xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung kết Giọng hát Việt 2013: Ai sẽ là quán quân?

MINH NGA

Không có thí sinh nào thật sự nổi trội ở mùa giải năm nay nên cuộc đua giành ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt 2013 không đầy sức hút như mùa đầu

Hoàng Tôn, Cát Tường, Thảo My, Hà My - 4 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi đội - sẽ tranh tài vị trí quán quân mùa thứ 2 chương trình truyền hình thực tế The Voice - Giọng hát Việt 2013 tại đêm chung kết, diễn ra lúc 21 giờ 15 phút ngày 15-12 tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du, TP HCM và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.

Lợi thế khán giả hay nhân tố mới?

Hai đối thủ nặng ký được đặt lên “bàn cân” trước đêm chung kết không ai khác là Hoàng Tôn và Cát Tường. Quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả nên so với Cát Tường, cơ hội giành chiến thắng của Hoàng Tôn nhỉnh hơn, đơn giản vì anh có lượng fan (người hâm mộ) lớn.
img
img
img
img
Bốn thí sinh tranh tài vị trí quán quân: Cát Tường, Hà My, Hoàng Tôn, Thảo My. (Ảnh do BTC chương trình cung cấp)

Trước khi tham gia Giọng hát Việt, Hoàng Tôn đã được biết đến với vai trò là nhạc sĩ, tác giả của nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích, như: Em không cần, Không bao giờ xa cách, Nỗi nhớ đầy vơi… Trong quá trình tham gia Giọng hát Việt, Hoàng Tôn cũng xuất hiện tại các chương trình âm nhạc lớn: Bài hát yêu thích, Âm nhạc & Bước nhảy. Với độ phủ sóng rộng và tên tuổi đã được khán giả biết trước đó, Hoàng Tôn không khó trong việc giành lá phiếu bình chọn của khán giả.

Theo HLV Mỹ Linh, Hoàng Tôn luôn “được lòng công chúng” bởi anh thể hiện những ca khúc với giai điệu lẫn ca từ trẻ trung, thời thượng, phù hợp với giới trẻ. Dù vậy, xét về giọng hát, Hoàng Tôn vẫn chưa phải là một giọng ca “khủng”. Sở hữu chất giọng R&B khá đặc biệt nhưng anh luôn bị các HLV phê bình do lúc nào cũng chỉ có một sự luyến láy. Với sự xuất hiện một màu, không mới mẻ trong lối trình diễn, Hoàng Tôn sẽ khó lòng tỏa sáng và tạo ấn tượng trong đêm thi quyết định sắp tới.

Cát Tường là đối thủ cạnh tranh không hề dễ chịu của các thí sinh còn lại. Ngay từ khi tham gia vòng Giấu mặt, cô đã trở thành “hiện tượng” với một hình ảnh, cá tính âm nhạc rất riêng khó nhầm lẫn. Đó là một Cát Tường với phong cách tomboy ngầu, cá tính, biểu diễn đầy tính sáng tạo, ngẫu hứng và nghệ sĩ, hát như chơi, hát như không.

“Cát Tường sở hữu một phong cách rất riêng, một lối trình diễn rất lạ lẫm khiến người xem không thể rời mắt và khó có thể quên” - HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận xét. Nhạc sĩ Thanh Bùi, từng làm cố vấn cho đội Hồng Nhung ở vòng Đối đầu, cho biết: “Cát Tường là thí sinh hiếm hoi có thể vừa sáng tác, vừa hát, vừa đệm đàn. Một thí sinh đã tạo được sự khác biệt và đầy tiềm năng của chương trình”.

Cô gái 21 tuổi này cũng đang nỗ lực xây dựng thành hình ảnh một người trẻ có đam mê, hoài bão vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ âm nhạc. “Cát Tường đã đi từ con số 0 và cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để đi đến vòng thi này”- HLV Hồng Nhung nhận xét. Tuy nhiên, cũng như Hoàng Tôn, Cát Tường chỉ gây ấn tượng về phong cách biểu diễn, còn về giọng hát lại không có gì quá đặc biệt, thậm chí lép vế so với nhiều thí sinh khác.

“Tôi là người từng có kinh nghiệm về kết quả bình chọn ở những cuộc thi do khán giả quyết định. Những con số bình chọn của từng thí sinh mỗi đội ở các vòng thi trước chắc chắn sẽ không giống với đêm chung kết. Thực tế cho thấy ở đêm chung kết các cuộc thi, tỉ lệ thay đổi rất lớn” - MC Phan Anh nhìn nhận.

Chính vì thế, dù các vòng trước Hoàng Tôn nhận được sự bình chọn cao cũng chưa chắc một lần nữa áp đảo số lượng bình chọn trong đêm chung kết. Hơn nữa, ngay trong đêm bán kết, Hồng Nhung đã thẳng tay loại Hà Linh, chọn Cát Tường, vì theo HLV này, tiêu chí chương trình là chọn những nhân tố, tài năng mới. Cát Tường là gương mặt đúng với tiêu chí cuộc thi đang tìm. Với những yếu tố này, Hoàng Tôn dù là “người quen” thì “cửa” đăng quang cũng “hẹp” hơn Cát Tường.

Một nhạc sĩ dự đoán: “Thực tế, hiếm thấy hay nói đúng hơn là chưa từng có gương mặt nào đã đi hát chuyên nghiệp lại giành vị trí quán quân. Cuộc thi nào cũng muốn tìm ra nhân tố mới có tài năng, vì thế Cát Tường có thể sẽ giành được ngôi vị cao nhất chứ không phải Hoàng Tôn”.

Ẩn số Thảo My

Vũ Thảo My, cô gái 17 tuổi đến từ Nam Định, đang được xem là ẩn số bất ngờ của đêm chung kết. HLV Đàm Vĩnh Hưng từng khẳng định: “Thảo My chính là “quả bom nổ chậm” của đội và tôi sẽ biết cách làm cho cô ấy càng ngày càng nổi bật, tỏa sáng”.

Cô cháu gái của Vũ Thu Phương ngày càng chứng tỏ sự tiến bộ qua từng vòng thi bằng chất giọng đẹp và gu thẩm mỹ âm nhạc tốt. Với ngoại hình xinh xắn, dễ thương, Thảo My cũng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả khi liên tục dẫn đầu bình chọn. Đến giờ này, HLV Mỹ Linh vẫn giữ nguyên lời khẳng định ngay từ những vòng đầu rằng Thảo My sẽ là nhân tố bí ẩn cho ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa 2.

Vừa có lợi thế khán giả vừa là nhân tố mới, Thảo My được khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên sự bứt phá trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, giọng ca 17 tuổi này có lặp lại lịch sử đăng quang ngôi vị quán quân như Hương Tràm ở mùa trước hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh và sự tỏa sáng trên sân khấu trong đêm thi quyết định tới đây.

Hà My của đội HLV Quốc Trung từng tham gia khá nhiều cuộc thi lớn trước khi xuất hiện tại đấu trường Giọng hát Việt 2013. Với 10 năm kinh nghiệm đi hát, cô có nhiều lợi thế về sự trải nghiệm và bản lĩnh khi đứng trên sân khấu của một cuộc thi. So với 3 thí sinh còn lại, Hà My được đánh giá là có giọng hát vững chắc nhất. Với chất giọng lạ, trầm khàn nhưng đầy nội lực, từ những vòng thi đầu, Hà My luôn xuất hiện trong hình ảnh một nữ rocker mạnh mẽ, cá tính. Cô từng đi chân trần trình diễn đầy “máu lửa”. Ở những vòng thi sau, Hà My đã lột xác, nữ tính và quyến rũ hơn.

Theo HLV Mỹ Linh, Hà My là thí sinh có phong độ ổn định nhất trong đội Quốc Trung. Song, ở Hà My vẫn thiếu một cá tính âm nhạc riêng để khán giả ấn tượng và nhớ đến. Xét về lượng người hâm mộ, Hà My cũng khó lòng vượt qua Hoàng Tôn hay Thảo My. Vì thế, khả năng đăng quang của cô thấp hơn. “Đêm chung kết bao giờ cũng gây sự bất ngờ trái với dự đoán của khán giả nên thí sinh nào cũng có thể lật ngược tình thế” - MC Phan Anh cho biết. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo