xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Jason Orange tuyên bố rời nhóm nhạc Take That

M.Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Nam ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên Jason Orange tuyên bố rời Take That. Hiện nhóm nhạc này chỉ có 3 thành viên nhưng họ cho biết vẫn tiếp tục duy trì sự nghiệp ca hát của mình, phục vụ người hâm mộ.

Jason Orange, 44 tuổi, tiết lộ quyết định rời Take That trong thông cáo đăng trên website của nhóm nhạc này ngày 24-9. Anh nói rằng muốn rời nhóm một thời gian mà không có hứa hẹn hay cam kết sẽ thu âm, quảng bá album mới cùng nhóm.

 

Jason Orange

Jason Orange

 

“Trong cuộc họp vào cuối tuần tôi đã xác nhận với Mark, Gary, Howard rằng mình không mong có cam kết ghi âm, quảng bá album mới” - Jason Orange nói. Anh giải thích thêm chẳng có lý do lấn cấn gì về chuyện rời đi, đó là quyết định cá nhân bởi anh chẳng muốn tiếp tục công việc này nữa. Khi kết thúc chuyến lưu diễn The Progress, anh bắt đầu tự hỏi liệu đây có đúng thời điểm mình chấm dứt với Take That chưa và giờ đã đến lúc. Anh hy vọng “những gã còn lại” sẽ tiếp tục tốt phần việc của mình, sáng tác bài hát mới, phụ vụ khán giả.

 

Take That khi tái hợp

Take That khi tái hợp

 

Jason Orange nói rõ rằng anh biết Mark, Gary và Howard thích viết, soạn nhạc biết bao nhiêu và khẳng định họ sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ anh. “Tôi đã trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời với Take That và tôi cảm ơn mọi người đã là một phần không thể thiếu trong đời tôi. Trong đó, các thành viên nhóm nhạc giống như anh em ruột thịt của tôi. Điều đặc biệt nhất, tôi biết ơn nhiều nhất là người hâm mộ tốt bụng, trung thành, hết mình vì nhóm chúng tôi. Cảm ơn!” - Jason Orange nói thông qua thông cáo.

 

Hiện chỉ còn 3 thành viên

Hiện chỉ còn 3 thành viên

 

Mark Owen, Gary Barlow và Howard Donald thừa nhận đã nỗ lực thuyết phụ Jason thay đổi quyết định nhưng không thể. “Một ngày buồn đối với chúng tôi. Jason ra đi là một mất mát rất lớn của nhóm cả về khía cạnh chuyên môn lẫn tình cảm cá nhân” - các thành viên còn lại của Take That cho biết.

Thuở ban đầu, nhóm có 5 thành viên: Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen và Robbie Williams. Dòng nhạc dance-pop và ballad tiêu biểu của nhóm này thống trị các bảng xếp hạng ở Anh suốt nửa đầu những năm 1990, giành nhiều Giải BRIT và đóng góp 2 trong số những album bán chạy nhất thập kỉ, bao gồm album Everything Changes (từng được đề cử Giải Bạch kim năm 1994) và Greatest Hits. Năm 1995, Robbie rời nhóm và năm 1996 nhóm tan rã.

Năm 2006, Take That tái hợp với 4 thành viên và tiếp tục được ủng hộ như cũ. Năm 2010, Robbie Williams phối hợp cùng Take That thu album Progress. Từ năm 2011, Take That đã giành kỷ lục chuyến lưu diễn bán chạy nhất mọi thời đại tại Liên hiệp Anh, đánh bại kỉ lục trước đây của chính họ trong chuyến lưu diễn Circus Live vào năm 2009, giành giải thưởng nhóm nhạc hay nhất nước Anh và trở thành nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại của nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Mỹ là Amazon.

 

Thuở ban đầu lập nhóm

Thuở ban đầu lập nhóm

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo