xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 12: Chủ quan, gánh hậu quả nặng nề!

Bài và ảnh: KỲ NAM

Ngay tối 30-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho 10 tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi đợt bão lũ vừa qua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa trong ngày 30-11.

Rút kinh nghiệm sâu sắc

Làm việc với Thủ tướng, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong cơn bão số 12, tỉnh có 45 người chết, mất tích; sập trên 2.800 căn nhà; hư hại trên 35.000 lồng bè, 1.600 tàu thuyền… Tổng thiệt hại ước tính trên 14.700 tỉ đồng. Còn UBND tỉnh Phú Yên thống kê địa phương này có 4 người chết, mất tích; trên 14.000 căn sập, hư hỏng; trên 2.800 ha lúa, hoa màu hư hại… Tổng thiệt hại trên 3.400 tỉ đồng.

Thủ tướng đánh giá dù công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai ở 2 địa phương quyết liệt nhưng bão số 12 gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

"Cấp ủy, chính quyền hai tỉnh cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo phòng chống thiên tai thời gian đến. Không được chủ quan! Phải có thái độ kiên quyết, tăng cường kiểm tra, quyết liệt hơn nữa việc di dời, thậm chí phải cưỡng chế. Không để người trên lồng bè rồi xảy ra tình trạng chết người như vừa qua. Nhiều cấp ngành, đặc biệt người dân lâu quá rồi không có bão, nên chủ quan" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bão số 12: Chủ quan, gánh hậu quả nặng nề! - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại vì bão ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Lo Tết cho dân vùng tâm bão

Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo thăm hỏi động viên gia đình người dân bị thiệt hại về người; hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, dân tộc thiểu số chính sách, khó khăn vì bão; hỗ trợ kinh phí để các hộ này xây dựng lại nhà cửa, kêu gọi ủng hộ cho người dân…

Tuy nhiên, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh ngân sách dự phòng tỉnh này chỉ còn 60 tỉ đồng; nguồn thu ngân sách không đạt nên đề nghị Chính phủ hỗ trợ tổng kinh phí 1.155 tỉ đồng. Đồng thời, cho phép địa phương sử dụng 100% nguồn dự phòng ngân sách năm 2018-2020 để khắc phục thiên tai; có cơ chế đơn giản các thủ tục miễn giảm thuế cho doanh nghiệp bị thiệt hại. Địa phương cũng đề nghị Chính phủ, bộ - ngành tạo điều kiện khoanh nợ, cho vay kinh phí để phục hồi sản xuất.

Còn ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cũng cho hay trên 24.000 hộ/57.000 khẩu ở tỉnh này cần được cứu đói; người dân lâm ngư nghiệp cần hỗ trợ 209 tỉ đồng; 320 tỉ đồng khắc phục công trình nhà cửa hư hại…

Sau khi lắng nghe kiến nghị của các tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương phải có những phương án cụ thể để hỗ trợ người dân. Từ nay đến Tết, không được để người dân thiếu đói.

Chính phủ sẽ bổ sung cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo, yêu cầu rà soát việc hỗ trợ đúng mục đích. Thủ tướng cho rằng để hỗ trợ việc sửa chữa nhà cửa cho người dân phải phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, lực lượng quân đội, công an…

Để phục hồi sản xuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách thực hiện nghiêm túc các quy định hỗ trợ người dân vùng thiên tai, có phương án tăng nguồn vay cho dân. Bộ Tài chính hướng dẫn miễn giảm thuế theo quy định, đồng thời thúc đẩy việc chi trả bảo hiểm, có kế hoạch khoanh nợ trình Chính phủ xem xét thông qua…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Văn phòng Chính phủ vừa trình, ngay tối 30-11 sẽ ký hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho 10 tỉnh miền Trung. Trong đó, Khánh Hòa 260 tỉ đồng, Phú Yên 170 tỉ đồng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo việc sử dụng 100% kinh phí dự phòng theo hướng sử dụng của năm 2018 vì phải bảo đảm an toàn ngân sách.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát trường học, cảng cá, vùng ven biển và tặng quà hỗ trợ gia đình ngư dân có người thiệt mạng trong bão lũ tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Thủ tướng cũng kiểm tra Trạm Y tế xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa), Xí nghiệp May Khatoco (TP Nha Trang)…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo