xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Vũ "nhôm" đã bị bắt

Nguyễn Hưởn g- Văn Duẩn

Sau khi bỏ trốn, Vũ "nhôm" qua Singapore với 3 hộ chiếu và bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ, trục xuất do vi phạm Luật Di trú và đang bị Interpol ra "Cảnh báo đỏ"

Ngày 4-1, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiếp nhận và bắt bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, còn gọi là Vũ "nhôm"; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79) để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc vi phạm pháp luật và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau khi bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ đã nhập cảnh Singapore. Tại đây, đối tượng này bị tạm giữ vì vi phạm Luật Di trú của Đảo quốc Sư Tử. Cục Di trú Singapore (ICA) ngày 30-12-2017 đã có lệnh trục xuất ông Vũ "nhôm".

Theo đúng quy trình dẫn độ, Vũ "nhôm" được áp giải lên máy bay số hiệu VN 662 sau cùng, khi các hành khách khác đi cùng chuyến bay đã yên vị. Phan Văn Anh Vũ ngồi số ghế 38C, đây là hàng ghế nằm về phía cuối máy bay, vị trí trong cùng của hàng ghế (gần cửa sổ) và gần cửa lên/xuống để bảo đảm an toàn trong quá trình dẫn độ.

Ông Vũ nhôm đã bị bắt - Ảnh 1.

Bộ Công an khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ vào chiều 21-12-2017 Ảnh: Bích Vân

Khoảng gần 15 giờ 45 phút chiều 4-1, chuyến bay chở Phan Văn Anh Vũ xuất phát từ sân bay quốc tế Changi (Singapore) đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Sau đó, 2 ô tô chuyên dụng di chuyển tới khu vực chân cầu thang máy bay áp tải Vũ "nhôm" lên một xe và theo hướng sảnh nhà ga VIP ra khỏi sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước đó, từ cuối giờ chiều 21-12-2017, tổ công tác của Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà và công ty của Phan Văn Anh Vũ ở 82 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. Việc khám xét được dư luận cả nước chú ý, đặc biệt là người dân Đà Nẵng, bởi đây là bước ngoặt quan trọng để tháo mở những khuất tất có thể gây rúng động vốn được đồn đoán lâu nay trong đời sống xã hội cũng như hậu trường chính trị ở thành phố này.

Sáng 22-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ để điều tra về tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 263 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan điều tra đồng thời cũng phát lệnh truy nã do bị can hiện không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 26-12-2017, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản đối với 4 cá nhân, trong đó có Phan Văn Anh Vũ, nhằm phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án làm lộ bí mật nhà nước theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Song song đó, Bộ Công an cũng đang tập trung điều tra việc mua bán 31 nhà, đất công sản và 9 dự án tại Đà Nẵng, phần lớn các dự án dính líu đến ông Vũ "nhôm" như: Nhà, đất tại số 36-38 Bạch Đằng; đất tại số 16, 20 Bạch Đằng; một số ngôi nhà công sản trên đường Nguyễn Thái Học...

Ngoài ra, một số vụ việc khác liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2013 có liên quan đến Vũ "nhôm" nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, như: Khu đất có diện tích 21.538 m2 phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng, thất thu ngân sách gần 500 tỉ đồng; dự án 29 ha khu đô thị quốc tế mới Đa Phước; khu đất có diện tích 149.687 m2 thuộc dự án mở rộng khu du lịch sinh thái, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa; nhà, đất tại số 319 Lê Duẩn của Công ty Xây dựng 79...

Vũ "nhôm" xuất thân trong một gia đình bình thường tại TP Đà Nẵng. Nghỉ học từ năm vào lớp 11 để phụ giúp gia đình, đi phụ làm nhôm kính, sau đó mở được một cửa hàng nhôm kính cao cấp tại số 32 Quang Trung, TP Đà Nẵng, nên từ đó mới có tên là Vũ "nhôm". Đến năm 1997, Vũ "nhôm" thành lập Công ty TNHH Xây dựng 79... 

Vì sao Vũ "nhôm" bị Singapore trục xuất?

Theo thư trả lời đề ngày 4-1 của ICA gửi cho luật sư Choo Zhengxi, người đại diện cho Phan Văn Anh Vũ tại Singapore, Vũ "nhôm" đã vi phạm Luật Di trú Singapore và đã có lệnh trục xuất. Trong thư có ghi: Ông cũng biết rằng thân chủ của ông nhập cảnh Singapore với hộ chiếu Việt Nam không đúng tên thật của mình. Ông ấy cũng mang theo một hộ chiếu Việt Nam khác với tên thật của mình. Thêm nữa, thân chủ của ông khai báo thông tin sai khi vào Singapore và là đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) ra "Cảnh báo đỏ" vì phạm tội tại Việt Nam. ICA ra lệnh trục xuất thân chủ của ông (Phan Văn Anh Vũ - PV) khỏi Singapore theo Luật Di trú Singapore.

Bộ Nội vụ Singapore (MHA) ngày 4-1 cũng có thông cáo khẳng định ông Phan Văn Anh Vũ đã bị trục xuất khỏi Singapore. Theo thông cáo do báo Straits Times dẫn lại, MHA xác nhận ông Vũ nhập cảnh Singapore bằng hộ chiếu mang tên họ giả và ông này còn có một hộ chiếu Việt Nam khác mang tên thật của mình. "Ông ta dùng cả 2 hộ chiếu trong những lần nhập cảnh vào Singapore trước đây. Ngoài ra, ông còn sở hữu hộ chiếu thứ ba. Trong lần nhập cảnh Singapore mới nhất cũng như các lần trước, ông này đã khai báo thông tin sai với ICA" - thông cáo của MHA nói rõ.

Sự hiện diện của ông tại Singapore là bất hợp pháp theo mục 15(1) của Luật Di trú Singapore (chương 133). Với quyền hạn của Cục trưởng Cục Di trú theo mục 33(1) của Luật Di trú (chương 133) và được ủy quyền hợp pháp theo mục 3 của Luật Di trú, tôi là Wong Hong Meng, Giám đốc Cơ quan Thực thi thuộc ICA, yêu cầu ông rời khỏi Singapore".

Trích lệnh trục xuất ông Phan Văn Anh Vũ của ICA.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo