xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội phạm ẩn náu ở chợ đầu mối

Bài và ảnh: Sỹ Hưng

Ngoài tình trạng bảo kê, cho vay nặng lãi, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức còn là nơi trú ẩn của các đối tượng nghiện ma túy, trốn truy nã…

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM) là nơi tập trung phần lớn các tiểu thương, người lao động từ các tỉnh - thành nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp.

Bảo kê, trốn truy nã

Cách đây khoảng 2 tháng, một đối tượng giang hồ tên T. cùng đàn em lập bến bãi bảo kê bốc xếp hàng hóa trong chợ. Bức xúc trước hành vi ngang ngược của nhóm đối tượng, người dân đã trình báo công an. Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức phối hợp Công an phường Tam Bình vào cuộc, giải thể bến bãi của nhóm giang hồ do T. cầm đầu.

Tội phạm ẩn náu ở chợ đầu mối - Ảnh 1.

Công an phường Tam Bình kiểm tra hành chính chợ đầu mối đêm 4-11

Thế nhưng, bến bãi này mới dẹp được khoảng 2 tuần lại xuất hiện băng giang hồ khác thay thế, tính chất hoạt động liều lĩnh, tinh vi hơn, tiểu thương sống trong sợ hãi khi bị hăm dọa "xử đẹp" nếu dám tố cáo. "Bọn họ nói muốn được yên ổn làm ăn thì phải biết điều… Còn chuyện ẩu đả, dùng mã tấu chém nhau để giải quyết mâu thuẫn và tranh giành tiền bảo kê bốc xếp hàng hóa cũng thường xảy ra" - anh C. (một tiểu thương trong chợ) cho biết.

Phức tạp nhất là tình trạng người nghiện ma túy, sống lang thang kéo về chợ đầu mối trú ẩn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đêm 3-11, chúng tôi ngồi ở một quán cà phê gần khu A thì có 3 thanh niên đi vào gọi nước. Vừa nằm xuống võng ít phút, 1 thanh niên đứng dậy ngó nghiêng xung quanh rồi bước ra phía sau quán rút kim tiêm ra chích. Khi được hỏi, chủ quán cà phê chỉ nói: "Ở đây người ra vào lộn xộn lắm, khó phân biệt được người nghiện hay tài xế".

Khoảng 23 giờ ngày 4-11, tổ công tác phường Tam Bình cùng lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố bất ngờ đột kích vào các quán cà phê võng, nhà nghỉ, khu nhà trọ…, đưa hàng chục người có biểu hiện dương tính với ma túy và nghi vấn phạm tội về trụ sở xác minh làm rõ.

Cũng tại khu chợ đầu mối này, từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra hành chính, Công an phường Tam Bình đã phát hiện 3 đối tượng trốn lệnh truy nã trong vai là công nhân làm thuê trong chợ. Cụ thể: Ngày 28-1, công an phát hiện Nguyễn Tấn Được (SN 1969, ngụ quận Tân Phú) trốn truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Ngày 18-4, công an tiếp tục phát hiện đối tượng Nguyễn Xì Thua (SN 1983, quê tỉnh Bạc Liêu) trốn truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Ngày 19-5, Công an phường Tam Bình bắt thêm Trần Thị Phương Thảo (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức) bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát

Trung tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng Công an phường Tam Bình, thừa nhận chợ đầu mối khá phức tạp về các loại tội phạm, đặc biệt là người nghiện ma túy, sống lang thang. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã chỉ đạo Công an phường Tam Bình thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, rà soát những điểm kinh doanh trong khu vực chợ đầu mối và những vùng lân cận.

"Thời gian qua, nhờ phản ánh của người dân, công an phường đã kịp thời ngăn chặn một số đối tượng có hành vi tụ tập băng nhóm giành quyền bảo kê trong chợ. Những đối tượng này "ăn theo" các dịch vụ tại chợ nhưng khi mới manh nha hình thành băng nhóm thì đã bị chúng tôi chặn đứng. Gần đây, người dân cung cấp thông tin về một băng nhóm giang hồ mới hình thành, chúng tôi đang xác minh làm rõ"- trung tá Dư cho biết.

Cũng theo trung tá Dư, gần đây tổ công tác Công an phường Tam Bình thường xuyên tổ chức kiểm tra các quán cà phê võng, nhà nghỉ, khách sạn, khu nhà trọ… trong khu vực chợ đầu mối. Qua kiểm tra, một số đối tượng nghi vấn phạm tội, không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên đưa về trụ sở làm việc; một số người dương tính với ma túy thì phối hợp với cơ quan chức năng liên quan đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Ngoài việc duy trì thường xuyên kiểm tra hành chính, phường còn yêu cầu các hộ kinh doanh làm cam kết tuân thủ quy định pháp luật, không chứa chấp tội phạm, cho vay nặng lãi…

"Với quyết tâm trả lại cuộc sống yên bình cho người dân địa phương, công an phường thường xuyên bố trí cán bộ chốt trực, đồng thời phối hợp với lực lượng bảo vệ trong chợ nắm tình hình, nhờ đó đã kéo giảm được tội phạm đáng kể" - trung tá Dư khẳng định.

Từ đầu năm 2017 đến nay, phường Tam Bình đã thu gom 12 người nghiện ma túy, 19 người sống lang thang ở khu vực chợ đầu mối.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo