xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão

Ngô Nhung

(NLĐO)- Lễ tang ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đã được tổ chức trọng thể sáng nay 3-6 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Sáng 3-6, lễ tang ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, được cử hành theo nghi thức cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ tang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 1.

Lễ tang ông Vũ Mão được tổ chức theo nghi thức cấp cao

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 2.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 3.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng ông Vũ Mão

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 5.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 6.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 7.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Chính phủ vào viếng

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 8.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Vũ Mão

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 9.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 10.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 11.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 12.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 13.

Nhiều đoàn thể đến viếng

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 14.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 15.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 16.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 17.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 18.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước ghi vào sổ tang

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 19.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 20.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 21.
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ viếng ông Vũ Mão - Ảnh 22.

Ông Vũ Mão sinh năm 1939, quê Nam Định. Ông theo học ngành Thủy nông và quy hoạch thủy lợi tại Học viện Thủy lợi - Điện lực (nay Trường ĐH Thủy lợi) và tốt nghiệp Kỹ sư Thủy lợi năm 1964. Năm 1971, ông được điều chuyển về công tác tại Ty thủy lợi Quảng Ninh làm đội trưởng đội quy hoạch. Cuối năm, ông được bổ nhiệm làm Phó Ty thủy lợi. Năm 1976, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ty thủy lợi tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 1-1979, ông được phân công làm Bí thư Huyện ủy Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 1980.

Năm 1980, ông được điều sang làm Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ninh. Tháng 11-1980, ông được phân công làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phụ trách tổ chức. Tháng 4-1982 đến tháng 11-1987, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Mão là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX (từ năm 1982 đến năm 2006). Ủy viên Ủy ban Thường vụ quốc hội các khóa IX, X, XI; Uỷ viên Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tháng 5-1987, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa VIII. Từ tháng 7-1987 đến tháng 7 năm 1992, là Ủy viên Hội đồng Nhà nước. Từ tháng 7 năm 1987 đến tháng 6-1988 là Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Từ tháng 12-1987 đến tháng 7-1992, ông là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

Từ tháng 7-1992 đến tháng 7-2002, là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Từ tháng 7-2002 đến tháng 7-2007 là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.

Ông nghỉ hưu từ tháng 1 năm 2008. Khi về nghỉ hưu ông làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Trưởng ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Trung ương; Trưởng ban Liên lạc Cựu thiếu sinh quân Việt Nam; Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu Đại biểu Quốc hội.Trong quá trình công tác ông Vũ Mão từng giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo