xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

D.Ngọc

(NLĐO)- Trong ngày 7-4, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng các lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, trong đó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới.

Ngày 7-4, nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong các điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 7-4 có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết trong thư chúc mừng gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Tổng thống Biden bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong việc củng cố quan hệ Mỹ - Việt Nam, đồng thời tái khẳng định cam kết của chính phủ Mỹ đối với mục tiêu đưa quan hệ song phương trở thành hình mẫu về hợp tác và quan hệ đối tác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới còn có Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, Quốc vương Oman Haitham bin Tarik...

Cùng ngày, có các điện, thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bao gồm: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nội các CHDCND Triều Tiên Kim Tok Hun.

Trước đó, nhiều lãnh đạo quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng các lãnh đạo mới của Việt Nam.

Chiều 5-4, nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thounglun Sisolith đã gửi Thư mừng và gọi điện chúc mừng; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện mừng; Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi Thư mừng và gọi điện chúc mừng; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Tổng thống Ý Sergio Matterella gửi điện mừng.

Cùng ngày 5-4, nhân dịp ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã gửi thư mừng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi điện chúc mừng, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã gửi Thư mừng.

Chủ tịch Hạ viện Ý Roberto Fico gửi điện chúc mừng chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngày 6-4, Quốc vương Vương quốc Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune; Quốc vương Kuwait, Hoàng thân Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Algeria Abdelaziz Djerad gửi điện mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo