xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Sáng nay 25-12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ cháy lớn xảy ra tại công ty bánh kẹo trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), nhưng do cả 2 thi thể bị cháy đen nên cần nhận dạng ADN để xác định danh tính.

Ngày 25-12, tin từ Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể công nhân thứ 2 bị mắc kẹt trong vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 (khu A, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 3 người được tìm thấy đều đã tử vong

Theo đó, 1 nạn nhân được tìm thấy vào đầu buổi sáng ngày 25-12, do cả 2 thi thể (1 tìm thấy chiều ngày 24-12) đều cháy đen nên không thể nhận dạng cũng như xác định được danh tính. Hiện cơ quan chức năng đã cho lấy mẫu ADN của các gia đình có người mất tích trong vụ cháy để xác định danh tính nạn nhân.

Như vậy, còn 1 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Đến chiều ngày 25-12, lực lượng cứu hộ đã dừng công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại, công tác cứu hộ sẽ được tiếp tục vào sáng ngày 26-12.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: chị Dương Thị Ngọc Tâm (SN 1994, ngụ phường Phú Sơn), chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1999, ngụ phường Bắc Sơn) cùng thị xã Bỉm Sơn và anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982, ngụ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Vụ cháy cũng làm 2 người bị bỏng nặng đang được đưa ra Hà Nội điều trị.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 24-12, khi các công nhân vừa vào xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực lò nướng bánh.

Ngay sau đó, ngọn lửa bất ngờ bốc cao bao trùm cả công ty bánh kẹo, hàng chục công nhân đang làm phía trong đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, đã có 3 người mắc kẹt phía trong đã không kịp thoát thân ra ngoài.

Sau gần 1 ngày nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, toàn bộ nhà xưởng có diện tích khoảng 2.000 m2 đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng. 

Một số hình ảnh về vụ cháy lớn tại nhà máy sản xuất bánh kẹo ở thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa trong ngày 24-12:

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 2.

Cảnh tan hoang sau đám cháy khiến nhiều nhà xưởng đổ sập

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 3.

Dù ngọn lửa đã được khống chế nhưng bên trong lửa vẫn âm ỉ cháy

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 4.

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 5.

Các thiết bị sản xuất bánh kẹo trở thành một đống đổ nát

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 6.

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 7.

Các túi bánh kẹo còn vương vãi khắp nơi sau vụ cháy

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 8.

Phía trong một nhà xưởng sản xuất bánh kẹo

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 9.

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 10.

Rất đông người dân (trong đó có cả người thân các nạn nhân) kéo tới nhà máy xem lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị mắc kẹt

Vụ cháy công ty bánh kẹo: Tìm thấy thêm 1 thi thể - Ảnh 11.

Sau hàng giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể của 2 trong số 3 công nhân mắc kẹt đã được tìm thấy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo