xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đâm chết người không liên can sau va chạm giao thông

X.Hoàng. Ảnh: CTV

(NLĐO)- Sau khi lấy dao từ cốp xe để đâm đối phương nhưng không kịp, 2 thanh niên hung hãn đi tìm ở các phòng trọ và "gặp ai đánh nấy".

TAND tỉnh Đồng Nai ngày 31-8 mở phiên xét xử hình sự lưu động tại Nhà văn hóa ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và tuyên phạt bị cáo K Hoàng Lộc (24 tuổi) 18 năm tù giam; Phạm Tấn Hữu (19 tuổi) 12 năm tù giam cùng với tội "Giết người".

Theo cáo trạng, đêm 8-4, Hữu và Lộc chở nhau bằng xe máy đi trên đường thuộc ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom thì xảy ra va quẹt xe với một thanh niên đi ngược chiều khiến Hữu bị thương nhẹ ở ngón tay.

Đâm chết người không liên can sau va chạm giao thông - Ảnh 1.

Các bị cáo Lộc, Hữu tại tòa

Lúc này, Lộc lấy ra một dao từ cốp xe rồi bảo Hữu chạy đuổi theo thanh niên lạ mặt để đánh trả thù nhưng không kịp.

Không dừng lại, Lộc tiếp tục chở Hữu chạy vào một dãy nhà trọ ở gần đó thì thấy anh Phạm Văn Nhật đang đeo khẩu trang nên nghĩ đây chính là thanh niên đã va quẹt xe với mình nên lao vào đánh anh Nhật.

Do thấy cháu mình bị đánh, anh Trì Văn Quận (30 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, là cậu ruột của anh Nhật) ở gần đó đã lao ra can thiệp. Trong lúc ẩu đả, Lộc đã đâm anh Quận một nhát trúng cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lộc và Hữu bỏ trốn, đến ngày 9-4 thì bị công an bắt giữ.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo