xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn viên Jason Biggs xin lỗi rối rít vì đùa vụ MH17

M.Khuê (Theo Daily Mail, IBTimes)

(NLĐO) - Diễn viên Jason Biggs công khai xin lỗi sau khi bị “ném đá” dữ dội vì đùa cợt trên mạng xã hội Twitter về vụ máy bay MH17 rơi khiến 298 người thiệt mạng. Máy bay này nghi bị bắn hạ bằng tên lửa ở phía Đông Ukraine.

Jason Biggs khiến cộng đồng mạng tức giận đến mức anh vội vã xóa tất cả các chia sẻ trước đó trên trang mạng xã hội Twitter và viết: “Tôi đã xóa tất cả chia sẻ trước đó. Mọi người cảm thấy bị xúc phạm và đó không phải là ý định của tôi. Tôi gửi lời xin lỗi đến những ai cảm thấy bị xúc phạm. Vụ việc rõ ràng là thảm kịch khủng khiếp và tất cả mọi người bao gồm cá nhân tôi buồn và tức giận về điều đó. Xin hãy gửi những thông điệp tích cực, cầu nguyện cho nạn nhân và gia đình họ”.

 

img

 

img

 

Ngay khi thảm kịch MH17 xuất hiện, Jason Biggs viết trên Twitter rằng: “Có ai muốn mua thẻ khách hàng thường xuyên Malaysia Airlines của tôi không?”. Câu nói đùa khiến nhiều người tức giận. Một cư dân mạng viết: “Bạn có cười được không nếu con bạn chết trong chuyến bay bị nạn trên?”. Ban đầu, Jason Biggs còn phản bác, chống lại những bình luận chỉ trích anh. Nam diễn viên này cho rằng những bình luận quá nóng nảy, anh cũng đau buồn trước vụ việc và trò đùa nhắm vào hãng hàng không Malaysia.

Jason Biggs là nam diễn viên hài từng tham gia nhiều phim: American Reunion, Grassroots, Kidnapping Caitlynn, Lower Learning, My best friend’s girl...

 

Những mảnh vỡ của MH17

Những mảnh vỡ của MH17

 

Trong khi đó, nhiều người nổi tiếng khác lên mạng xã hội bày tỏ sự đau buồn, thương tiếc những nạn nhân. “Cầu nguyện cho gia đình, bạn bè của 298 người qua đời vì tai nạn máy bay của hãng hàng không Malaysia. Chúa xin hãy ban cho họ sự bình an!” - Kourtney Kardashian viết. “Cầu nguyện cho thân nhân của những hành khách gặp nạn trên chuyến bay MH17!” - Kris Jenner viết. “Cầu nguyện cho gia đình tất cả nạn nhân trên chuyến bay MH17” - Russell Simmons viết...

Chiếc máy bay Malaysia số hiệu MH17 (loại Boeing-777) bị rơi ở Ukraine khi đang trên hành trình từ Amsterdam – Hà Lan đến Kuala Lumpur, chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn. Dự kiến nhập không phận Nga lúc 17 giờ 20 phút chiều 17-7 (giờ địa phương) nhưng MH17 bị nghi bắn hạ tại Đông Ukraine. Hãng tin Itar-Tass trích nguồn tin cho hay chiếc máy bay bị rơi cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 60 km.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo