xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Di Maria nghỉ, Messi thêm nặng gánh

Anh Dũng

Người hâm mộ Argentina vui như phát cuồng vì họ đã phải chờ đến 24 năm mới lại được chứng kiến đội nhà vào bán kết World Cup. Điều gây ngạc nhiên nhất là siêu sao Messi cũng ăn mừng đầy phấn khích, thậm chí ca hát cùng đồng đội và CĐV ngay trên sân sau trận tứ kết thắng Bỉ 1-0.

Đây mới là lần đầu tiên, người ta thấy Messi thể hiện cảm xúc mạnh mẽ đến vậy trong màu áo Argentina. Tờ La Nacion của Argentina đã giật dòng tít Messi ca hát, ăn mừng như một CĐV. “Kể từ lần đầu tiên khoác áo Argentina vào tháng 8-2005, chưa bao giờ Messi thể hiện cách ăn mừng phấn khích đến vậy. Chín năm rồi nhưng bây giờ, Messi mới đích thực là một người Argentina” - tờ La Nacion phân tích.

 

Di Maria (trái) chấn thương đùi, nghỉ hết giải là tổn thất không nhỏ với Argentina    Ảnh: REUTERS
Di Maria (trái) chấn thương đùi, nghỉ hết giải là tổn thất không nhỏ với Argentina Ảnh: REUTERS

Hai trận liên tiếp không ghi bàn nhưng vai trò của Messi ở Argentina lúc này được ví như của Maradona tại World Cup 1990. Nếu như trong trận thắng Thụy Sĩ, Messi đột phá rồi chuyền cho Di Maria ghi bàn thì ở trận tứ kết, trước khi Higuain lập công, chính số 10 của Argentina đi bóng khéo léo loại Fellaini và Alderweireld khiến hàng thủ Bỉ mất tập trung rồi chuyền cho Di Maria, người cũng góp dấu giày trong bàn mở tỉ số. Tờ Guardian của Anh nhận xét dù Higuain lập công nhưng Messi mới là cầu thủ duy nhất có thể bảo đảm thắng lợi cho Argentina. Báo L’Equipe của Pháp còn cho rằng nếu Messi tiếp tục đá như vậy, Argentina chắc chắn sẽ ghi tên tham dự trận chung kết trên sân Maracana vào ngày 14-7 tới.

Argentina gặp tổn thất không nhỏ khi Di Maria bị rách cơ đùi, phải chia tay giải. Tuy nhiên, Messi vẫn sẽ là nhân tố bảo đảm cho hàng công Argentina không yếu hơn ở trận đấu với Hà Lan sắp tới. Theo chuyên gia Mark Lawrenson của BBC, Argentina có nhiều cầu thủ chất lượng và họ biết cách tận dụng tốt khả năng di chuyển rộng của Messi để làm rối hàng thủ đối phương. “Messi sẽ là bài toán hóc búa mà Hà Lan phải giải mã. Có thể nói, Messi đã đến rất gần với hình ảnh của huyền thoại Maradona” - Mark Lawrenson bình luận.

Điều quan trọng với Argentina là HLV Sabella cũng đã tìm ra giải pháp để gia cố hàng thủ. Nhìn cách Bỉ không thể thi đấu bốc lên được cho dù có nhiều ngôi sao tấn công, rõ ràng Hà Lan có lý do để lo lắng khi chạm trán Argentina - đội duy nhất ở bán kết giữ sạch lưới 2 trận gần đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo