xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy kinh hoàng ở tòa tháp đôi EVN: Có thể do xỉ hàn

Tin-ảnh: N.Quyết

(NLĐO) - Đến 21 giờ 30, công tác cứu hộ cơ bản hoàn thành với khoảng 40 người được lực lượng cảnh sát đưa ra khỏi đám cháy nhưng không có trường hợp nào nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ cháy, theo thông tin ban đầu, có thể là do xỉ hàn rơi vào tấm bông cách nhiệt tại tầng hầm 1 gây cháy.

Khoảng  16 giờ 5 phút chiều 15-12, những cột khói đen bốc cao từ khu vực tầng hầm tòa cao ốc ở số 33 phố Cửa Bắc. Rất nhiều người đang từ tầng cao kêu cứu.
 
img
Lực lượng cứu hộ khá vất vả vì thang dây không thể đến được các tầng cao
 
img
PCCC đang tìm phương án tiếp cận đám cháy hiệu quả nhất
 
img
Hàng chục xe cứu hộ đến hiện trường cùng chữa cháy

Đến 18 giờ, nhiều xe cứu hỏa vẫn liên tục được điều đến để ứng cứu, phun vòi rồng nhằm dập tắt đám cháy. Toàn bộ hiện trường đã được lực lượng chức năng phong tỏa.
 
Theo một công nhân khác cũng ở hiện trường, nguyên nhân vụ cháy là do một người lái ô tô trong tầng hầm,tông vào cột tòa nhà gây chập điện dẫn đến nổ, cháy.
 
Đến 18 giờ 30, lực lượng đặc công thuộc 3 tiểu đoàn quân khu thủ đô đã trang bị dụng cụ ứng cứu nạn nhân. Hơn chục chiếc xe cứu hỏa thay nhau bơm nước vào đám cháy. Lính cứu hỏa đeo bình oxy đang chuẩn bị vào hiện trường.
 
Đến 19 giờ, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 nạn nhân đầu tiên từ tầng thượng tòa nhà. Nạn nhân lập tức được sơ cứu trong nhiều tiếng vui mừng vỡ òa.
 
img
Từ xa đã có thể thấy cháy tại tòa tháp đôi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 
Khói đã bao trùm tòa nhà cao 33 tầng và một tòa tháp nhỏ hơn, cao 29 tầng của công trình tháp đôi Điện lực, trên phố Cửa Bắc (Hà Nội).

Hiện tại tầng thượng có hàng chục công nhân đang mắc kẹt, tìm mọi cách kêu cứu như vừa nháy đèn, vừa hò hét, vẫy tay …

img
Khói bốc lên cao và còn nhiều công nhân đang mắc kẹt trong đám cháy

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các xe cứu hỏa từ Gia Lâm sang, từ Hoàn Kiếm về nhanh chóng tiếp cận hiện trường, chữa cháy. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt và khẩn trương đưa thang chuyên dụng lên để di chuyển và giải cứu những công nhân đang làm việc trong tòa nhà.

Theo người dân, đây là công trường đang thi công nên trong tòa nhà nhiều công nhân vẫn đang bị mắc kẹt, không có đường thoát.

Theo một số công nhân may mắn chạy thoát ra ngoài, đám cháy xuất phát từ tầng hầm 3, khi một số người đang hàn thì bị chập điện.
Cho đến 18 giờ, lực lượng PCCC vẫn chưa khống chế được ngọn lửa. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.
 

Đến 20 giờ, theo thống kế của phóng viên Người Lao động, đã có 12 nạn nhân được cứu thoát khỏi đám cháy. Song hiện vẫn chưa có con số chính xác về số người đang còn ở trên toà nhà.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Có người nói còn vài chục công nhân, có người nói lên tới cả trăm người. 

 

Trong khi đó, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Giao thông của toàn bộ khu vực bị phong toả. 

 

Tính đến thời điểm này, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã huy động 18 y, bác sỹ tham gia cứu hộ. 10 xe cứu thương đang túc trực cạnh toà tháp đôi, sẵn sàng ứng cứu nạn nhân. 
 
Đến 21 giờ, theo quan sát của phóng viên, đã cơ bản hết khói bốc ra từ toà nhà 33 tầng mà chỉ còn âm ỉ bên trong.
 
Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được khoảng 30 người khỏi toà nhà, trong đó 21 người được chuyển thẳng tới các bệnh viện. Lực lượng cứu hộ cũng đang tiến hành tìm kiếm trong toà nhà.
 
Nếu phát hiện được trường hợp nào, lực lượng cứu hộ dùng cẩu đưa xuống các tầng thấp hơn để từ đó đưa xuống phía dưới và ra bên ngoài.
 

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, công tác cứu hộ cơ bản hoàn thành.

 

Thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ cháy, có thể là do trong quá trình hàn tại tầng hầm 1, xỉ hàn rơi xuống bông cách âm nên cháy. Trong tầng hầm lại có rất nhiều vật liệu dễ cháy dẫn đến ngọn lửa bốc cao.

 

Bác sĩ Phạm Giang Nam thuộc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, các nạn nhân tuổi từ 22 - 35, đều bị ngạt khí. Không có trường hợp nào bị thương nghiêm trọng.

 

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, có 40 công nhân được lực lượng cảnh sát đưa ra khỏi đám cháy.

 

Các công nhân này chạy lên từ tầng 11 đến tầng 33 và bị thương chủ yếu trong quá trình chạy bị vấp ngã và do ngạt khí.

 
Lúc 22 giờ, thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết đã có hơn 10 trường hợp trong vụ cháy toà tháp đôi điện lực được đưa vào viện. Tuy nhiên, theo một bác sĩ trực, hầu hết các trường hợp này đều nhẹ.
 
"Chỉ có 2 trường hợp đưa vào trong tình trạng ngất xỉu nhưng đã tỉnh lại ngay sau đó. 2 trường hợp này cũng có thể xuất viện trong sáng mai", vị bác sĩ trực cho biết.
 
Một số hình ảnh mới nhất về vụ cháy:
 
img
Khói bao trùm toà tháp đôi điện lực
img
Đám cháy có thể thấy từ xa nhiều km
 
img
Lực lượng công an phong toả hiện trường
 
img
Hàng chục xe chữa cháy được điều đến hiện trường vụ cháy
 
img
Khẩn trương triển khai các công tác chữa cháy, cứu hộ
 
img
Phải dùng thang cẩu đưa những người bị mắc kẹt xuống 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo