xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị kiện vì rao bán tượng vàng Oscar “nhái”

K.Khánh (theo THR)

(NLĐO)- Một người đàn ông ở bang Texas-Mỹ đã bị Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đệ đơn kiện vì hành vi làm giả và bán tượng vàng Oscar trên các trang web mua sắm trực tuyến Ebay và Etsy.

Trong chiến dịch nhằm đảm bảo cách duy nhất để có được một tượng vàng Oscar là thật sự chiến thắng một hạng mục của giải Oscar, Viện hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS-cơ quan chịu trách nhiệm bầu chọn và trao giải Oscar) đã khởi kiện một người đàn ông ở bang Texas tên Jaime De La Rosa hôm thứ tư 5-2 vì hành vi rao bán tượng vàng Oscar “hàng nhái” trên Ebay và Etsy với giá 850 USD/ tượng (tương đương 18 triệu đồng).

img

Tượng vàng Oscar được AMPAS đặt làm cẩn thận và bảo vệ nghiêm ngặt trước mỗi lễ trao giải. Ảnh: AMPAS

Chưa biết giá này mắc hay rẻ nhưng AMPAS đã tìm kiếm và phát hiện De La Rose đã bán được 9 tượng “nhái” với giá này. AMPAS cho biết họ đã liên lạc với De La Rosa để giải thích về quyền lợi hợp pháp của mình và yêu cầu bị đơn giao nộp lại tất cả tượng giả anh đang sở hữu. Tuy nhiên trong tuần tiếp theo, AMPAS lại nhận được một bưu kiện trong đó có một tượng Oscar giả kèm theo một lời hứa rằng sẽ cư xử đúng mực.

Đến tháng 12-2013, lại có nhiều nguồn tin nói rằng De La Rosa đã ký một bản tuyên bố anh này chỉ làm 7 tượng giả, đã bán 6 cái và tặng 1 cái cho AMPAS. Nhưng trong hồ sơ khởi kiện, AMPAS khẳng định tuyên bố này là dối trá khi họ phát hiện thêm 4 tượng giả khác được bán trên eBay và một tượng “nhái” nữa đã được bán tại cửa hàng Etsy của De La Rosa với giá 5.000 USD.

img

Cận cảnh tượng Oscar dành cho nữ diễn viên Cate Blanchett với vai diễn trong phim The Aviator (2004). Ảnh: Wikipedia

De La Rosa sẽ phải ra tòa vì những cáo buộc vi phạm bản quyền, khai thác thương hiệu trái phép, cam kết dối trá và làm tổn hại thương hiệu. Anh sẽ phải chống lại một nguyên đơn (AMPAS) đã từng kiện hàng chục vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ, bản quyền và tài sản để bảo vệ nghiêm ngặt uy tín của giải Oscar.

Trong các trường hợp AMPAS từng kiện, nổi tiếng nhất có các vụ: một nhà sản xuất sô-cô-la ở Bắc Hollywood đã làm sô-cô-la có hình cựu chủ tịch hãng Sony Pictures, một người đàn ông tự xưng từng 3 lần đoạt giải Oscar hạng mục thiết kế âm thanh và bán trang sức của mình để mua một tượng Oscar giải, một người đàn ông khác cũng bị kiện vì rao bán tượng vàng Oscar bị thất lạc từ lâu của phim Deer Hunter (năm 1978) trên trang eBay….

img

Cách duy nhất để có 1 tượng Oscar thật là đoạt giải như Daniel Day-Lewis, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway và Christoph Waltz (từ trái sang). Ảnh: Reuters

Những đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất…đoạt giải Oscar hằng năm đều phải ký một hợp đồng cho phép AMPAS có quyền mua lại tượng vàng đã trao trong trường hợp người đoạt giải muốn bán nó. AMPAS từng kiện những người thừa kế của nữ diễn viên Mary Pickford vì đã bán tượng Oscar bà giành được năm 1930 để làm từ thiện.

Tượng vàng Oscar thật được AMPAS đặt làm trước lễ trao giải Oscar thường niên cao 34 cm, được làm bằng hợp kim britanium mạ vàng, nặng 3.85 kg và mô tả một hiệp sĩ cầm thanh kiếm thập tự chinh đứng trên một cuộn phim có khắc hình 5 cánh hoa, tượng trưng cho 5 nhánh của AMPAS gồm: diễn viên, biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên viên kỹ thuật.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo