xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy chợ Quảng Ngãi: Tiểu thương điêu đứng

Tin-ảnh: Niêm Hà

(NLĐO)- Đến 18 giờ 30 phút tối 9-2, về cơ bản đám cháy kinh hoàng ở chợ Quảng Ngãi được dập tắt hoàn toàn. Phía bên ngoài chợ đèn đường đã bật sáng, hàng trăm tiểu thương vẫn phờ phạc ngồi hướng mắt về chợ Quảng Ngãi với ánh mắt đau buồn, tuyệt vọng.

 
img
Vẻ mặt phờ phạc của các tiểu thương
 
img
Những shop hàng còn sót lại chưa bị lửa đốt, người dân tranh thủ vớt vát
 
Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục làm việc. Nhiều tổ vẫn miệt mài bơm nước vào những nơi khói vẫn còn bốc lên.
 
Có mặt giữa chợ Quảng Ngãi, chúng tôi quan sát thấy mọi thứ đã bị cháy trụi, những vật dụng còn sót lại chỉ là những tấm tôn, những trụ sắt. Khói vẫn bốc lên nghi ngút.
 
Không khí bên trong tối om và ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Tại một số điểm, thỉnh thoảng những mảng vữa trần rơi xuống rất nguy hiểm.
 
Ngồi trước cổng chợ, chị Trần Thị Liên nói không nên lời. “Thế là hết, hai mươi năm dành dụm tích góp, cuối năm vừa rồi hai vợ chồng bàn nhau sang thêm một ki ốt để kinh doanh, rồi nhập cả lô hàng mới cả trăm triệu giờ ra tro hết rồi”.
 
Hàng trăm chiến sĩ công an vẫn túc trực giữ tài sản cho tiểu thương. Tại một số quầy hàng lửa mới chỉ liếm một ít, được cứu kịp thời, các chủ shop đang cố gắng cứu số hàng hóa còn lại. Vừa mở cửa shop ra, chị Phạm Thị Kim chủ cửa hàng thẫn thờ vì mọi thứ hàng nhựa (chủ yếu là đồ chơi của trẻ em) đã cong queo vì không chịu nổi sức nóng của biển lửa.
 
Vừa lục lọi kho hàng, rồi cầm lên một chiếc xe đồ chơi đã biến dạng chị Kim nghẹn lời bảo: “Mấy cái này bình thường bán cả trăm ngàn giờ vớt vát bán ve chai chắc không đến 1.000 đồng”.
 
img
Ngọn lửa đã được dập tắt nhưng bên trong khói vẫn nghi ngút
 
img
Hoang tàn phía bên trong chợ Quảng Ngãi
 
img
 Chợ Quảng Ngãi nhìn từ bên ngoài trở nên hoang tàn
 

Chiều ngày 9-2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm nắm lại tình hình thiệt hại thiệt hại và triển khai các nhiệm vụ khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Quảng Ngãi xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã chỉ đạo thành lập ngay lực lượng bảo vệ đặc biệt để bảo vệ, ổn định trật tự khu vực chợ, không cho người dân vào trong vì chợ Quảng Ngãi có thể sập bất cứ lúc nào. 
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, chợ Quảng Ngãi hiện tại có 424 hộ kinh doanh với 682 lô sạp. Vụ cháy xảy ra đã thiêu rụi hoàn toàn 617 tấn hàng hóa, ước tính thiệt hại gần 150 tỷ đồng.

Đại diện Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã kiến nghị xây dựng chợ tạm tại khu vực đường Phạm Văn Đồng rộng chừng 1,5ha, dự kiến sau 2,5 tháng sẽ đưa vào sử dụng.

Công ty cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tháng, trong thời gian 3 tháng cho tiểu thương bị thiệt hại.

Riêng UBND thành phố Quảng Ngãi trích từ ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng, trong 3 tháng.
 
img
 
img
 
img

img
Hoang tàn, đổ nát bên trong chợ, thiệt hại ước tính 150 tỉ đồng

Ông Nguyễn Tăng Bính, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh cần phối hợp với Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi tiến hành bình ổn giá cả hàng hóa, không để thị trường trong tỉnh biến động mạnh do chợ Quảng Ngãi tạm đóng cửa.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cũng đã thảo luận nhiều biện pháp khắc phục thiệt hại, hỗ trợ cho tiểu thương.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất dùng nguồn quỹ hỗ trợ thiên tai lũ lụt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ các tiểu thương, giúp họ có kinh phí mua hàng tiếp tục buôn bán.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho rằng các cấp cần hỗ trợ tất cả các tiểu thương đang buôn bán trong chợ, kể cả tiểu thương thuê lại sạp của người khác. Yêu cầu Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh gặp gỡ, động viên người bị thiệt hại kịp thời.

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi cần khẩn trương xây dựng chợ mới (với phương án xây dựng trên nền chợ cũ hay nơi khác). Các cơ quan cần tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác PCCC. Trong thời gian sớm nhất, UBND tỉnh cần tổ chức họp báo thông tin toàn bộ sự việc...
 
img
 
img
 
img
4 cây cột lớn của chợ Quảng Ngãi nứt nhiều chỗ

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã yêu cầu UBND TP.Quảng Ngãi phối hợp với các hội, đoàn thể trấn an tư tưởng cho nhân dân, nhất là các tiểu thương trong chợ; cần thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất các phương án hỗ trợ người dân trong thời gian tiếp theo. Các cấp cần theo dõi tháo gỡ khó khăn cho người dân bị thiệt hại.

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và UBND TP.Quảng Ngãi cần đánh giá sát sao các thiệt hại, để hỗ trợ cho người dân được hợp lý.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho tiểu thương. Các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh biết các phương án hỗ trợ tín dụng, chính sách thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đồng ý đề xuất của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi về phương án xây dựng chợ tạm.

Sở Công thương cần thu hồi 28 tỉ đồng bình ổn giá trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012 hỗ trợ cho các siêu thị, doanh nghiệp để hỗ trợ cho tiểu thương; thường xuyên kiểm tra giá cả hàng hóa trên thị trường.
 
----------------------------
 
12 giờ 45 phút, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận được sâu thêm 10 m khu vực cháy, khoảng 50% đám cháy đã được khống chế.
 
Tuy nhiên, khu vực giữa chợ vẫn còn cháy âm ỉ, nhiều trụ cột, tường bị nứt, việc tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.
 
img
Ông Cao Khoa (bìa trái) đang chỉ đạo chữa cháy

Có mặt tại hiện trường vụ cháy chợ kinh hoàng, ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt chỉ đạo công tác chữa cháy.

Ông Cao Khoa yêu cầu tất cả các lực lượng tập trung khẩn trương dập tắt lửa, phun nước giữ nguội để bảo vệ tòa nhà không bị sụp đổ; giữ không cho bất cứ người dân nào vào tòa nhà để tránh thương vong; ổn định tư tưởng cho tiểu thương bị thiệt hại. Dự kiến, mỗi tiểu thương bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp.
 
Ngoài ra, ông Khoa yêu cầu các lực lượng chức năng tìm ngay địa điểm, chuẩn bị phương án xây dựng chợ tạm trong khu vực nội đô TP để bảo đảm việc mua bán của người dân không bị đình trệ.

img

Ngọn lửa bên chính giữa chợ vẫn âm ỉ cháy chưa thể dập tắt được
 
Trước đó, lúc 11 giờ, khu vực hành lang chợ cơ bản đã dập được lửa. Tuy nhiên, ở khu vực giữa chợ, lửa vẫn còn rừng rực, nhiều tiếng nổ kinh hoàng phát ra, kính vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Nguy hiểm hơn, 4 trụ cột bê tông chính của chợ bị nứt và có nguy cơ sụp đổ, hậu quả thật khó lường.
 
img
 
img
Đến 11 giờ, lửa vẫn còn cháy dữ dội ở khu vực giữa chợ
 
Toàn bộ phương tiện và khoảng 500 người thuộc lực lượng PCCC của Công an tỉnh Quảng Ngãi, quân đội, Nhà máy lọc dầu Dung Quất… được huy động tối đa đến để  dập lửa. Hiện lực lượng PPCC tỉnh Quảng Nam cũng đã được huy động đến để hỗ trợ chữa cháy.
 
Bao quanh khu nhà lồng chợ Quảng Ngãi là khu chợ tạm bán đồ tươi sống với hơn 1.000 quầy hàng nên công tác tiếp cận đám cháy hết sức khó khăn.
 
img
 
img
Đã khống chế được lửa ở khu vực hành lang chợ

img

img
 
img
Toàn bộ lực lượng được huy động chữa cháy

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Phó giám đốc kiêm Đội trưởng Đội Bảo vệ chợ Quảng Ngãi, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Khu vực xuất phát cháy lại gần nơi kinh doanh giày dép, là các vật liệu dễ bắt lửa nên tốc độ cháy lan rất dữ dội.
 
img
Hiện chợ Quảng Ngãi vẫn còn cháy lớn
 

img

img
 

img


Vụ cháy bắt đầu vào lúc rạng sáng ngày 9-2. Người đầu tiên phát hiện vụ cháy là bà Trần Thị Hoa (60 tuổi, mua bán hoa tươi). Khoảng 4 giờ cùng ngày, bà đến chợ lấy hoa thì nghe thấy mùi khét lẹt bốc lên, nhìn vào bên trong tầng trệt của chợ thì thấy tại các mối dây điện, tia lửa bắn lên sáng lóa.
 
“Biết có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc chạy đến phòng bảo vệ đập cửa, kêu họ dậy kéo cầu dao”.
 
Kíp bảo vệ trực đêm đó có 7 người. Nghe bà Hoa báo, bảo vệ Lưu Công Hoàng lập tức chạy đến cắt cầu dao. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa đã bùng lên cao 1 m, trải rộng 3 m, ở một quầy may giày dép, gần cầu thang số 3.
 
Các bình chữa cháy được các bảo vệ mang ra dập lửa nhưng đành bất lực vì lửa đã lan rộng, bùng lên dữ dội.
 
Hàng ngàn người hiếu kỳ khắp nơi ùn ùn kéo về xem khiến cho các ngả đường quanh chợ Quảng Ngãi đông nghẹt.
 
Từ bên ngoài trung tâm TP Quảng Ngãi nhìn về hướng chợ Quảng Ngãi, một cột khói cao hàng chục mét bao trùm một màu đen kịt.
 
Hàng ngàn người dân TP Quảng Ngãi hoảng loạn khi phát hiện chợ Quảng Ngãi cháy. Theo nhiều người dân sống gần chợ, ngọn lửa bùng phát ở khu vực shop giày dép ở tầng trệt và sau đó lan nhanh, bùng phát cháy dữ dội, lan lên tầng trên bán quần áo khiến cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
 
img
Từ xa đã thấy cột khói bốc cao
 
Ngay sau đó, bốn cổng chính của chợ đã được mở rộng. Tuy nhiên không một ai dám vào bên trong do ngọn lửa cháy quá dữ dội.
 
Anh Tuấn sống gần kề khu vực chợ tạm cho biết: “Tôi dậy đi vệ sinh thì phát hiện khói ùa vào nhà mình. Tưởng đâu trong nhà chập điện, tôi vội chạy lên mở cửa trên để kiểm tra thì phát hiện khói từ chợ Quảng Ngãi bay ra và la lên để mọi người cùng dập lửa. Nhưng không một ai dám vào bên trong dù lúc đó người dân đều có bình cứu hỏa gia đình. Chỉ trong chốc lát, lửa đã phủ toàn chợ. Phải chờ một lúc sau lực lượng cứu hỏa mới tiếp cận được hiện trường nhưng công tác cứu hỏa rất khó khăn”- anh Tuấn kể.
 
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng cứu hỏa, công an, quân đội được huy động tối đa nguồn nhân lực vào cuộc. Tuy nhiên mọi biện pháp cứu hỏa chỉ là dùng vòi rồng phun nước từ đường Nguyễn Nghiêm vào, nên không thể ngăn được ngọn lửa bùng phát.
 
img
 
img
Khói bụi phủ dày các ngả đường quanh chợ Quảng Ngãi
 
img
Lực lượng phòng cháy chữa cháy cố gắng tiếp cận hiện trường dập tắt ngọn lửa
 
Hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ Quảng Ngãi ùn ùn kéo về hi vọng vớt vát được chút tài sản của mình, nhưng đành bất lực. Nhiều tiểu thương khóc nức nở, có người ngất xỉu bên lề đường khi nhìn ngọn lửa thiêu rụi tài sản trong chợ. 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. Clip: Quảng Ngãi Online

Chị Lê Thị Nhàn, kinh doanh mặt hàng quần áo đứng bên lề đường Nguyễn Nghiêm khóc nức nở, chị bảo mới nhập lô hàng quần áo gần 100 triệu đồng chiều hôm trước thì giờ mọi thứ thành tro. “Quần áo không nói mà giấy tờ, sổ sách và gần 200 triệu đồng chiều qua tôi chủ quan vì ở chợ có bảo vệ an toàn nên để lại trong cửa hàng, nào ngờ…” – chị Nhàn khóc ngất.
 
img 
Nhiều tiểu thương phờ phạc khi tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi
 
img
Một tiểu thương khóc nức nở vừa điện thoại cho gia đình
 
img

Được biết, 20 năm trước, năm 1992, chợ Quảng Ngãi cũng xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại khá nặng nề.
 
Hiện nay, đây là chợ đầu mối trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi. Chợ còn đang trong quá trình hoàn thành nốt những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao lại cho các tiểu thương tiếp tục kinh doanh.
 
img
Hàng chục xe cứu hỏa, xe chuyên chở nước của công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi cũng được huy động tiếp nước cứu chợ
 
img
Mọi ngả đường về chợ Quảng Ngãi đông nghẹt người
 
img
Ngọn lửa bao trùm chợ Quảng Ngãi nhìn từ cửa chính của chợ đường Nguyễn Nghiêm

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. Clip; Quảng Ngãi Online

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo