xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điện lực nói gì vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong?

Hoàng Minh

(NLĐO) - Lãnh đạo Điện lực Long An đã đến động viên chia buồn, sau đó hỗ trợ gia đình 2 em học sinh tử nạn mỗi trường hợp 50 triệu đồng.

Sáng 14-10, nguồn tin từ  UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết ngay sau khi vụ việc dây điện trung thế bị đứt rơi xuống trước cổng trường THCS An Lục Long làm 6 học sinh thương vong, chính quyền, đoàn thể huyện Châu Thành, xã An Lục Long, nhà trường đã đến gia đình chia buồn cùng cha mẹ các em. 

"UBND huyện hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử nạn. Lãnh đạo ngành điện lực Long An cũng đến động viên chia buồn, sau đó hỗ trợ gia đình 2 em học sinh bị tử nạn mỗi trường hợp 50 triệu đồng" - nguồn tin cho hay và thông tin thêm UBND huyện Châu Thành cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi và hỗ trợ cho 4 em đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Châu Thành và Bệnh viện đa khoa Long An.

Giám đốc Điện lực huyện Châu Thành, ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin bước đầu xác định nguyên nhân là do sét đánh đứt dây điện trong cơn mưa lớn xảy ra vào chiều qua (13-10). 

Theo Cơ quan CSĐT, Công an huyện phối hợp cùng VKS và điện lực huyện đang tiếp tục làm rõ sự cố này. 

Điện lực nói gì vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong? - Ảnh 1.
Điện lực nói gì vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong? - Ảnh 2.
Điện lực nói gì vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong? - Ảnh 3.

Dây điện đứt rơi xuống đường nhưng không ai phát hiện. Ảnh: H.Minh

Như đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13-10, đến giờ tan học, học sinh Trường THCS An Lục Long ra trước sân trường lấy xe và chờ cha mẹ đón về.

Lúc này trời vừa tạnh mưa, do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt rớt xuống đường nên nhóm học sinh khối lớp 6, 7 đi trước.

Khi qua vị trí này, 6 học sinh bị điện giật văng ra bất tỉnh. Nhiều học sinh khác hoảng loạn chạy ngược vào bên trong trường.

Phát hiện vụ việc, thầy cô cùng một số phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu. Do bị điện giật nặng, hai em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng SN 2007, lớp 6) tử vong tại phòng cấp cứu. Bốn em khác được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu gồm Phan Tấn Sang (SN 2006, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo