xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hầm sông Sài Gòn đóng 2 giờ, đường xung quanh kẹt cứng

Gia Minh

(NLĐO) - Đường hầm sông Sài Gòn nối quận 1 và quận 2 (TP HCM) cấm xe lưu thông trong hai giờ chiều 26-7, lượng phương tiện dồn qua khiến nhiều tuyến xung quanh gây kẹt xe nghiêm trọng

Việc cấm các phương tiện lưu thông trên cả 2 hướng qua đường hầm bắt đầu có hiệu lực từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút chiều 26-10, nhằm phục vụ công tác diễn tập PCCC và cứu nạn - cứu hộ.

Đây là hoạt động thường niên tổ chức tại hầm sông Sài Gòn, nhằm hạn chế thấp nhất mức thiệt hại khi có sự cố. Việc cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm khiến lượng xe dồn qua nhiều tuyến đường xung quanh, gây cảnh kẹt cứng.

Hầm sông Sài Gòn đóng 2 giờ, đường xung quanh kẹt cứng - Ảnh 1.

Đường Tôn Đức Thắng kẹt xe nghiêm trọng do lượng phương tiện liên tục dồn về

Trong đó, căng thẳng xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), khi hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng dài, nhích từng chút để di chuyển.

Dòng xe trên đường Võ Văn Kiệt qua quận 2 phải đổi hướng đi, chuyển qua đường Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên, dòng xe này xung đột với dòng xe từ quận 4 qua cầu Khánh Hội sang quận 1 khiến đường Tôn Đức Thắng kẹt xe nghiêm trọng.

Hầm sông Sài Gòn đóng 2 giờ, đường xung quanh kẹt cứng - Ảnh 2.

Khu vực cầu Khánh Hội, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút

Một số tuyến đường khác như Nguyễn Hữu Cảnh, Mai Chí Thọ..., lượng xe cũng tăng cao và chịu cảnh ùn ứ cục bộ ở một số đoạn. Ghi nhận đến hơn 16 giờ cùng ngày, các tuyến đường này vẫn ùn ứ kéo dài.

Hầm sông Sài Gòn đóng 2 giờ, đường xung quanh kẹt cứng - Ảnh 3.

Cảnh xếp hàng trên đường Tôn Đức Thắng

Chiều nay, việc diễn tập PCCC và cứu nạn - cứu hộ chưa thực hiện chính thức mà sẽ tổ chức cùng khung giờ như trên vào chiều mai (27-10), tức từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30, vì vậy người dân cần chủ động các hướng lưu thông thay thế.

Hầm sông Sài Gòn đóng 2 giờ, đường xung quanh kẹt cứng - Ảnh 4.

Xe máy luồn lách giữa dòng ô tô để di chuyển

Lộ trình thay thế như sau: Hướng từ quận 1 qua quận 2: Đường Võ Văn Kiệt -> đường Ký Con -> đường Trần Hưng Đạo -> Công trường Quách Thị Trang -> đường Lê Lợi -> đường Pasteur -> đường Lý Tự Trọng -> đường Tôn Đức Thắng -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> đường Mai Chí Thọ. Hướng từ quận 2 qua quận 1: Đường Mai Chí Thọ -> đường ven hồ trung tâm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> đường Lê Thánh Tôn -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Võ Văn Kiệt.

Hầm sông Sài Gòn đóng 2 giờ, đường xung quanh kẹt cứng - Ảnh 5.

Người dân nên nắm rõ lộ trình thay thế để chủ động tránh ùn tắc vào chiều mai (27-10)

Theo tình huống giả định, xe tải nhẹ chở hàng chạy quá tốc độ di chuyển qua hầm sông Sài Gòn theo hướng từ quận 1 qua quận 2, thì va chạm với 1 xe tải khác rồi lật, trượt dài khoảng 20 m trên mặt đường rồi bốc cháy. Cùng thời điểm có khoảng 5 ô tô và 30 xe máy lưu thông qua đường hầm và do không giữ khoảng cách an toàn đã tông liên hoàn, gây ùn tắc phía trong.

Tại hiện trường có 5 ô tô, 30 xe máy và 40 người bị nạn trong đường hầm, trong đó có 10 người bị thương. Nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Trong khoảng 5 phút sau đó, hệ thống điện trên xe tải gây tai nạn ban đầu gặp nhiên liệu xăng chảy tràn rồi dẫn đến cháy, nổ, sau đó lan rộng, bao trùm toàn bộ các phương tiện bị nạn. 40 người trong sự cố cũng tìm cách thoát thân, gây hỗn loạn cả khu vực...

1446203509-1446203192-anh-6-1533892896921609777964

Diễn tập PCCC và cứu nạn - cứu hộ ở hầm sông Sài Gòn là hoạt động thường niên để chủ động trong việc hạn chế thấp nhất các sự cố nếu xảy ra

Theo nội dung diễn tập, các đơn vị sẽ tổ chức liên lạc, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ và sơ cứu ban đầu. Đồng thời, hướng dẫn cho người dân, nhân viên đường hầm thoát nạn, thực hiện các hoạt động chữa cháy từ lúc phát hiện sự cố đến khi dập tắt hoàn toàn đám cháy. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng diễn tập vận hành hệ thống thông tin liên lạc và điều hành chỉ huy chữa cháy, tổ chức công tác tiếp nước, chốt chặn điều tiết giao thông, khắc phục hậu quả.

Việc diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng, dự kiến khoảng 282 người của 20 đơn vị tham gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo