xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Trương Hữu Khanh

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Biện pháp "cứu mạng" khi gặp họa vì món ăn vặt ngày Tết

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Biện pháp "cứu mạng" khi gặp họa vì món ăn vặt ngày Tết

(NLĐO) - Tai nạn hóc dị vật, trong đó chủ yếu là hóc hạt, thường gia tăng những ngày Tết.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Có nên kiêng khem những món này trong dịp Tết?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Có nên kiêng khem những món này trong dịp Tết?

(NLĐO) - Những món ăn ngày Tết thường không thể thiếu bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa hành; các loại bánh, kẹo. Tuy nhiên, đây lại là những món ăn giàu năng lượng, thiếu vitamin, khoáng chất. Vậỵ có nên kiêng khem hoàn toàn những loại thực phẩm trên?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đầy bụng, khó tiêu, táo bón, cảm cúm dịp Tết - phải làm sao?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đầy bụng, khó tiêu, táo bón, cảm cúm dịp Tết - phải làm sao?

(NLĐO) - Tết là dịp người ta gặp gỡ, chung vui với gia đình, bạn bè nên khó tránh việc đi lại nhiều, ăn uống mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng bởi thời tiết thay đổi... gây ra các vấn đề sức khỏe

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Giữ sức khỏe khi đi du lịch dịp Tết

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Giữ sức khỏe khi đi du lịch dịp Tết

(NLĐO) - Để có chuyến du lịch an toàn, vui vẻ thì việc bảo đảm sức khoẻ là yếu tố quan trọng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Sự thật về tin đồn "phổi trắng", "khô phổi"

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Sự thật về tin đồn "phổi trắng", "khô phổi"

(NLĐO) - Trong y khoa không hề có những bệnh nào gọi là "phổi trắng" hay "khô phổi" như một số tin đồn gần đây, nên tất nhiên là các quảng cáo về thuốc chữa các "bệnh" đó là sai sự thật.

BS Trương Hữu Khanh: Không có thuốc nào gọi là giải độc cơ thể

BS Trương Hữu Khanh: Không có thuốc nào gọi là giải độc cơ thể

(NLĐO) - Cơ thể con người vốn đã có hệ thống tự nhiên để đào thải độc tố, bao gồm gan, thận, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nếu ăn uống không lành mạnh, sử dụng các chất kích thích (rượu, bia...)... thì khả năng tự thải độc của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: "Bí kíp" ăn tiệc ngày Tết khi có bệnh

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: "Bí kíp" ăn tiệc ngày Tết khi có bệnh

(NLĐO) - Hai bệnh nền rất phổ biến là cao huyết áp và tiểu đường là những bệnh dễ "trở chứng" nhất sau các bữa tiệc ngày Tết.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh lưu ý những thuốc cần có trong nhà dịp Tết

Bác sĩ Trương Hữu Khanh lưu ý những thuốc cần có trong nhà dịp Tết

(NLĐO) - Có 5 nhóm thuốc mà các gia đình cần chuẩn bị sẵn trong tủ thuốc gia đình để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra trong những ngày nghỉ Tết.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: 3 lưu ý khi đưa trẻ đi máy bay, tàu xe về quê

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: 3 lưu ý khi đưa trẻ đi máy bay, tàu xe về quê

(NLĐO) - Một số vấn đề khiến trẻ quấy khóc khi đi tàu xe, máy bay về quê ăn Tết có thể được giải quyết khá đơn giản.

“Lớp học vui vẻ” cho trẻ nhỏ trong bệnh viện

“Lớp học vui vẻ” cho trẻ nhỏ trong bệnh viện

(NLĐO) – Bàn tay bé xíu nắn nót viết từng ô chữ dù kim tiêm truyền thuốc vẫn còn ghim trên tay, cơ thể mệt mỏi vì bệnh tật nhưng chỉ cần vào lớp học, các em lại cảm thấy hào hứng và vui vẻ.

"Biến chủng mới" XE: Đã xuất hiện từ tháng 1, vẫn là Omicron

"Biến chủng mới" XE: Đã xuất hiện từ tháng 1, vẫn là Omicron

(NLĐO)- Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chưa chắc XE - virus tái tổ hợp giữa 2 biến chủng phụ của Omicron - lây lan nhanh hơn BA.2 khi nó đã xuất hiện ở Anh 2,5 tháng mà vẫn chưa thể lấn át.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: "2 vạch" nhưng có triệu chứng lạ, đừng quên bệnh khác

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: "2 vạch" nhưng có triệu chứng lạ, đừng quên bệnh khác

(NLĐO) - Omicron gây ra những triệu chứng giống bệnh cảm thông thường, nhất là ở người đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, song cũng có khả năng khi đang mắc Covid-19 thì bệnh nền "trỗi dậy" hoặc vô tình mắc thêm một bệnh khác cùng lúc.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Phát ban sau mắc Covid-19, vì sao?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Phát ban sau mắc Covid-19, vì sao?

(NLĐO) - Đợt Omicron này, nhiều phụ huynh lo lắng khi thấy con phát ban sau khi các triệu chứng khác đã khỏi, người lớn có đôi khi cũng thấy, nhưng đó là ban hồi phục.

Tiêm ngừa Covid-19 lại từ đầu bằng vắc-xin khác?

Tiêm ngừa Covid-19 lại từ đầu bằng vắc-xin khác?

Bác sĩ TRƯƠNG HỮU KHANH, cố vấn Khối Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), trả lời thắc mắc của bạn đọc Báo Người Lao Động.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Mắc Omicron nhẹ nhưng đuối vì... kiêng cữ

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Mắc Omicron nhẹ nhưng đuối vì... kiêng cữ

(NLĐO) - Chủng Omicron và việc tiêm ngừa đã giúp đa số người trải qua Covid-19 rất nhẹ. Nhưng đôi khi lại nghe theo những lời khuyên vô căn cứ và rồi tự "hành" mình.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo