xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức có cách “bắt chết” Messi

Đông Linh

Hai đội tham dự trận chung kết rạng sáng 14-7 đều nhận tin vui khi trung vệ Hummels trở lại sân tập cùng tuyển Đức và cơ hội để Di Maria thi đấu cùng Argentina cũng khá cao

Một ngày sau trận bán kết, tuyển Đức chỉ tập nhẹ nhằm giúp “thương binh” M. Hummels sớm hòa nhập trở lại. HLV J. Loew cũng cho các cầu thủ xem lại băng ghi hình trận bán kết thứ nhì, chủ yếu học hỏi cách hàng thủ Hà Lan “bắt chết” Messi ra sao để tìm giải pháp thực hiện. Trợ lý HLV Flick khẳng định đã có cách hóa giải sự nguy hiểm từ siêu sao Argentina nhưng không thể tiết lộ.

 

Di Maria có khả năng thi đấu trong hiệp 2 trận chung kết với Đức Ảnh: REUTERS
Di Maria có khả năng thi đấu trong hiệp 2 trận chung kết với Đức Ảnh: REUTERS

Đã 24 năm kể từ lần sau cùng tuyển Đức giành được ngôi vô địch thế giới và có phần trùng hợp khi bại tướng năm 1990 của họ cũng chính là Argentina. Đã ra sân từ băng ghế dự bị ở bán kết và chắc chắn sẽ thi đấu chính thức trong trận chung kết, tiền đạo S. Aguero khẳng định: “Argentina cần hạn chế tối đa những sai sót để có thể vượt qua tuyển Đức”.

Niềm tin của Argentina đang dâng cao khi tiền vệ Di Maria bắt đầu tập nhẹ. Ngôi sao đang chơi bóng cho Real Madrid là người ghi bàn duy nhất trong trận thắng Thụy Sĩ ở vòng 1/8 nhưng bị chấn thương cơ đùi sau một pha dứt điểm khi Argentina vượt qua Bỉ ở tứ kết. Anh vắng mặt trong trận bán kết với Hà Lan dù vẫn xuất hiện trên băng ghế dự bị. Báo chí Argentina cho biết Di Maria rất nhiều khả năng sẽ ra sân trong hiệp 2.

Cuộc chạm trán rạng sáng 14-7 sẽ là điểm nhấn mới nhất trong những lần đối đầu đầy kịch tính giữa 2 đội bóng nhiều duyên nợ này suốt hơn 2 thập niên qua. Nếu như Argentina đánh bại đối thủ ở trận chung kết World Cup 1986 bằng sự tỏa sáng của J. Brown, J. Valdano và J. Burruchaga mà trên hết là tài nghệ siêu việt của thủ lĩnh D. Maradona thì 4 năm sau, đội Đức đòi được nợ bằng bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền ở phút 85 trận chung kết World Cup 1990 của A. Brehme… Chưa dừng ở đó, Argentina tiếp tục bị Đức đánh bại ở 2 kỳ World Cup gần nhất, đều ở tứ kết mà trong đó, thất bại 0-4 ngày 3-7-2010 thực sự là nỗi hổ thẹn của các tuyển thủ xứ sở vũ điệu tango.

Tiền đạo Neymar của Brazil bỏ qua mối hiềm khích lâu đời với tuyển Argentina để cổ xúy cho đội bóng của Messi và Mascherano, 2 đồng đội của anh tại Barcelona. Huyền thoại Maradona lên tiếng ủng hộ đội nhà: “Tuyển Đức không khó để đánh bại dù qua từng trận, họ lại càng mạnh hơn. Argentina càng vào sâu trong giải càng thể hiện sự tiến bộ rõ rệt và tôi tin chắc đội bóng sẽ trở lại ngôi đầu thế giới”.

Đức có giải được lời nguyền: “Không đội bóng châu Âu nào đăng quang trên đất Nam Mỹ”?

Trọng tài châu Á cầm còi?

Trọng tài Nhật Bản Y. Nishimura được phân công ngồi bàn ở trận tranh hạng 3 giữa Brazil và Hà Lan. Như vậy, nhiều khả năng một trọng tài châu Á khác là R. Irmatov (Uzbekistan) sẽ được cử điều hành trận chung kết Argentina - Đức theo nguyên tắc trung lập về địa lý. Ông Irmatov từng điều khiển trận Cameroon gặp Croatia, trận đấu có nhiều nghi vấn về dàn xếp tỉ số.

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo