước).

Kết quả, 10/15 tỉnh, thành phố đã tổ chức di dời, trong đó 8 tỉnh đã di dời được 74.259 người, gồm TP HCM: 4.926/4.926 người (đạt 100%); Tiền Giang: 1.016/39.177người (đạt 3%); Bến Tre: 500/77.647 người (đạt 1%); Trà Vinh 1.628/17.335 người (đạt 9%); Sóc Trăng: 12.103/139.036 người (đạt 9%); Bạc Liêu: 52.148/350.634 người (đạt 15%); Đồng Nai: 300/300 người (đạt 100%); Bình Dương: 1.638/3.998 người (đạt 41%); 2 tỉnh (Cà Mau, Hậu Giang) đã tổ chức di dời nhưng chưa có số liệu báo cáo. 5 tỉnh chưa tổ chức di dời gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Nam Bộ mưa rất to

Trong ngày và đêm nay (25-12), do ảnh hưởng của bão số 16, ở Nam Bộ có mưa to; từ đêm 25-12 ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26-12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo