xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tuyến "Điểm mới trong tuyển sinh lớp 10"

Vào lúc 8 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 20-4, Báo Người Lao Động tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM

Khách mời của chương trình gồm ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM và ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Hai vị khách mời sẽ thông tin những điểm mới của kỳ tuyển sinh, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh liên quan đến kỳ thi.

Ngoài ra, buổi giao lưu trực tuyến còn có sự tham gia của: Bà Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long và ông Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt. Đây là hai trường THPT ngoài công lập.

 
img

 


NỘI DUNG BUỔI TRỰC TUYẾN:

- Xin các thầy cô cho em biết đề thi tuyển sinh lớp 10 công lập có quá đánh đố học sinh không? Em học chắc nội dung trong SGK lớp 9 có thể làm tốt bài thi được không? Em cảm ơn.
 
img

 



Ông Nguyễn Tiến Đạt: Xin chào em !
 
Nội dung đề thi hoàn toàn nằm trong chương trình sách giáo khoa chủ yếu là chương trình lớp 9 . Các đề thi toán, văn và môn thứ ba ( những năm trước là môn ngoại ngữ ) đều có những câu khó nhất định vì đây là kỳ thi tuyển. Các trường đều đều tổ chức ôn tập cho học sinh, em cần ôn luyện theo hướng dẫn của thẩy, cô. Quan trọng là tự học, cố gắng ôn tập và rèn luyện chắc chắn em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Chúc em thành công.

- Năm nay học sinh được thi một trường hay nhiều trường vào lớp 10? Thời gian bắt đầu thi là khi nào ạ?
 
img

 



Ông Hồ Phú Bạc: Xin chào bạn!

Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2014 - 2015, học sinh tốt nghiệpTHCS tại TP HCM được đăng ký 4 nguyện vọng vào các trường chuyên theo điều kiện tuyển sinh vào các trường lớp chuyên và 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông. Ngày thi 21 và 22- 6-2014. Ngoài ra học sinh được đăng ký xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường CĐ, TCCN có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS.

- Tôi thường đi công tác thường xuyên nên không có điều kiện theo dõi việc học của con. Nếu con tôi học trú tại Trường THPT Thăng Long, tôi có cách nào để tôi theo dõi việc lên lớp và điểm số của cháu? (Văn Mạnh)
 
img

 

 


Bà Nguyễn Thị Mai: Kính thưa quý phụ huynh, nhà trường thường xuyên thông báo thông tin bằng tin nhắn vào một trong hai số điện thoại mà phụ huynh đăng ký tại trường và thông qua trang web của trường tại: www.thpt-thanglong.edu.vn, hoặc trực tiếp gọi vào các số điện thoại sau: 0838 557 888 / 0838 55 8888 / 0933 173 183.
Thân chào

-  Tôi nghe nói học sinh trường THPT ngoài công lập thường không ngoan. Gia đình tôi muốn cho con lên TP HCM học trường tư thục và ở nội trú nhưng hơi sợ. Xin cho tôi hỏi kỷ luật ở trường Nhân Việt ra sao? (Đỗ Thị Bình)
 
img

 



Ông Bùi Gia Hiếu: Xin chào chị Bình!
 
Vấn đề chị nêu ra đúng là một vấn đề mà thường rất nhiều bậc phụ huynh học sinh khi gửi con em vào các trường Ngoài công lập tại TP HCM  thường rất quan tâm, bởi thực tế hiện tại, TP HCM có nhiều trường tư thục và mỗi trường đều có môi trường giáo dục khác nhau. Có những trường nề nếp kỷ luật rất tốt, khoa học, nên khi HS theo học tập sẽ tiến bộ rõ rệt nhưng cũng có những trường các em HS vào trường chưa ngoan và việc quản lý kỷ luật của trường chưa tốt nên rất có thể khi phụ huynh học sinh gửi con em vào học, các em sẽ theo bạn bè và có những thói quen xấu.

 
 
img

 


 

Xin được chia sẻ với chị như sau:

Thứ nhất, Vấn đề xây dựng môi trường học tập kỉ cương tại trường THPT Nhân Việt là vấn đề luôn được nhà trường ưu tiên hàng đầu. Trong 6 cam kết của nhà trường về xây dựng mô hình giáo dục, thì yêu cầu đầu tiên đó là: 1. Quản lý học sinh phải nghiêm. Để từ đó xây dựng môi trường học tập có kỉ cương nhất. Đến nay, sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển THPT Nhân Việt rất tự hào về môi trường giáo dục vì tất cả học sinh của trường rất ngoan, hiền, thân thiện, lễ phép. Một môi trường giáo dục lành mạnh, tuyệt đối không có học sinh hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau và dùng các chất kích thích,…

(mời chị tham khảo tại địa chỉ http://www.nhanviet.edu.vn/mo-hinh-truong-tu-thuc-chat-luong-cao-276.html)
 
Thứ hai, Trường THPT Nhân Việt là trường ngoài công lập nhưng chúng tôi tuyển sinh có chọn lọc đối tượng HS đầu vào theo một số yêu cầu nhất định của Hội đồng tuyển sinh nhà trường (chị vui lòng tham khảo về điều kiện tuyển sinh của trường tại website: www.nhanviet.edu.vn nhé).

- Vì hoàn cảnh gia đình, con tôi về Đồng Tháp học THCS. Sắp tới, cháu thi tốt nghiệp THCS. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn cho cháu về lại TP HCM và muốn tuyển sinh vào lớp 10 học tiếp. Hộ khẩu thường trú của cháu tại quận 1 TP HCM. Với hoàn cảnh con tôi, tôi phải xin cho cháu thi tuyển ở đâu và cụ thể như thế nào? (Hoàng Quỳnh)

Ông Hồ Phú Bạc: Xin chào bạn Quỳnh!

Con bạn sẽ tham gia xét tuyển hoặc thi tuyển vào lớp 10 ở Đồng Tháp, nếu trúng tuyển vào lớp 10 sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con bạn về học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm qua, TP HCM có 9 quận xét tuyển lớp 10 trên báo chí, tôi còn được biết là TP còn có ý định mở rộng thêm địa bàn xét tuyển. Xin hỏi tại sao năm nay TP lại thi tuyển lớp 10 ở tất cả các quận, huyện? (Thanh Bình)

Ông Nguyễn Tiến Đạt: Căn cứ vào Mục 2 - Điều 10 của Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 về xét tuyển đã quy định : Điều kiện xét tuyển chỉ xét tuyển với các trường không có điều kiện thi tuyển hoặc có số học sinh đăng ký tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu vào trường . Căn cứ quy định trên thì các trường tại TP HCM không có trường nào đủ điều kiện để xét tuyển nên năm nay được sự chấp thuận của UBND thành phố, tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP HCM sẽ tổ chức tuyển sinh 10  theo phương thức thi tuyển.

- Học sinh có 4 nguyện vọng lớp chuyên và 3 nguyện vọng lớp thường. Giả sử con tôi chỉ trúng vào lớp không chuyên ở Trường Chuyên Lê Hồng Phong hoặc Trần Đại Nghĩa nhưng không học, vậy cháu có thể tham gia xét 3 nguyện vọng lớp thường được không? (Nguyễn Hải Nam)

Ông Hồ Phú Bạc: Xin chào bạn Nam!

Nếu học sinh trúng tuyển vào các trường lớp chuyên mà không học thì không nộp hồ sơ nhập học vào các trường lớp chuyên, học sinh vẫn được tiếp tục xét tuyển theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

- Con tôi đang học lớp 9 ở Cần Giờ và sức học chỉ trung bình. Cháu muốn sau khi tốt nghiệp THCS thì học nghề nhưng tôi lại muốn cho cháu thi và học tiếp lên THPT. Xin cho tôi lời khuyên! (Nguyễn Văn Bình)

Ông Nguyễn Tiến Đạt: Kính chào Anh Bình

Nếu cháu có nguyện vọng như vậy, anh nên cho cháu  học nghề, cụ thể là trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) vì hiện nay nếu chọn học TCCN 9+3,5 năm hoặc 9+4 năm các em vừa học nghề vừa học chương trìnhTHPT theo hệ giáo dục thường xuyên. Khi hoàn thành chương trình học, các em sẽ được lợi nhiều hơn vì sẽ tốt nghiệp cùng một lúc hai bằng : Bằng tốt nghiệp TCCN và bằng tốt nghiệp THPT, như vậy cháu có thể tham gia ngay thị trường lao động hiện nay rất cần những cán sự lành nghề như : Tin học, xây dựng, viễn thông, điện công nghiệp, điện lạnh, công nghiệp thực phẩm, hàn, tiện, du lịch, điều dưỡng,... đề có thu nhập tự lập bản thân và giúp đỡ gia đình. Bên cạnh đó với bằng tốt nghiệp THPT, cháu có thể tiếp tục thi vào trường CĐ-ĐH và liên thông sau khi đi làm. Với những kiến thức đã học cùng khả năng thực hành đã được rèn luyện trong trường trung cấp, cháu sẽ là cử nhân, kỹ sư vừa vững lý thuyết, vừa thực hành tốt sẽ có cơ hội nhiều hơn để thành công trong công việc.

- Học phí năm nay có tăng hơn năm trước nhiều không? Con tôi có học lực tương đối yếu, nên cũng hướng vào trường dân lập. Hai trường dân lập Thăng Long và Nhân Việt nằm ở quận nào? Học phí năm học sắp tới khoảng bao nhiêu? Cám ơn. (Phạm Văn Sỹ)


Bà Nguyễn Thị Mai: Xin chào anh!

THPT Thăng Long có 3 cơ sở tại:

- Trụ sở chính: 114-116 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP HCM

 - Cơ sở 2: 539 Bình Đông, phường 13, quận 8, TP HCM (cách trụ sở chính 800 m)

- Cơ sở 3: 12/78 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp (gần UBND phường 14 và chung cư khang gia).

Năm nay dự định tăng mức học phí khoảng 100.000 đồng/tháng. Xin vui lòng liên hệ vào số điện thoại trường: 0838 557 888 - 0838 55 8888 - 0933 173 183, và website: www.thpt-thanglong.edu.vn.

Thân chào.

- Xin cho tôi hỏi thầy Đạt là có cách nào khác việc đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 vì nhiều năm nay, những học sinh có điểm cao nhưng không đăng ký nguyện vọng phù hợp vẫn trượt lớp 10 công lập ? (Nguyễn Văn Nam)

Ông Nguyễn Tiến Đạt: Kính chào anh Nam!

Sở GD-ĐT đã tập huấn rất kỹ cho các phòng GD-ĐT và phòng GD-ĐT từng quận sẽ tập huấn kỹ cho hiệu trưởng để hiệu trưởng sẽ tập huấn cho tất cả giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm nắm thật vững về tuyển sinh lớp 10 để tư vấn cho phụ huynh học sinh và học sinh trong việc chọn nguyện vọng phù hợp. Mỗi phụ huynh đều được gởi một bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học để tham khảo

Khi chọn nguyện vọng, học sinh nên dựa vào các ưu tiên sau: Trường gần nhà để tiết kiệm thời gian di chuyển, trường có điểm số thi tuyển các năm trước phù hợp với sức học của học sinh, phải đăng ký 3  nguyện vọng từ điểm tuyển phù hợp với sức học  đến điểm tuyển thấp hơn

Nhờ công tác tư vấn tốt nên trong tuyển sinh 10 năm học 2012-2013 chỉ có 12 trường hợp đạt 35 điểm trở lên không trúng tuyển và trong năm học vừa qua chỉ còn 5 em đạt 35 điểm trở lên không trúng tuyển. Các trường hợp này chỉ chọn một nguyện vọng vào trường có điểm tuyển cao.

Chúc cháu đạt kết quả tốt, đúng nguyện vọng  trong kỳ thi!

- Xin quý thầy cô cho tôi hỏi: Cách thức xét tuyển sinh vào lớp 10 của các trường ở TP HCM như thế nào? Nguyện vọng 1, 2, 3 được xét ra sao? Ngoài điểm thi có được công thêm điểm nghề để xét vào lớp 10 không? (Sỹ Nguyên)
 

Ông Hồ Phú Bạc: Xin chào bạn Nguyên!

Học sinh tốt nghiệp THCS tại TP HCM đều được đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường THPT công lập. Khi xét tuyển, các trường sẽ xét tuyển theo nguyện vọng ưu tiên 1 trước. Nếu học sinh trúng tuyển theo nguyện vọng ưu tiên 1 thì không còn tên để xét nguyện vọng 2, 3. Nếu không trúng tuyển theo nguyện vọng ưu tiên 1 thì sẽ xét tiếp đến nguyện vọng ưu tiên 2. Nếu trúng tuyển theo nguyện vọng ưu tiên 2 thì không còn tên để xét nguyện vọng 3,...

Điểm thi nghề phổ thông được cộng vào điểm thi để xét tuyển. Loại giỏi cộng 1,5 điểm, loại Khá cộng 1,0 điểm, loại trung bình cộng 0,5 điểm.

- Con tôi đang học lớp 10 ở một trương tư thục tại TP HCM, năm học tới tôi có nguyện vọng muốn xin chuyển trường cho cháu. Xin hỏi điều kiện tuyển sinh của trường Nhân Việt? Xin cám ơn. (Vũ Thị Thanh Tâm)

Ông Bùi Gia Hiếu:  Xin chào chị Tâm,

Cháu nhà chị đang học lớp 10, như vậy năm học tới cháu sẽ lên lớp 11. Điều kiện tuyển sinh vào lớp 11 của trường THPT Nhân Việt như sau:

- Về hạnh kiểm: hình thức xét tuyển học bạ năm lớp 10: hạnh kiểm khá, tốt.

- Về học lực: hình thức xét tuyển + thi tuyển

     + Xét tuyển học bạ năm lớp 9: Điểm trung bình các môn (khối A: Toán, lý, hóa) hoặc (khối D: Toán, văn, Anh) đạt trên 6.5.

     + Thi tuyển: HS phải đạt ở bài kiểm tra đầu vào của trường.

- Vấn đề thi tuyển vào lớp 10 có xét trái tuyến không? Con tôi học lực trung bình, nên đăng ký vào trường nào là phù hợp (tôi ở quận Tân Bình). Trường hợp nếu không đậu công lập thì nộp hồ sơ vào dân lập thì cần những gì? (Lê Văn Quốc)

 Ông Nguyễn Tiến Đạt: Kính chào anh Quốc

Học sinh lớp 9 có thể chọn nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập trên toàn TP dù hộ khẩu hay tạm trú ở quận, huyện. Về phần chọn nguyện vọng, xin mời anh tham khảo phần trả lời ở những câu trên và anh sẽ tham khảo thêm bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học, tham khảo điểm chuẩn tuyển sinh các năm trước và   giáo viên chủ nhiệm sẽ tư vấn thêm cho anh. Trường THPT tư thục nhận học sinh vào học đều theo phương thức xét tuyển nên anh có thể mang hồ sơ gồm giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS và học bạ cấp THCS để đăng ký học tại trường phụ huynh chọn.

- Năm nay tỉ lệ chọi vào các trường chuyên có cao hơn năm trước không? Tuyển sinh vào trường chuyên năm nay có gì mới không? Con tôi ở Tân Phú, có thể thi tuyển vào các trường ở quận 1 cho thuận tiện vợ chồng tôi đưa đón cháu có được không? (Trần Lê Vũ)

Ông Hồ Phú Bạc:  Xin chào bạn Vũ!

Hiện nay chưa có số liệu học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 vì đến ngày 15-5-2014 mới hết hạn đăng ký dự thi. Ngày 19-5-2014. Sở GD-ĐT sẽ phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường để phụ huynh học sinh và học sinh tham khảo.

Việc tuyển sinh vào các trường, lớp chuyên năm học 2014 - 2015 thực hiện như năm học 2013 - 2014.

Học sinh có thể đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào các trường trung học phổ thông công lập sao cho phù hợp với khả năng và thuận tiện cho việc đi lại học tập của học sinh.


- Tôi được biết thông tin về trường Nhân Việt trên một số trang báo và có tham khảo một số thông tin tuyển sinh của trường trên mạng. Tôi thấy yêu cầu tuyển sinh đầu vào của trường như vậy là khá cao, vậy xin thầy giải thích rõ hơn về một số điều kiện tuyển sinh của trường? (Nguyễn Đức Dân)

Ông Bùi Gia Hiếu: Xin chào anh,

Xin cám ơn anh về câu hỏi anh vừa đặt ra. Về chi tiết điều kiện tuyển sinh của trường anh vui lòng tham khảo rất cụ thể trên website của trường. Xin phép chia sẻ thêm với anh, bởi hiện nay tại TP HCM có nhiều trường tư thục ở nhiều phân khúc khác nhau trong điều kiện tuyển sinh đầu vào. Trường THPT Nhân Việt với định hướng ôn luyện để 100% học sinh thi đậu ĐH (năm 2012-2013 tỉ lệ đậu ĐH của trường là 92.7%, tỉ lệ đậu ĐH + CĐ là 98%),  với định hướng như vậy nên nhà trường cũng cần có một số điều kiện nhất định về đối tượng đầu vào để có thể thực hiện tốt khâu tổ chức, ôn tập.

Trong điều kiện tuyển sinh của trường, ở khối lớp 12 vì các em chỉ còn 1 năm theo học tại trường nên nhà trường có yêu cầu điểm trung bình các môn: (khối A: Toán, lý, hóa) hoặc (khối D: Toán, văn, Anh) là 7.0; còn ở khối lớp 11 yêu cầu điểm trung bình các môn: (khối A: Toán, lý, hóa) hoặc (khối D: Toán, văn, Anh) là 6.5; Riêng với khối lớp 10, vì các em có 3 năm theo học tập rèn luyện tại trường nên yêu cầu điểm trung bình các môn: (khối A: Toán, lý, hóa) hoặc (khối D: Toán, văn, anh) là 6.0.

Chi tiết về thông tin tuyển sinh của trường, anh vui lòng liên hệ SĐT: (08) 38 608 608.

Xin cảm ơn anh.

- Cho tôi hỏi hai trường dân lập Thăng Long và Nhân Việt có bán trú không? So với các trường công lập, thì về trình độ đào tạo cho các cháu có chênh lệch gì không? Tôi cũng rất lo 3 năm học cấp 3 của cháu sợ không cạnh tranh được với các bạn học ở công lập. (Nguyễn Trung Dũng

Bà Nguyễn Thị Mai: Chào anh Dũng

Trường THPT Thăng Long có hệ bán trú và nội trú. Anh có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dạy và học tại trường, buổi sáng dạy theo chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT, buổi chiều giáo viên hướng dẫn  rất kỹ những kiến thức còn thiếu sót của học sinh. Trường ngoài công lập thuận lợi hơn trường công lập ở những điểm cơ bản sau:

- Trường được tự tuyển lựa giáo viên theo đúng yêu cầu mình cần.

- Trường được phép trả lương theo khả năng của giáo viên

- Quỹ thời gian rộng rãi cho phép giáo viên có thể hướng dẫn  học tập cho từng học sinh

- Đội ngũ giáo viên quản nhiệm luôn theo sát từng bước, rất tâm lý để dìu dắt học sinh lưu tâm vào việc học tập và rèn luyện ....

Theo kinh nghiệm của nhà trường, nhiều học sinh khi vào trường hoàn toàn mất căn bản, ham chơi, lười học, nghiện game, nhưng qua thời gian được học tập tại trường Thăng Long, các em tiến bộ rất nhanh, trở thành học sinh giỏi và vào được các trường ĐH trong cả nước.

Thân chào.

- Sắp tới, con tôi sẽ thi lớp 10 công lập ở TP nhưng nếu lỡ cháu không đậu thì có 3 con đường: Học THPT tư thục, học GDTX, học nghề. Xin quý thầy, cô tư vấn là tôi nên chọn con đường nào cho cháu, vì sao?

Ông Nguyễn Tiến Đạt: Kính chào Anh Tài!

Kính mời anh tham khảo câu trả lời ở phần trên

Trân trọng!

- Con gái tôi chuẩn bị thi vào lớp 10. Cháu muốn thi vào một trường trung cấp chuyên nghiệp công lập để học một nghề gắn với nữ công, chẳng hạn ngành chế biến thực phẩm, làm đẹp, hoặc may và thiết kế thời trang... Xin hỏi trên địa bàn thành phố có bao nhiêu trường liên quan đến ngành nghề vừa nêu. Nếu thi đậu thì học phí và quá trình đào tạo ra sao ? Xin cám ơn ! (Quốc Tâm)

Ông Nguyễn Tiến Đạt: Kính chào anh Tâm!

Khi anh đi họp phụ huynh lớp 9, giáo viên sẽ gởi anh bảng hệ thống tất cả các trường THPT công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và tất cả các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có tuyển học sinh lớp 9, trong đó có nêu các ngành nghề đào tạo chính của trường. Anh cũng có thể tham khảo bảng hệ thống trường lớp trên trang web của Sở GD-ĐT: Hcm.edu.vn  hoặc các báo điện tử thành phố). Tùy ngành đào tạo, học phí giao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu / học kỳ.

- Con tôi học lực chỉ mức trung bình khá, nếu học ở trường Nhân Việt thì điều kiện xét tuyển ra sao? Trường có thể cho biết tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và ĐH của trường năm 2013 hay không? Xin cảm ơn. (Hạnh Nguyên)

Ông Bùi Gia Hiếu: Xin chào chị,

Cám ơn chị về câu hỏi. Xin được trả lời chị như sau:

Thứ nhất, Điều kiện tuyển sinh của trường THPT Nhân Việt ở năm học 2014-2015 như sau:

1. Điều kiện chung về hạnh kiểm: Hạnh kiểm Khá, tốt.

2. Điều kiện về học lực:

a) Với khối lớp 10: hình thức xét tuyển học bạ lớp 9

   Điểm trung bình các môn (khối A: Toán, lý, hóa) hoặc (khối D: Toán, văn, anh) trên 6.0.

b) Với khối lớp 11: hình thức xét tuyển học bạ lớp 10 + thi tuyển

  -  Điểm trung bình các môn (khối A: Toán, lý, hóa) hoặc (khối D: Toán, văn, anh) trên 6.5.

  - Đạt điểm kiểm tra ở bài kiểm tra đầu vào của trường.

c) Với khối lớp 12: hình thức xét tuyển học bạ lớp 11 + thi tuyển

-  Điểm trung bình các môn (khối A: Toán, lý, hóa) hoặc (khối D: Toán, văn, anh) trên 7.0.

- Đạt điểm kiểm tra ở bài kiểm tra đầu vào của trường.

Thứ hai, về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường: Từ khi thành lập đến nay tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường đều đạt 100%.

Tỉ lệ đậu ĐH của từ năm 2010 đến nay đều đạt trên 90%, năm 2012-2013 là 92.7%, nếu tính tỉ lệ đậu ĐH + CĐ là 98%.

Chị vui lòng tham khảo thêm thông tin về kết quả giáo dục của trường tại địa chỉ website: www.nhanviet.edu.vn hoặc số ĐT: (08) 38 608 608.

- Cháu tôi học yếu, không được ngoan, xin cho hỏi biện pháp kỷ luật trong trường THPT Thăng Long như thế nào để cháu có thể chịu học . Cám ơn. (Nguyễn Hoa Tiên)

Bà Nguyễn Thị Mai: Xin chào bạn!

Vấn đề kỷ luật của Trường Thăng Long qua 14 năm hình thành và phát triển đã được quý phụ huynh rất tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm của đội ngũ giáo viên, nhất là các thầy, cô quản nhiệm đã giúp rất nhiều thế hệ học sinh trong đó rất nhiều học sinh chưa ngoan, đã hoàn thiện nhân cách và tiến bộ rõ rệt. Tuy kỷ luật thật sự rất nghiêm minh nhưng đầy tình nhân ái, các thế hệ học sinh Thăng Long luôn là những học sinh ngoan, hiếu thảo, sống có nghĩa, có tình có trách nhiệm.

Bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề kỷ luật cũng như học tập.

- Cho tôi hỏi trường Thăng Long chương trình đào tạo ra sao? Có tăng cường tiếng Anh hay không? (Nguyên)

Bà Nguyễn Thị Mai: Thưa quý phụ huynh! Trường THPT Thăng Long dạy theo chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT. Quyền lợi và nghĩa vụ của các em học sinh giống như trường công lập, bằng tốt nghiệp chính quy. Riêng chương trình tiếng Anh, nhà trường có dạy tăng cường tổng số tiết gấp đôi trường công lập. Những học sinh học 3 năm tại Trường Thăng Long nếu có dự định đi du học chắc chắn sẽ đủ điều kiện để được nhận học bổng.
Thân chào.

Sau hai giờ đồng hồ, Báo Người lao động đã nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi về. Do thời gian có hạn, chúng tôi chỉ chọn những câu trả lời chung nhất.
 
Đơn vị tài trợ:
img

 

Trần Minh Hoàng

  13:02 ngày 19/04/2014

Năm nay tuyển sinh lớp 10 có gì khác với những năm trước khong?

Kỹ sư thiết kế

Cũng bình thường như những năm trước thôi các anh chị à!

Bình thường thôi!!!!

Ok.men.............................. ...

Bình Minh

  13:13 ngày 19/04/2014

Tui đã gửi câu hỏi giao lưu thứ 4 rồi mà sao chưa thấy trả lời????

Kỹ sư thiết kế

Các pác cứ từ từ, đang test hệ thống mà!!!

Khoảng 5 phút nữa sẽ có câu trả lời nhé bạn ơi

Nguyễn Hùng

  13:31 ngày 19/04/2014

Khi nào bắt đầu giao lưu?

Kỹ sư thiết kế

Khi nào thì em phải xem qua nội dung là biết chứ gì?

Có gì đâu mà hỏi...

Bác sỹ Cát Tường ra sao rồi ạ

  13:31 ngày 19/04/2014

Xin cho em hoi ý kiến bên mình ạ!

Kỹ sư thiết kế

Ko phải hỏi gì nhiều em ơi!!!

Vậy à!!!!!

Ok men.

test TS

  18:44 ngày 19/08/2014

TS TEST

Nguyễn Mạnh Hưng

dfsdssddfsdsdfsd

test TS

  18:50 ngày 19/08/2014

1111111111111111111111111

Nguyễn Mạnh Hưng

trả lời 1111111 22

test TS

  18:56 ngày 19/08/2014

333333333333

Nguyễn Mạnh Hưng

5444444444444444

5555555

  09:16 ngày 20/08/2014

000000000000000000

Nguyễn Mạnh Hưng

66666666 4

zzzzzzzzzzz

  14:06 ngày 20/08/2014

ggggggggg

Nguyễn Mạnh Hưng

456677

Ehchsebhc

  14:25 ngày 20/08/2014

Eeeeeeeeee

Nguyễn Mạnh Hưng

wwwwwwwwwwwwwwww

nguyễn huỳnh

  14:25 ngày 20/08/2014

Bao giờ gioa lưu trở lại?

Giao sư

Khi nào có tài trợ mới tổ chức giao lưu được bạn. Thanks

test test thôi

  14:12 ngày 21/08/2014

test TS test TS :)

Nguyễn Mạnh Hưng

rêreererererer

ssssssssssssss

  14:20 ngày 21/08/2014

@Nguyễn Mạnh Hưng : 345

Nguyễn Mạnh Hưng

000000

ssssssssssssss

  14:49 ngày 21/08/2014

34455656

Nguyễn Mạnh Hưng

0967856754

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo