xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ lụt miền Trung: Hơn 24.000 căn nhà ở Huế ngập nặng, nhiều nơi lũ xuất hiện sau 21 năm

Q.Nhật

(NLĐO) - Kể từ cơn lũ lịch sử năm 1999 thì đến nay, nhiều vùng ở Thừa Thiên - Huế mới bị ngập nước trở lại, hàng ngàn ngôi nhà bị chìm, đường sá biến thành sông. Nhiều hồ thủy lợi, thủy điện ở thượng nguồn sông Hương bắt đầu tăng lưu lượng xả lũ...

Đêm 9, rạng sáng 10-10, ở tỉnh Thừa Thiên – Huế nước lũ tại TP Huế nhiều nơi đã rút, người dân tranh thủ dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, tại các vùng trũng như huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, hàng ngàn ngôi nhà vẫn còn ngập nặng và nước vẫn còn lên. 

Lũ lụt miền Trung: Hơn 24.000 căn nhà ở Huế ngập nặng, nhiều nơi lũ xuất hiện sau 21 năm - Ảnh 1.

Kể từ cơn lũ lịch sử năm 1999 thì bây giờ khu vực Hải Tiến, thị trấn Thuận An nước lại dâng cao đến như vậy

Đặc biệt vùng thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, nơi nguồn nước sông Hương, sông Bồ đổ ra biển, thì nước vẫn chưa có dấu hiệu rút. Trong khi các khu vực dọc đường Kinh Dương Vương bao gồm các tổ dân phố như Tân Dương, Tân Cảng, Phú Tân... nước ngập sâu hơn 1 m, hàng ngàn nhà dân bị ngập. Còn tại vùng ven biển các tổ dân phố Hải Tiến, Hải Bình... ở các tuyến đường chính đã biến thành sông, nước cao tầm 0,5 m và người dân dễ dàng chèo xuồng đi lại.

Lũ lụt miền Trung: Hơn 24.000 căn nhà ở Huế ngập nặng, nhiều nơi lũ xuất hiện sau 21 năm - Ảnh 2.

Đường biến thành sông

"Kể từ lũ lịch sử năm 1999 thì đên nay tôi lại thấy nước lại cao đến như vậy. Mực nước bây giờ thấp hơn cơn lũ đó tầm 0,5 m, hy vọng nước sẽ không lên nữa" – anh Trương Viết Phương, ngụ tổ dân phố Hải Tiến, cho biết.

Từ chiều 9-10 đến sáng nay, lượng mưa ở khu vực này đã giảm mạnh. Người dân ở đây cho rằng nước lũ lên là do triều cường cao cộng thêm với việc thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ điều tiết, xả lũ với lưu lượng cao nhất 3.500 m3/s.

Lũ lụt miền Trung: Hơn 24.000 căn nhà ở Huế ngập nặng, nhiều nơi lũ xuất hiện sau 21 năm - Ảnh 3.

Việc đi lại trên đường phố phải bằng ghe

Rạng sáng 10-10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch, đều ở thượng nguồn sông Hương. Theo đó, đối với hồ Bình Điền, từ 8 giờ sáng nay, 10-10, được lệnh điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1500m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Hồ Tả Trạch, từ 9 giờ điều tiết xả về hạ du từ 900-1500m3/s.

Lũ lụt miền Trung: Hơn 24.000 căn nhà ở Huế ngập nặng, nhiều nơi lũ xuất hiện sau 21 năm - Ảnh 4.

Một người phụ nữ phải vất vả bám theo vỉa hè để lội bộ về nhà. Ảnh chụp tại đường Tư Vinh, thị trấn Thuận An sáng 10-10

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế việc điều tiết là căn cứ vào tình hình mực nước các hồ lúc 3 giờ ngày 10-10 và dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp kéo dài đến ngày 11-10. Trong đó, hồ Bình Điền lưu lượng đến hồ 4.000m3/s và hồ Tả Trạch lưu lượng đến hồ 3.775m3/s.

Khu vực này bị ngập sâu

Mực nước sông Hương dự kiến sau 12-14 giờ ngày 10-10 lên 3,5 -3,7m, trên mức Báo động III khoảng 0,2m. Vì vậy, người dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, gần ao hồ sông, suối cần di chuyển, sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng gần nhất. Không được di chuyển khi nước lũ dâng cao, phải gọi điện giúp đỡ, trợ giúp từ chính quyền, người thân.

Người dân vùng ven biển thị trấn Thuận An đi lại bằng ghe xuồng trên đường

Nếu như đến ngày chiều hôm qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 6.445 nhà bị ngập thì sáng nay tăng lên 24.520, mức ngập lụt từ 0,2 – 1,2m, một số nơi cao hơn. Trong đó huyện Quảng Điền tăng từ 442 nhà lên 6.550 nhà bị ngập, huyện Phong Điền là 4.348. Toàn tỉnh phải di dời 2.865 nhà với 8.360 khẩu. Địa phương này có 1 người chết, 6 người bị thương, tất cả ở huyện Phong Điền.

Lũ lụt miền Trung: Hơn 24.000 căn nhà ở Huế ngập nặng, nhiều nơi lũ xuất hiện sau 21 năm - Ảnh 7.

Ghe xuồng tấp nập khi đường biến thành sông

Lũ lụt miền Trung: Hơn 24.000 căn nhà ở Huế ngập nặng, nhiều nơi lũ xuất hiện sau 21 năm - Ảnh 8.

Những ngư dân đánh cá được mùa khi nước lũ tràn về phá Tam Giang

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo