xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Grammy 2015: Sam Smith đại thắng, Taylor Swift trắng tay

Kim Khánh. Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Lễ trao giải Grammy lần thứ 57 kết thúc trưa 9-2 (theo giờ Việt Nam) tại sân khấu Staples Center ở Los Angeles - Mỹ. Trong đó, sao trẻ của dòng nhạc soul Sam Smith đã 4 lần được vinh danh tại những hạng mục quan trọng nhất. Taylor Swift lại một năm nữa "trắng tay".

Đúng như dự đoán của nhiều nhà chuyên môn và các phương tiện truyền thông, nam ca sĩ trẻ Sam Smith, người được nhiều tờ báo gọi là "Adele phiên bản nam" với sở trường nhạc soul và bản "hit" Stay With Me đã được vinh danh đến 4 lần tại lễ trao giải Grammy 2015. Trong đó, anh chiến thắng đến 3 trên 4 hạng quan trọng nhất gồm Ghi âm của năm, Ca khúc của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

 

Sam Smith nhận giải quan trọng nhất: Thu âm của năm (cho ca khúc Stay With Me)

Sam Smith nhận giải quan trọng nhất: Thu âm của năm (cho ca khúc Stay With Me)

Trước khi diễn ra lễ trao giải, Sam Smith dẫn đầu bảng đề cử với 6 đề cử như ca sĩ Beyoncé. Ở tuổi 22, Sam là “hiện tượng” đích thực khi anh trở thành nghệ sĩ thứ 10 trong lịch sử được đề cử ở cả 4 hạng mục quan trọng nhất trong cùng một năm. Ca khúc Stay With Me do anh thể hiện có giai điệu mang chất “hàn lâm” và được đánh giá là rất “hợp tai” các thành viên Viện thu âm Mỹ. Do đó, Stay With Me được đánh giá là có cơ hội cao nhất ở hạng mục Ghi âm của năm, thậm chí hơn cả một "hiện tượng" khác là Chandelier của Sia – người được xem là một trong những giọng ca pop xuất sắc nhất vài năm gần đây. Kết quả thực tế tại đêm trao giải Grammy lần thứ 57 đã diễn ra đúng như vậy khi Sam Smith là người đoạt giải thưởng được công bố cuối cùng này.

Sam Smith đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất - 1 trong 4 giải thưởng quan trọng nhất của Grammy

Sam Smith đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất - 1 trong 4 giải thưởng quan trọng nhất của Grammy

Stay With Me còn giúp Sam thắng cả giải Ca khúc của năm, cũng là 1 trong 4 hạng mục "Big Four". Trong khi đó, Shake It Off của Taylor Swift được đề cử cả 2 hạng mục Thu âm của năm và Ca khúc của năm nhưng không đoạt giải nào.

Bên cạnh đó, Sam vượt qua những ứng viên nữ tiềm năng HAIM, rapper Iggy Azalea và cả ca sĩ- nhạc sĩ nhạc đồng quê Brandy Clark để đoạt giải thưởng quan trọng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất - 1 trong 4 hạng mục "Big Four" quan trọng nhất của Grammy. Anh còn đoạt giải Album pop xuất sắc nhất với album In the Lonely Hour.

img

Anh đoạt cả giải Album pop xuất sắc nhất

Ở hạng mục quan trọng còn lại Album của năm, chiến thắng đã thuộc về album Morning Phase của nam ca sĩ Beck. Điều này đã khiến nữ ca sĩ Beyoncé chưa thể hoàn thiện "bảng vàng" Grammy của mình khi cô vẫn chưa thể có được danh hiệu cao quý này dù đã sở hữu đến 19 lần đoạt giải Grammy (tính cả 2 giải đoạt được tại Grammy 2015).

Tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ lịch sử, đây lại không phải kết quả khó đoán vì Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ thường có khuynh hướng trao giải Album của năm cho những nghệ sĩ gạo cội như Daft Punk năm ngoái hay Robert Plant (năm 2008), Herbie Hancock (năm 2007). Nam ca sĩ Beck là người lớn tuổi nhất trong bảng đề cử Album của năm (44 tuổi) nên không có gì bất ngờ khi anh cùng ê kíp thực hiện album đoạt giải thưởng này.

 

img

Beck vẫn chưa hết ngạc nhiên khi lên phát biểu nhận giải Album của năm (Album Morning Phase)

Beck cũng là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong đêm trao giải Grammy 2015 khi ngoài giải Album của năm, anh còn nhận luôn giải Album nhạc rock xuất sắc nhất cũng với album Morning Phase.

Các giải thưởng còn lại cho từng dòng nhạc nhìn chung đều được chia đều cho những cái tên được đánh giá cao ở mỗi thể loại như Beyoncé ở thể loại R&B, Carrie Underwood và Miranda Lambert ở thể loại nhạc đồng quê, Pharrell Williams với dòng nhạc đương đại....

 

img

Pharrell Williams với giải album nhạc thể loại urban contemporary hay nhất.

 

img

Robert Glasper cùng con trai nhận giải Trình diễn R&B truyền thống hay nhất.

 

img

Miranda Lambert với giải Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất (album Platinum)

 

img

Ban nhạc The Band Perry với giải Trình diễn nhóm nhạc đồng quê hay nhất.

Bên cạnh phần trao giải, lễ trao giải Grammy 2015 còn vô cùng lôi cuốn bởi những màn trình diễn đẳng cấp của các ca sĩ hàng đầu như Madonna, Ariana Grande, Mirandam Lambert, Pharrell Williams, Katy Perry, Ed Sheeran. Đặc biệt, đêm nhạc có những tiết mục song ca kết hợp giữa những thế hệ khác nhau như tiết mục Cheek to Cheek tuyệt vời của Rihanna và Tony Bennett, màn song ca giữa Jessie J và danh ca Tom Jones, tiết mục tam ca giữa Sir Paul McCartney với Rihanna và Kayne West...

Ca sĩ xinh đẹp Ariana Grande trình diễn ca khúc Just A Little Bit Of Your Heart

Ca sĩ xinh đẹp Ariana Grande trình diễn ca khúc Just A Little Bit Of Your Heart

 

Katy Perry ma mị với ca khúc By The Grace of God

Katy Perry ma mị với ca khúc By The Grace of God

 

Nữ hoàng nhạc pop Madonna với ca khúc Living for Love

"Nữ hoàng nhạc pop" Madonna với ca khúc Living for Love

 

Ed Sheeran trình diễn ca khúc Thinking Out Loud

Ed Sheeran trình diễn ca khúc Thinking Out Loud

 

Miranda Lambert với ca khúc Little Red Dragon

Miranda Lambert với ca khúc Little Red Dragon

 

Pharrell Williams trình diễn lại hit Happy

Pharrell Williams trình diễn lại "hit" Happy

 

img

Gwen Stefani song ca cùng Adam Levine (thủ lĩnh nhóm Maroon 5) ca khúc My Heart Is Open

 

Jessie J song ca cùng danh ca Tom Jones ca khúc Youve Lost That Loving Feeling

Jessie J song ca cùng danh ca Tom Jones ca khúc You've Lost That Loving Feeling

 

Lady Gaga và danh ca Tony Bennett song ca bài hát Cheek to Cheek

Lady Gaga và danh ca Tony Bennett song ca bài hát Cheek to Cheek

 

img

Tiết mục tam ca của Sir Paul McCartney, Rihanna và Kayne West.

 

img

Sam Smith song ca Stay With Me với nữ ca sĩ Blige.

 

Rihanna nổi bật trên thảm đỏ Grammy

Rihanna nổi bật trên thảm đỏ Grammy

 

img

Taylor Swift diện đầm xanh cá tính

Lễ trao giải Grammy 2015 sẽ được phát lại lần 1 vào lúc 20h30 ngày 11-2 trên kênh VTV2, phát lại lần 2 vào lúc 15h30 ngày 14-2 trên kênh VTV3.

Danh sách các giải thưởng quan trọng của Grammy 2015:

 

Ghi âm của năm: Stay With Me của Sam Smith

Album của năm: Morning Phase của Beck

Bài hát của năm: Stay With Me của Sam Smith

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Sam Smith

Trình diễn pop solo xuất sắc nhất: Happy (hát live) của Pharrell Willams

Trình diễn pop song ca/hát nhóm xuất sắc nhất: Say Something của A Great Big World và Christina Aguilera

Album pop truyền thống xuất sắc nhất: Cheek to Cheek của Tony Bennett và Lady Gaga

Album pop xuất sắc nhất nhất: In The Lonely Hour của Sam Smith

Thu âm nhạc dance hay nhất: Rather Be của Clean Bandit và Jess Glynne

Album nhạc điện tử/dance hay nhất: Syro của Aphex Twin

Trình diễn rock xuất sắc nhất: Lazaretto của Jack White

Trình diễn rock metal xuất sắc nhất: The Last In Line của Tenacious D

Ca khúc nhạc rock hay nhất: Ain't It Fun do Hayley Williams & Taylor York , sáng tác ( Paramore thể hiện)

Album rock hay nhất: Morning Phase của Beck

Album New Age hay nhất: Winds of Samsara của Ricky Kej & Wouter Kellerman

Trình diễn R&B hay nhất: Drunk in Love của Beyoncé và Jay Z

Trình diễn R&B truyền thống hay nhất: Jesus Children của Robert Glasper Experiment cùng Lalah Hathaway & Malcolm Jamal Warner

Ca khúc R&B hay nhất: Drunk in Love do Shawn Carter, Rasool Diaz, Noel Fisher , Jerome Harmon , Beyoncé Knowles, Timothy Mosely , Andre Eric Proctor & Brian Soko sáng tác (Beyoncé và Jay Z thể hiện)

Album R&B hay nhất: Love, Marriage & Divorce của Toni Braxton & Babyface

Album nhạc đương đại thành thị (urban contemporary) hay nhất: G I R L của Pharrell Williams

Album phối nhạc đương đại (contemporary) hay nhất: Bass & Mandolin của Chris Thile & Edgar Meyer

Album nhạc alternative hay nhất: St. Vincent của St. Vincent

Trình diễn rap hay nhất: i của Kendrick Lammar

Hợp tác rap hay nhất: The Monster của Eminem và Rihannam

Ca khúc rap hay nhất: i do Kendrick Duckworth & Columbus Smith III sáng tác (Kendrick Lammar thể hiện)

Album rap hay nhất: The Marshall Mathers LP 2 của Eminem

Trình diễn nhạc đồng quê hay nhất: Something in the Water của Carrie Underwood

Hát nhóm/song ca nhạc đồng quê hay nhất: Gentle on My Mind của The Band Perry

Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất: I'm Not Gonna Miss You của Glen Campbell & Julian Raymond , sáng tác (Glen Campbell thể hiện)

Album nhạc đồng quê hay nhất: Platinum của Miranda Lambert

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo