xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

D.Ngọc

(NLĐO)- Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Myanmar đã có Điện và Thư mừng Quốc khánh 2-9 gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2020), lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Myanmar đã có Điện và Thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã đồng gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện, các lãnh đạo Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 75 năm qua; coi những thành tựu của Việt Nam là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ đối với Lào; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu và kịp thời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào; khẳng định bất chấp những biến động của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam sẽ luôn được trân trọng, gìn giữ và mãi mãi trường tồn cùng hai dân tộc, trở thành tài sản chung vô giá, quy luật tồn tại, phát triển và yếu tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước. Các lãnh đạo Lào cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc; đồng thời chúc Việt Nam tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện mừng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành thuận lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã gửi Điện mừng đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ  tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong Điện, các lãnh đạo Nga chúc mừng thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện vai trò và uy tín cao trong cộng đồng quốc tế; bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Nga – Việt tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều dự án hợp tác lớn và triển vọng được triển khai trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng… Lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam, đáp ứng lợi ích của hai nước, vì phát triển thịnh vượng, ổn định và an ninh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định lại cam kết ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường vai trò trung tâm và sự gắn kết của ASEAN, thúc đẩy hợp tác nội khối cũng như với các đối tác bên ngoài nhằm ứng phó và giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển năng động của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Singapore và Việt Nam thời gian qua, mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ về Ngày Quốc khánh Việt Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1-9 vừa phát đi thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ Michael R. Pompeo về Ngày Quốc khánh Việt Nam 2-9.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Michael R. Pompeo và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Thông điệp viết: Thay mặt Chính phủ Mỹ, tôi xin gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh.

Năm 2020, chúng ta kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam. Sự chuyển biến đáng kể trong mối quan hệ của chúng ta trên khắp các lĩnh vực thương mại và đầu tư, hợp tác an ninh, và giao lưu nhân dân là minh chứng đối với những người nỗ lực vượt qua quá khứ và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước. Chúng tôi vui mừng trước việc mới đây hai bên ký kết thỏa thuận để lần đầu tiên đưa tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình tới Việt Nam, một dấu mốc quan trọng và mang tính biểu tượng trong năm lịch sử này đối với hai quốc gia.

Chúng tôi chúc mừng thành công của Việt Nam khi giữ cương vị Chủ tịch ASEAN trong một năm đầy thách thức như năm nay, và trân trọng sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19. Trong bối cảnh chúng ta hợp tác để xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Đức gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier vừa gửi điện mừng nhân dịp Ngày Quốc khánh Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và toàn thể người dân Việt Nam.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier

Điện mừng viết: "Nhân dịp Ngày Quốc khánh Việt Nam tôi xin gửi đến Ngài và người dân đất nước Ngài những lời chúc mừng nồng nhiệt.

Việt Nam và Đức gắn kết với nhau thông qua những mối quan hệ đa dạng và cũng đã biến quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thành hiện thực mới.

Với việc hai nước chúng ta đồng thời là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, với việc Việt Nam là chủ tịch ASEAN và Đức là chủ tịch luân phiên EU, Việt Nam và Đức trong năm nay có thể cùng nhau nỗ lực đặc biệt tốt cho các giải pháp khu vực và đa phương đối với những vấn đề thúc bách trên toàn cầu. Điều đó được thể hiện rõ, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, mà thành công cho đến nay trong việc hạn chế đại dịch của Việt Nam xứng đáng được ca ngợi.

Thêm vào đó Việt Nam còn hỗ trợ các nước, trong đó có Đức, bằng cách gửi tặng khẩu trang và qua đó đưa ra một tín hiệu xứng đáng được ghi nhận của tình đoàn kết giữa cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Tôi đặc biệt cám ơn Ngài về điều đó.

Tôi chúc Ngài và nhân dân Việt Nam phồn vinh và một tương lai hòa bình".

Việt Nam và CHLB Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23-9-1975. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Hai nước đã ký một số Hiệp định tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác kinh tế như: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, các hiệp định Hàng hải, Hàng không.

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Châu Âu, chiếm 19% xuất khẩu của ta sang EU; và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hoá Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.

Việt Nam được Đức xếp hạng đối tác thương mại thứ 40/144 nước xuất khẩu hàng hoá vào Đức, hạng 55/144 nước nhập khẩu hàng hoá từ Đức và hạng 47/144 nước đối tác thương mại chính trên kim ngạch hai chiều. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Đức theo thứ tự tổng trị giá là giày dép, hàng dệt may, cà phê hạt, đồ gỗ, thủy sản, đồ da..., và nhập từ Đức chủ yếu là máy móc, thiết bị kỹ thuật, ô tô, máy dệt, dược phẩm, hoá chất.

Là nền kinh tế hướng tới xuất khẩu, Đức coi Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển nhanh ở Châu Á (chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ). Nhiều tập đoàn hàng đầu của Đức (Siemens, Metro, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Allianz...) đã mở các cơ sở và cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam.

Đức là một trong những nước viện trợ nhiều và thường xuyên ODA cho Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, Đức đã cung cấp trên 1 tỉ Euro cho các dự án ODA tại Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo