img

[eMagazine] Hiểm họa bom nước” đe dọa Miền Trung - Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 42 thủy điện. Mới đây, tỉnh này vừa đề xuất xây mới 4 thủy điện có tổng công suất 78,8 MW.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động phòng tránh đợt mưa lũ mới có thể xuất hiện, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu 4 thủy điện vận hành đưa mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ.

Từ 19 giờ ngày 8-11, các thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 bắt đầu xả lớn hơn lưu lượng nước về hồ. Thời gian trong vòng 48 giờ (đến 19 giờ ngày 10-11).

[eMagazine] Hiểm họa bom nước” đe dọa Miền Trung - Ảnh 3.

Tỉnh Quảng Nam bị ngập nặng trong do ảnh hưởng của cơn bão số 2 từ ngày 4-11

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa trên sông Vu Gia (huyện Đại Lộc) và Câu Lâu trên sông Thu Bồn (thị xã Điện Bàn) đạt mức báo động II thì các thủy điện phải vận hành giảm lưu lượng bằng lưu lượng nước về hồ và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo việc điều tiết.

[eMagazine] Hiểm họa bom nước” đe dọa Miền Trung - Ảnh 4.

Vũng rốn lũ Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - nơi thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua

Số liệu xả lũ lúc 11 giờ ngày 10-11: Thủy điện Sông Tranh 2 nước về 359.26 m3/s, xả qua tràn 587.04; Sông Bung 4 đến 378.80, xả 1.073m3/s; thủy điện A Vương đến hồ 71,3 m3/s, xả 589 m3/s; thủy điện Đắk Mi 4 mực nước đến 316.43 m3/s, xả 373 m3/s.

Ngoài ra, Hồ Phú Ninh ở tỉnh Quảng Nam lượng nước đến và xả lúc 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày: 112 m/s, xả 54,42 m/s.

[eMagazine] Hiểm họa bom nước” đe dọa Miền Trung - Ảnh 5.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, hiện tại có 2 hồ chứa nước lớn nằm trên phía thượng nguồn là Công trình hồ chứa nước Nước Trong (tại huyện Sơn Hà) và hồ Thủy điện Đắkđrinh (tại huyện Sơn Tây).

img
img

Công trình hồ chứa nước Nước có tổng dung tích gần 290 triệu m3


Công trình hồ chứa Nước Trong nằm trên địa bàn 2 huyện Tây Trà và Sơn Hà có tổng dung tích gần 290 triệu m3. Đây là công trình lớn nhất khu vực miền Trung với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng, có vai trò thủy lợi vừa thủy điện.

Công trình thủy điện Đakđrinh nằm trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, có dung tích hữu ích trên 205 triệu m3, với tổng mức đầu tư trên 3000 tỉ đồng. Trong đó phần Quảng Ngãi nằm trên địa bàn huyện Sơn Tây.

Thủy điện Đắkđrinh chiều 5-11 đã  phát đi thông báo sẽ xả lũ với lưu lượng 500 m3/giây. Ngay sau khi thủy điện Đắkđrinh thông báo xả lũ, tối 5-11 và 6-11 xảy ra 2 đợt lũ lớn liên tiếp, thậm chí một số địa phương như huyện Bình Sơn mực nước lũ lên nhanh vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999 khiến nhiều nơi bị thiệt hại nặng nề.

[eMagazine] Hiểm họa bom nước” đe dọa Miền Trung - Ảnh 7.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào đợt lũ từ ngày 5 đến 9-11, các hồ thủy điện đã phải điều tiết nước, xả về hạ du hầu như ngang bằng với lượng nước về hồ.

Trong đó, hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ lưu lượng đến hồ 3.930 m3/s, lưu lượng về hạ du lúc cao nhất là 3.930 m3/s; thủy điện Bình Điền (sông Hương) lưu lượng đến hồ 2.507 m3/s, xả về hạ du 2.499 m3/s.

img
img

Thủy điện Hương Điền  Ảnh: Trang web Nhà máy Thủy điện Hương Điền

Vào lúc 8 giờ ngày 10-11, mực nước tại thủy điện Bình Điền là 84,66 m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ được quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hương là 9,6 m. Mực nước sông Hương hiện là 1,79 m. Vì vậy phải xả lũ để đưa về mực nước cao nhất trước lũ là 74,5 m.

Thủy điện Hương Điền mực nước hiện là 57,33 m, cao hơn quy định trước lũ là 1,33 m nên phải điều tiết đưa về mực nước cao nhất trước lũ là 56 m. Hồ Tả Trạch là 44,6 m, cao hơn 9,6 m, phải điều tiết xuống 35 m để đón lũ.

img

Theo báo cáo, hiện nước ta có 77 công trình thủy điện lớn và vừa (trên 30 MW) và hàng trăm công trình thủy điện nhỏ. Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh.


Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương lúc 11 giờ ngày 10-11 đã phát đi thông báo: bão số 13 đã ở vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự kiến trưa 11-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.


Trần Thường - Tử Trực - Tấn Nguyên - Thảo Nguyên - Quang Nhật

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên