xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng dựa du lịch, sân golf mà phá hết rừng

Bài và ảnh: Thế Dũng

Để không mất kiểm soát trong việc chuyển đổi rừng phải dừng ngay việc phá rừng làm thủy điện nhỏ, cân nhắc khi chuyển đổi rừng ven biển làm du lịch

Ngày 14-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến từ Chính phủ đến 63 tỉnh, thành về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.

38.200 ha rừng chuyển đổi làm 1.900 dự án

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường công bố giai đoạn 2012-2017 đã có hơn 38.200 ha rừng được chuyển đổi để thực hiện gần 1.900 dự án tại 58 địa phương. Trong đó, rừng tự nhiên gần 19.000 ha, chiếm 89% rừng bị suy giảm trong cả nước thời kỳ này. Điều đáng nói từ nay đến năm 2020, vẫn có 30 địa phương tiếp tục đề xuất chuyển đổi thêm trên 60.000 ha để thực hiện hơn 1.070 dự án khác. Trước tình hình này, Bộ NN-PTNT đề nghị Chính phủ tạm dừng chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang phát triển kinh tế như làm thủy điện nhỏ, trồng cây công nghiệp; không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng ven biển…

Đừng dựa du lịch, sân golf mà phá hết rừng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dừng ngay việc phá rừng làm thủy điện nhỏ

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng chủ trương trên nếu được thực hiện thì Cà Mau rất khó trong phát triển kinh tế. Ông Hải lập luận rừng ven biển là để phòng hộ, chống sạt lở. Vì thế, nhà đầu tư bỏ tiền ra làm kè biển, trồng lại diện tích tương ứng thì nên cho chuyển đổi để phát triển kinh tế.

Cùng quan điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đề xuất: "Các dự án du lịch, đô thị ven biển kết hợp trồng rừng vừa phòng ngừa được nạn cát chảy, vừa tạo ra hệ sinh thái tốt. Vì vậy không nên "chốt cứng" không cho chuyển rừng ven biển sang mục đích khác mà cần căn cứ tình hình cụ thể rồi xin ý kiến Chính phủ quyết định".

Không dừng sẽ mất kiểm soát

Thủ tướng nhận định giai đoạn này phải dừng việc chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang phát triển kinh tế trên phạm vi cả nước, nếu không sẽ mất kiểm soát.

Thủ tướng yêu cầu một số vùng ven biển chuyển đổi đất rừng làm du lịch thì phải xem xét chặt chẽ từ HĐND các cấp, lắng nghe người dân rồi trình bộ, ngành, Chính phủ. "Không phải cứ có dự án du lịch, làm sân golf là phá hết rừng. Đây không phải cực đoan nhưng nếu phá hết thì đô thị không còn màu xanh, ven biển trơ trụi hết. Phú Yên là một kinh nghiệm cho bài học này" - Thủ tướng nhắc nhở.

Theo Thủ tướng, nhiều địa phương chuyển mục đích sử dụng rừng không theo quy định pháp luật. "Thậm chí có công trình thủy điện chưa có phép đã tiến hành phá rừng. Vì vậy kiên quyết dừng xây dựng thêm thủy điện nhỏ. Trừ trường hợp hiệu quả kinh tế quá đặc biệt thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể" - Thủ tướng nhấn mạnh.

"Sơn Trà là lá phổi của Đà Nẵng bị tàn phá làm sao chấp nhận được. Thanh tra phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ba chủ trương lớn để giữ rừng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra 3 chủ trương lớn phải thực hiện trong thời gian tới. Thứ nhất: Tiếp tục đóng cửa rừng, không khai khác gỗ rừng tự nhiên. Thứ hai: Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Cụ thể là dừng việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên, rừng nghèo sang trồng cây công - nông nghiệp, xây dựng thủy điện nhỏ, kể cả dự án du lịch. Thứ ba: Không cải tạo rừng nghèo, rừng nghèo kiệt khi chưa khảo nghiệm khoa học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo