xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bài hát Việt trở lại

THÙY TRANG

Ca sĩ trẻ Văn Mai Hương sẽ là nhân vật mở màn trong dự án âm nhạc của Bài hát Việt lần này

Sau thời gian tạm ngưng, chương trình Bài hát Việt sẽ tái ngộ khán giả yêu nhạc với live show đầu tiên diễn ra lúc 20 giờ ngày 1-7 tại Nhà hát Quân đội TPHCM, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Sân chơi Bài hát Việt 2012 tiếp tục là cơ hội để các tác giả trẻ, chuyên nghiệp lẫn không chuyên thể hiện tài năng.

Chín ca khúc mới nhất sẽ được trình diễn trên sân khấu Bài hát Việt ở live show đầu tiên với sự tham gia của các giọng ca quen thuộc của Bài hát Việt trong thời gian qua như: Tiêu Châu Như Quỳnh, Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức, Hà Okio, Trung Quân Idol và một số giọng ca mới như Đồng Lan, Ngọc Luân, H’Zina Bya…

img

Ca sĩ Văn Mai Hương. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ca sĩ trẻ Văn Mai Hương sẽ là nhân vật mở màn trong dự án âm nhạc của Bài hát Việt lần này với 5 ca khúc tạo nên tên tuổi của cô: Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường), Ngày chung đôi (Huy Tuấn - lời: Hà Quang Minh), Hãy mỉm cười (Giáng Son), Phút bối rối (Huy Tuấn). Cô gái trẻ này từng tạo ấn tượng khi là một thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi tìm kiếm âm nhạc Vietnam Idol 2010, với chất giọng sáng, cao vút và phong cách trình diễn đầy tự tin.
Sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn cùng khả năng âm nhạc được đào tạo bài bản, Văn Mai Hương bước ra thị trường âm nhạc sau cuộc thi đã gặt hái được những thành công nhất định. Đĩa bài hát đơn đầu tiên của cô mang tên Nếu như anh đến tạo được tiếng vang.
Trải qua 7 năm tổ chức, thành công của Bài hát Việt là nhờ khai thác 2 yếu tố chính: ca khúc và tác giả. Thực tế đã chứng minh chương trình đã tìm ra được một lượng tác phẩm, tác giả mà sau đó, mỗi ca khúc đều có đời sống riêng và nhiều tác giả được ghi dấu trong thị trường âm nhạc, như: Nguyễn Hải Phong với Bàn tay trắng, Góc tối; Nguyễn Vĩnh Tiến với Bà tôi; Sa Huỳnh với Về ăn cơm; Võ Thiện Thanh với Chuông gió; Lưu Thiên Hương với Quạt giấy; Lưu Hà An với Con cò; Sơn Thạch với Cánh buồm phiêu du; Mạnh Quân với Cơn mưa tình yêu; Phạm Thanh Hà với Người về nơi đâu; Thành Vương với Ký ức mùa đông…
Bên cạnh đó, Bài hát Việt cũng là nơi phát hiện những gương mặt nghệ sĩ triển vọng mà đến bây giờ tên của họ đã trở nên quen thuộc, có sức ảnh hưởng đến với người nghe nhạc cũng như giới sản xuất âm nhạc. Họ có thể là tác giả có ca khúc dự thi hoặc ca sĩ thể hiện hoặc nhạc sĩ hòa âm phối khí, như: Thanh Tâm, Dương Cầm, Thành Vương, Nguyên Thảo, Đinh Mạnh Ninh, Thái Trinh, Tô Minh Đức, Nguyễn Đức Cường, Lưu Thiên Hương, Tạ Quang Thắng, Toàn Thắng…

Ở năm thứ 8, Bài hát Việt tiếp tục kiên định đường đi của mình và cố gắng phát huy những  thành công đã đạt được, ban tổ chức chương trình khẳng định như vậy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo