xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Siêu trộm" cúi khóc tại tòa xin giảm nhẹ hình phạt

H. Phúc

(NLĐO) - Khi được nói lời sau cùng, Đức cúi khóc trước tòa xin xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội

Ngày 22-5, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử bị cáo Ngô Văn Đức (SN 1989, trú xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 8-2018, Ngô Văn Đức đã thực hiện 7 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Đồng Hới, với tổng thiệt hại về tài sản là 360 triệu đồng.

Bị cáo khai thường đi dọc các tuyến phố, tìm nhà dân vắng người, cửa thông gió khoá sơ sài liền cạy cửa đột nhập, trộm tài sản. Sau khi vào nhà, Đức lấy các dụng cụ của gia đình như dao, kéo, đục, búa, cuốc, xà beng..., để cạy két sắt hoặc tủ khoá.

Siêu trộm cúi khóc tại tòa xin giảm nhẹ hình phạt - Ảnh 1.

Ngô Văn Đức tại phiên tòa

Điển hình như ngày 6-4-2018, Ngô Văn Đức điều khiển xe máy đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh Bình, trú phường Bắc Nghĩa, thấy nhà vắng người, cửa bếp không khóa, Đức đột nhập vào trong phòng ngủ thấy có 1 két sắt, Đức ra sau nhà lấy 1 xà beng và 1 con dao cạy phá két lấy trộm 62 triệu đồng, 1 miếng vàng SJC trọng lượng 1 cây và 1 nhẫn 24k trọng lượng 1 chỉ.

Ngày 31-8-2018, Đức thông qua cửa thông gió nhà vệ sinh, tiếp tục đột nhập nhà chị Hoàng Thị Dưỡng, trú xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, lấy trộm nhiều tài sản gồm tiền mặt, vàng, nữ trang, ngoại tệ…

Qua điều tra, Công an TP Đồng Hới làm rõ Ngô Văn Đức gây ra các vụ trộm nói trên. Khám xét nơi ở của Đức tại thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh, Công an TP Đồng Hới thu giữ được 3 dây chuyền vàng, trọng lượng 8,5 chỉ, 1 đôi hoa tai vàng trọng lượng 1 chỉ và 2 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, Ngô Văn Đức vừa bị TAND tỉnh Quảng Bình kết án 6 tháng tù giam cũng với tội danh trên và đang trong thời gian chờ thi hành án Đức lại đã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Đồng Hới tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Đức 8 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, cho rằng hình phạt này quá nhẹ, Viện kiểm sát cùng cấp đã kháng nghị bản án tòa sơ thẩm đã tuyên.

Về phía mình, khi được nói lời sau cùng, Đức cho biết mình rất hối hận về những việc đã làm và cúi khóc xin xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội.

Trong phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình chấp nhận kháng nghị của VKS TP Đồng Hới, tuyên phạt Ngô Văn Đức 9 năm tù giam, tổng cộng hình phạt 9 năm 6 tháng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo