xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp tốc chi viện Đà Nẵng, Quảng Nam

Ngọc Dung - Trần Thường - Phạm Dũng

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết trong ngày 3-8 ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 642 trường hợp, trong đó có 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 195 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 103.268 người. Chín tỉnh, thành phố có ca bệnh trong đợt dịch thứ 2 này là: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, TP HCM, Quảng Ngãi, Hà Nội, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trong ngày có 1 bệnh nhân Covid-19 (bệnh nhân 397, nữ, 58 tuổi) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương. Hiện có 13 bệnh nhân nặng và nguy kịch có thở máy xâm nhập, điều trị tích cực, can thiệp ECMO; 21 bệnh nhân khác nặng, tiên lượng nặng, cần điều trị tích cực.

Về diễn biến dịch tại Đà Nẵng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết chủng virus SARS-CoV-2 mới xâm nhập Việt Nam có mức độ lây nhiễm cao gấp gần 3 lần so với các chủng đã lưu hành trước đây. Đáng chú ý, lần lây nhiễm này chưa phát hiện được nguồn lây; tỉ lệ những người tiếp xúc dạng F2 bị nhiễm bệnh khá nhiều.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vào chiều 3-8, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thông tin dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Tỉnh đang tận dụng từng giờ, từng phút để chống dịch, cứu chữa 40 ca bệnh. Ông Tân đề nghị Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 hỗ trợ tỉnh Quảng Nam máy, sinh phẩm xét nghiệm; hỗ trợ chuyên gia cao cấp xét nghiệm, điều trị, máy ECMO, máy thở... Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cơ bản thống nhất với các đề xuất của tỉnh Quảng Nam.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cử chuyên gia hỗ trợ Đà Nẵng; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM chi viện cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đang điều trị cho 15 ca bệnh, trong đó nhiều bệnh nhân nặng).

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, xác nhận sau khi nhận chỉ đạo, chiều tối 3-8, bệnh viện đã cử đội phản ứng nhanh số 4 gồm 3 bác sĩ Trần Trọng Tín (Khoa Vi sinh), Lê Hữu Hoàng (Khoa Sinh hóa) và Nguyễn Công Doanh (Khoa Huyết học) lên đường ra Đà Nẵng. Dự kiến hôm nay (4-8), đội phản ứng nhanh số 5 lên đường chi viện cho tỉnh Quảng Nam.

Phong tỏa, xử lý các ổ dịch

Trong ngày 3-8, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư có người mắc Covid-19. Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã xác định được 7.729 trường hợp F1, 5.504 trường hợp F2 liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19. Ngành y tế Đà Nẵng cũng đã thực hiện lấy 16.107 mẫu, trong đó 10.101 mẫu có kết quả âm tính.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến chiều tối 3-8, đã xác định 99 trường hợp F1, 234 trường hợp F2 liên quan đến các bệnh nhân 589, bệnh nhân 601 và bệnh nhân 602, được công bố mắc Cavid-19 vào ngày 2-8. Tỉnh cũng đã tổ chức cách ly y tế tập trung 927 trường hợp, cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 9.500 trường hợp.

Sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 621, sáng 3-8, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng đã áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ 276 hộ dân ở xã Bình Dương, nơi bệnh nhân ở. Còn tại tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tạm dừng một số hoạt động không cần thiết trên địa bàn tỉnh; từ 0 giờ ngày 4-8 tạm ngưng hoạt động các dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, các cơ sở làm đẹp... trên địa bàn TP Biên Hòa. Riêng khu vực đường Hồ Văn Đại (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa), nơi có nhà của nữ bệnh nhân 595, từ trưa 3-8 đã được phong tỏa để phòng dịch bệnh lây lan.

Nhóm PV

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo