xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Thêm bé gái 9 tuổi bị hiếp rồi giết dã man

Bằng Vy (Theo PTI, Times of India, AP)

(NLĐO) - Ấn Độ đang lún sâu trong cơn khủng hoảng cưỡng hiếp. Vụ cưỡng bức tập thể mới trên xe buýt tại Punjab còn chưa tạm lắng thì một vụ khác tiếp tục khiến dư luận sục sôi bởi lẽ nạn nhân đáng thương chỉ là một cô bé 9 tuổi.

Theo hãng tin Press Trust of India (PTI) của Ấn Độ, ngày 11-1, cảnh sát đã bắt giữ một gã đàn ông 32 tuổi tên Pappu Suresh Salve, bị cáo buộc đã bắt cóc, hãm hiếp rồi cướp đi mạng sống của một bé gái 9 tuổi.
 
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bắt cóc cháu bé hôm 28-12-2012 tại thị trấn Shirdi, bang Maharashtra. Thi thể cô bé sau đó bị tên thú tính chôn gần gần nhà ga xe lửa Sainagar ở Shirdi. Sau khi nghi phạm bị bắt, cảnh sát mới khai quật được thi thể cô bé xấu số vào tối 11-1.
 
Salve trắng trợn đến nỗi khi cha mẹ cô bé nạn nhân nháo nhào đi tìm con, hắn tỏ ra nhiệt tình tìm kiếm. Cho đến khi một bé gái khác kể rằng nhìn thấy hắn đi cùng nạn nhân vào trưa 28-12, hắn liền trốn khỏi Shirdi.
 
Cảnh sát giăng bẫy và bắt được tên thú tính hôm 11-1. Hắn khai đã dụ cô bé nạn nhân cùng đi tìm đứa con trai 12 tuổi bị thất lạc. Do quen biết trước với tên này, bé gái nhận lời đi theo mà không biết thảm kịch đang chờ phía trước.
 
img
Biểu tình đòi trừng phạt thật nặng những kẻ gây ra cái chết của nữ sinh viên y khoa tại New Delhi
ở Bangalore hôm 4-1. Ảnh: AP
 
Tờ Times of India viết nghi phạm mới được ra tù hồi tháng 5-2012 sau khi thụ án cũng với tội hiếp dâm và giết người, nạn nhân là một em gái 9 tuổi khác vào năm 2003. Tuy bị kết án 17 năm tù nhưng hắn được giảm án xuống còn 10 năm nhờ “cải tạo tốt”. Mới tự do được nửa năm, tên tù cải tạo tốt lại ngựa quen đường cũ.
 
Trong một vụ việc khác, cảnh sát Ấn Độ ngày 13-1 đã bắt khẩn cấp 6 người đàn ông tham gia hiếp dâm tập thể một hành khách 29 tuổi trên xe buýt ngày 11-1. Nạn nhân đang bắt xe đi về nhà chồng ở bang miền Bắc Punjap thì bị bắt cóc rồi bị đưa tới thành phố Amristar, thánh địa của đạo Sikh.
 
Cảnh sát trưởng địa phương Raj Jeet Singh cho biết nạn nhân đã bị tài xế, bán vé và 5 gã đàn ông khác đưa tới một ngôi nhà không rõ địa chỉ bằng xe gắn máy rồi thay nhau hãm hiếp, trước khi thả cô xuống gần ngôi làng nhà chồng vào sáng 12-1. Nghi phạm thứ 7 đang bị truy lùng.
 
Hệ thống luật pháp Ấn Độ bị coi là phản ứng chậm chạp và dung túng cho các hành vi hiếp dâm. Theo Cục lưu trữ hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ, kẻ phạm tội bị khởi tố chỉ xảy ra ở 26% trong số 24.206 vụ hiếp dâm được ghi nhận trong năm 2011.
 
Theo báo Indian Express, tại bang miền trung Madhya Pradesh mới đây, một kẻ phạm tội hiếp dâm, bắt một nữ sinh vào xe rồi thực hiện hành vi thú tính nhưng chỉ bị… tước giấy phép lái xe. Ngày 28-12, một thiếu nữ 17 tuổi bị hiếp dâm tập thể đã tự sát sau khi cảnh sát tìm cách thuyết phục cô không khởi kiện để nhận tiền bồi thường và kết hôn với một trong những kẻ đã tham gia hiếp dâm.
 
Trong vụ hiếp dâm tập thể tại New Delhi và ở Punjap mới đây, nhiều nhà hoạt động đã chất vấn vì sao lực lượng cảnh sát không kiểm tra các tuyến xe vào ban đêm. Trong vụ việc ở New Delhi, chuyến xe tử thần đã đi qua rất nhiều đồn cảnh sát ở thủ đô, song nó vẫn tiếp tục hành trình man rợ trước khi vứt hai nạn nhân xuống đường.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

6 nghi phạm trong vụ hiếp dâm trên xe buýt tại Punjab. Nguồn: Sydney Morning Herald


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo