xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng

B.Vân

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay ông và ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phải chịu trách nhiệm trước phê bình của Thủ tướng về những hạn chế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong ngày 3-5, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp này, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã nhận trách nhiệm trước phê bình của Thủ tướng về những hạn chế trong công tác phòng chống dịch. 

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, thời gian qua, Đà Nẵng đang trở thành điểm nóng của dịch Covid-19 khi có sự việc ca bệnh 2899 từng cách ly tại Đà Nẵng và trở về Hà Nam thì mắc Covid-19, làm lây dịch ra cộng đồng. Ông Quảng cho rằng việc này đang đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của địa phương trong công tác cách ly. "Rất nhiều ý kiến chất vấn trực tiếp tôi. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, nửa đêm Bộ trưởng gọi cho tôi yêu cầu báo cáo Thủ tướng. Tôi có báo cáo thì Thủ tướng tạm thời an tâm. Sau đó, Phó Thủ tướng thường trực lại gọi chất vấn về việc này vì có giả thiết, lập luận rằng chúng ta đã để cho việc lây nhiễm trong khu cách ly đối với công dân này" - Bí thư Quảng nói.

Bí thư và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng - Ảnh 1.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhận trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về những hạn chế trong phòng chống dịch Covid-19

Theo Bí thư Đà Nẵng, một trong các ý kiến mà Thủ tướng yêu cầu là xem xét lại trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Bí thư chỉ đạo các thông tin về rà soát, kiểm tra liên quan đến quá trình thực hiện cách ly của công dân này phải được công khai. Bên cạnh đó, còn có sự việc 2 người Trung Quốc đến Đà Nẵng, đi cùng với một số người Việt Nam rồi xảy ra câu chuyện dương tính với Covid-19 khi về nước. 

"Thủ tướng đã kết luận Đà Nẵng phải xem xét, kiểm điểm về việc lơ là phòng chống dịch, nhất là ở bãi biển, việc người dân không chấp hành 5K trong đó 2K lớn nhất là khẩu trang và không tập trung đông người" - Bí thư Quảng nhấn mạnh. 

Theo ông Quảng, trước những nội dung mà Thủ tướng chỉ đạo, với tư cách là người đứng đầu thì ông và Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh phải chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Chính phủ và Thủ tướng. "Chúng ta nói làm tốt nhưng Chính phủ và Thủ tướng phê bình thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Tôi và đồng chí Chinh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ" - ông Quảng khẳng định.

Ông Quảng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng phải đánh giá lại những việc đã thực hiện kể từ mốc ngày 26-4 trong đó phải nêu rõ hạn chế, trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan liên quan, nhất là việc tuyên truyền và xử lý việc thực hiện 5K. 

"Tôi nhắc lại phải đánh giá cho được trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu và các cơ quan có liên quan. Kết luận rõ 2 vấn đề, một là ca bệnh ở Hà Nam, rà soát để làm rõ những điểm nào còn sơ hở, trách nhiệm đến đâu. Ví dụ trong khu cách ly làm tốt nhưng việc để cho họ tự do đi lại bằng xe khách thì là trách nhiệm của ai. Thực sự chúng ta có trách nhiệm gì trong khu cách ly đó không. Thủ tướng yêu cầu xử lý người quản lý khách sạn đó nhưng tôi có giải thích, hiện nay chưa có cơ sở để xử lý. Hai là rà soát lại quá trình đánh giá, sàng lọc và truy vết liên quan đến 2 người Trung Quốc đến Đà Nẵng ngày 27-4" - Bí thư nhấn mạnh.

Ông Quảng cũng đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xem xét rõ trách nhiệm của các cơ quan trong đó có cả các quận, huyện. 

Bí thư và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng - Ảnh 2.

Công an làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly

Trước những chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị tất cả thành viên trong Ban chỉ đạo cần nhìn thẳng vào vấn đề, kể cả việc làm được và chưa làm được, khi khó khăn hay có vấn đề xảy ra phải "thấy được trách nhiệm của mình".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo