xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS USS Lassen

Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở biển Đông mạnh mẽ hơn

Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở biển Đông mạnh mẽ hơn

(NLĐO) - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ngày 27-1 cho biết Washington sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra ở biển Đông nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải.

Úc bỏ ngoài tai đe dọa của Trung Quốc

Úc bỏ ngoài tai đe dọa của Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne hôm 17-12 nhấn mạnh nước này sẽ không cúi đầu trước áp lực của Trung Quốc và sẽ không ngưng các chuyến bay giám sát trên biển Đông.

Tàu ngầm Trung Quốc "khóa mục tiêu tên lửa" vào tàu sân bay Mỹ

Tàu ngầm Trung Quốc "khóa mục tiêu tên lửa" vào tàu sân bay Mỹ

(NLĐO) - Các quan chức quốc phòng Mỹ hôm 15-12 cáo buộc một tàu ngầm Trung Quốc tấn công giả định bằng tên lửa vào tàu sân bay USS Reagan của Mỹ.

Máy bay Úc "tuần tra trên đảo nhân tạo ở biển Đông"

Máy bay Úc "tuần tra trên đảo nhân tạo ở biển Đông"

(NLĐO) – Đài BBC (Anh) dẫn lời Bộ Quốc phòng Úc cho biết nước này đang thực hiện các chuyến bay thực thi “quyền tự do đi lại” trên các đảo nhân tạo ở biển Đông giống Mỹ từng làm thời gian qua.

Mỹ xác nhận cho B-52 bay gần đảo nhân tạo trên biển Đông

Mỹ xác nhận cho B-52 bay gần đảo nhân tạo trên biển Đông

(NLĐO) – Hôm 12-11, Lầu Năm Góc cho biết máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ mới đây đã bay gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông.

Những chuyển động mới trên biển Đông

Những chuyển động mới trên biển Đông

Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Panjaitan ngày 11-11 tuyên bố nước này có thể kiện Trung Quốc ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu yêu sách “đường lưỡi bò” ngang ngược của Bắc Kinh trên biển Đông không được giải quyết thông qua đối thoại.

Tàu Trung Quốc "hẹn gặp lại" tàu Mỹ ở biển Đông

Tàu Trung Quốc "hẹn gặp lại" tàu Mỹ ở biển Đông

(NLĐO) - Ngay sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ tuần tra ở biển Đông hôm 27-10, một tàu chiến Trung Quốc đi theo và hỏi về mục đích chuyến thăm, sau đó "hẹn gặp lại" tàu Mỹ.

Mỹ tiết lộ kế hoạch tuần tra dài kỳ ở biển Đông

Mỹ tiết lộ kế hoạch tuần tra dài kỳ ở biển Đông

(NLĐO) - Hải quân Mỹ có kế hoạch thực hiện tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo ở biển Đông khoảng 2 lần/quý để nhắc nhở Trung Quốc và các nước khác về quyền của Mỹ theo luật pháp quốc tế.

Trung Quốc lưỡng đầu thọ địch

Trung Quốc lưỡng đầu thọ địch

Việc Trung Quốc có chấp nhận phán quyết hay không sẽ cho bên ngoài thấu tỏ về cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế của nước này

Quan chức Mỹ - Trung họp bàn về biển Đông

Quan chức Mỹ - Trung họp bàn về biển Đông

(NLĐO) – Một quan chức Mỹ tiết lộ Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson và Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, sẽ tổ chức một phiên họp trực tuyến kéo dài 1 giờ trong ngày 29-10.

Mỹ - Trung tránh xung đột

Mỹ - Trung tránh xung đột

“Người Trung Quốc chắc chắn không muốn gây ra bất kỳ cuộc khủng hoảng hoặc đối đầu nào với người Mỹ”

Vụ Mỹ vào "vùng cấm địa": Truyền thông Trung Quốc “hiền” bất ngờ

Vụ Mỹ vào "vùng cấm địa": Truyền thông Trung Quốc “hiền” bất ngờ

(NLĐO) – Báo chí nhà nước Trung Quốc khá là kiềm chế sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá Xu Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa hôm 27-10.

Mỹ "sẽ điều thêm tàu chiến" tới biển Đông

Mỹ "sẽ điều thêm tàu chiến" tới biển Đông

(NLĐO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 27-10 cảnh báo hải quân nước này sẽ tiếp tục sứ mệnh áp sát đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trong khi một quan chức quân sự cấp cao tuyên bố hải quân sẽ điều thêm các tàu thực hiện sứ mệnh này.

Trung Quốc: "Vua không nói chơi"?

Trung Quốc: "Vua không nói chơi"?

(NLĐO) - Nhận định của TS Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quốc tế, về sự kiện Mỹ phái tàu tuần tra khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông hôm 27-10.

Mỹ vào “vùng cấm địa” ở biển Đông

Mỹ vào “vùng cấm địa” ở biển Đông

Tổng thống Mỹ Barack Obama hành động sau khi nhận ra thiện chí của Washington không có được sự hợp tác của Bắc Kinh

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo