Trong tình hình quá hiếm hoi ca khúc mới sáng tác có chất lượng, còn những ca khúc cũ có giá trị thì đã được quá nhiều chương trình sử dụng, đến mức nhàm chán đối với công chúng nên Giải Mai Vàng cần có ca khúc chất lượng và phù hợp với tinh thần Giải Mai Vàng (cống hiến và tôn vinh) cũng như không khí tươi vui, rộn ràng, hạnh phúc của những ngày xuân để đưa vào dàn dựng thành tiết mục trình diễn trong các chương trình của Giải Mai Vàng.
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, hoan nghênh Báo Người Lao Động đã tổ chức cuộc vận động sáng tác này. Dù tên cuộc vận động là sáng tác ca khúc cho Mai Vàng nhưng không gò bó trong nội dung chủ đề Giải Mai Vàng mà mở ra với nhiều nội dung chủ đề, thể loại âm nhạc khác nhau nên sân chơi này không chỉ nhằm có được nhiều ca khúc hay để dàn dựng biểu diễn trong các chương trình của Giải Mai Vàng mà còn góp phần làm phong phú thêm vốn ca khúc hay đang quá ít ỏi trong đời sống xã hội.
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cho rằng với chủ đề mở như thể lệ công bố, cuộc vận động sáng tác ca khúc này sẽ thu hút đông đảo các tác giả chuyên và không chuyên tham gia vì ai cũng dễ dàng chọn những sáng tác tâm đắc của mình tham dự mà không bị gò bó trong một chủ đề.
Tuy nhiên, nhạc sĩ Lê Quang cũng có chút băn khoăn là vì cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia, cả người sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên, số lượng tác phẩm tham dự cũng không hạn chế nên lượng ca khúc tham gia sẽ rất nhiều. Việc này đòi hỏi ban tổ chức phải lập ban sơ tuyển và công việc sơ tuyển này cũng không hề đơn giản.
Ông Nguyễn Văn Tín, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Ban Tổ chức Giải Mai Vàng, cho biết dù có khó khăn thế nào ban tổ chức cũng phải làm thật tốt với mong muốn có được nhiều ca khúc hay phù hợp cho các chương trình biểu diễn của Giải Mai Vàng. Ông Tín hy vọng nhận được nhiều tác phẩm tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc Mai Vàng lần này từ các nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Bình luận (0)