xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Ủy ban Đối ngoại

Covid-19: Bị tố hạ thấp số liệu, Trung Quốc phản pháo Mỹ

Covid-19: Bị tố hạ thấp số liệu, Trung Quốc phản pháo Mỹ

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2-4 chỉ trích giới chức Mỹ đang có các phát biểu "trơ tráo", theo đó nghi ngờ số liệu của Bắc Kinh về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) tại nước này.

Mỹ tiến gần trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400

Mỹ tiến gần trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400

(NLĐO) - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 11-12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt nhằm vào các quan chức và định chế Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp cảnh báo trả đũa của Ankara.

Hạ viện Mỹ mở toang cánh cửa điều tra luận tội ông Trump

Hạ viện Mỹ mở toang cánh cửa điều tra luận tội ông Trump

(NLĐO) - Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát hôm 31-10 tiến hành cuộc bỏ phiếu lịch sử về nghị quyết chính thức hóa các bước đi tiếp theo trong cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Donald Trump.

Nguy cơ xung đột quân sự Ấn Độ - Pakistan

Nguy cơ xung đột quân sự Ấn Độ - Pakistan

Mỹ hôm 7-8 kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đối thoại trực tiếp về vấn đề tranh chấp khu vực Kashmir, đồng thời nhấn mạnh 2 nước cần "kiềm chế và giữ bình tĩnh" trong lúc căng thẳng leo thang để tránh xung đột quân sự.

Biển Đông “nóng” tại Hội nghị ASEAN

Biển Đông “nóng” tại Hội nghị ASEAN

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cáo buộc Trung Quốc công khai xem thường luật pháp quốc tế và sẵn sàng bắt nạt các nước láng giềng

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

(NLĐO) - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot L. Engel hôm 26-7 đưa ra tuyên bố về sự can thiệp của Trung Quốc vào vùng biển do Việt Nam kiểm soát.

Mỹ - Hàn gắng "cứu" đàm phán với Triều Tiên

Mỹ - Hàn gắng "cứu" đàm phán với Triều Tiên

Gần 6 tuần kể từ khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, cả hai bên vẫn chưa tổ chức bất cứ cuộc họp song phương nào

Việt Nam chính thức tham gia CPTPP

Việt Nam chính thức tham gia CPTPP

Với tỉ lệ 96,7% đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào chiều 12-11

Tình báo Mỹ: Triều Tiên chế tạo tên lửa mới ở nhà máy ICBM

Tình báo Mỹ: Triều Tiên chế tạo tên lửa mới ở nhà máy ICBM

(NLĐO) – Triều Tiên dường như đang chế tạo một hoặc hai tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng mới tại nhà máy từng sản xuất những tên lửa đầu tiên có khả năng vươn đến Mỹ.

Lời thừa nhận của ngoại trưởng Mỹ về "đối thủ gai góc" Triều Tiên

Lời thừa nhận của ngoại trưởng Mỹ về "đối thủ gai góc" Triều Tiên

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25-7 cho biết Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa.

Lệnh tấn công hạt nhân của tổng thống Mỹ có thể bị từ chối

Lệnh tấn công hạt nhân của tổng thống Mỹ có thể bị từ chối

(NLĐO) – Một tướng không quân Mỹ về hưu hôm 14-11 cho biết lệnh tấn công bằng hạt nhân của Tổng thống Donald Trump hoặc bất cứ người kế nhiệm nào của ông cũng có thể bị vô hiệu hóa nếu không được Bộ Chỉ huy Chiến lược (USSC) chấp thuận.

Nữ chủ tịch thượng viện Nga "xuất mã" bàn hạt nhân Triều Tiên

Nữ chủ tịch thượng viện Nga "xuất mã" bàn hạt nhân Triều Tiên

(NLĐO) - Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, bà Valentina Matviyenko, sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên lần lượt với Bình Nhưỡng và Seoul vào ngày 16-10.

Cuộc khủng hoảng Qatar: Mỹ ngưng bán vũ khí cho vùng Vịnh?

Cuộc khủng hoảng Qatar: Mỹ ngưng bán vũ khí cho vùng Vịnh?

(NLĐO) – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker hôm 26-6 cho biết sẽ không đồng ý bán vũ khí cho các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đến khi có hướng giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao với Qatar.

Triều Tiên bất ngờ gởi thư tới Quốc hội Mỹ

Triều Tiên bất ngờ gởi thư tới Quốc hội Mỹ

(NLĐO) - Ủy ban đối ngoại của quốc hội Triều Tiên đã gửi bức thư hiếm hoi tới Mỹ để phản đối việc Hạ viện nước này thông qua gói trừng phạt mới cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng hôm 12-5.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang "khác biệt"

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang "khác biệt"

(NLĐO) - Vào lúc 12 giờ (giờ địa phương, 16 giờ Việt Nam) ngày 1-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo