xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ Hàn có thu nhập thấp

Duy Duy (Theo Allkpop)

Tháng 8- 2010, Hiệp hội Ca sĩ quốc gia Hàn Quốc đã bầu nam ca sĩ nhạc Trot (một loại nhạc dân tộc Hàn) Tae Jin Ah lên chủ tịch hiệp hội này. Với tư cách là người đại diện mới cho giới âm nhạc Hàn, ông Tae Jin Ah đã tuyên bố: “Tôi sẽ làm cho vấn đề thù lao dành cho ca sĩ trong các chương trình ca nhạc trở nên thực tế hơn”.

Phát biểu của ông Tae Jin Ah đã làm giới hâm mộ khá choáng, vì từ lâu, trong mắt của công chúng Hàn, giới nghệ sĩ và người mẫu luôn là những người giàu có, cuộc sống trên nhung dưới lụa.

 
Những câu hỏi được dư luận đặt ra là liệu các ca sĩ được trả bao nhiêu cho mỗi sô ca nhạc? Theo Hiệp hội Ca sĩ quốc gia Hàn Quốc, thực tế hoàn toàn khác với những gì công chúng tưởng tượng, thậm chí không quá khi nói những nghệ sĩ biểu diễn đang phải chịu “lỗ”, ngay cả khi họ là người xứng đáng được đãi ngộ.
 
Theo thống kê của Sở Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS), năm 2008, thu nhập hằng năm của mỗi diễn viên, nhạc sĩ và người mẫu cấp trung bình là 28,5 triệu won, thấp hơn giới nhân viên văn phòng gần 10 triệu won, trong khi mức lương của giới bàn giấy đã lên đến 38,2 triệu won.
 
Còn với giới nghệ sĩ có đẳng cấp, mỗi người có thu nhập trung bình 38 triệu won/năm. Riêng thu nhập của nhạc sĩ cấp thấp là 26 triệu won, người mẫu là 11 triệu won.
 
Theo ghi nhận của trang Allkpop: Tại ba đài truyền hình MBC, SBS và KBS, thù lao ca sĩ được trả cho mỗi buổi biểu diễn trên sân khấu hay chương trình âm nhạc là khoảng 200 USD. Mức thù lao này thường được phụ thuộc vào tuổi nghề nghệ sĩ hơn là tiếng tăm và địa vị trong làng giải trí của họ.
 
Còn thù lao của một ca sĩ hát đơn và một nhóm nhạc, tính kỹ, cũng không chênh lệch nhau mấy. Có thể, nhóm nhạc được nhận nhiều hơn, nhưng số tiền này chia ra cho từng thành viên nên cũng khá bèo.
 
Thực tế đó được ghi nhận từ ba chương trình âm nhạc lớn phát sóng hằng tuần trên màn ảnh nhỏ là Music Bank của KBS, Music Core của MBC và Inkigayo của SBS. Đây là ba chương trình có quy mô lớn, quy tụ hầu hết những gương mặt nghệ sĩ của làng ca nhạc Hàn, nhất là khi cần hoạt động quảng bá ca khúc hay abum của các nghệ sĩ.
 
Nhưng tại các chương trình này, một nhóm nhạc thu hút giới trẻ như nhóm SNSD, mỗi thành viên vẫn chỉ nhận được khoảng 100 USD cho mỗi lần biểu diễn- bao gồm cái gọi là “tiền thưởng” cho sự nổi tiếng của họ.
 
Do thu nhập khá thấp, nên các sao ca nhạc thần tượng xứ Hàn đã tự cứu mình bằng cách làm việc như điên như chạy sô quảng cáo, đóng phim... Thậm chí cắm rễ ở thị trường Nhật, Trung Quốc để kiếm thêm thu nhập...
 
Dễ hiểu vì sao làng giải trí Hàn là nơi luôn xảy ra những chuyện như kiện tụng, trầm uất và tự sát...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo