Ravi Shankar là một nghệ sĩ bậc thầy về đàn sitar, là người có công đưa nhạc Ấn Độ ra thế giới và được công nhận là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến nền âm nhạc phương Tây.
Ông từng cộng tác với nhiều nhân vật tên tuổi trong ngành âm nhạc như ban nhạc The Beatles, John Coltrane, Yehudi Menuhin, David Crosby ... và được công nhận là người kết nối âm nhạc thế giới.
Ngôi sao George Harrison của ban nhạc huyền thoại The Beatles đã từng gọi Shankar là “Bố già của âm nhạc thế giới”. Shivkumar Sharma thì gọi ông là “Huyền thoại của các huyền thoại”.
Ông Shankar đã 3 lần được nhận giải Grammy vào các năm 1967, 1972 và 2001, ông còn được đề cử giải Oscar cho nhạc phim xuất sắc nhất với bộ phim "Gandhi"vào năm 1982. Ông còn nhận được giải thưởng nhân dân cao quý nhất của nước Pháp và Ấn Độ, được phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ danh dự của Vương quốc Anh cùng nhiều giải thưởng khác. Cô con gái Norah Jones của ông cũng trở thành một hiện tượng của âm nhạc thế giới với 9 giải Grammy danh giá.
Bình luận (0)