xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết hợp để âm nhạc thăng hoa

THÙY TRANG

Cách kết hợp nhiều loại hình âm nhạc khác nhau vào tiết mục biểu diễn, chương trình nghệ thuật không mới trên thế giới nhưng mới ở Việt Nam đã tạo được cảm xúc mới mẻ cho người xem

Gần đây, việc sử dụng hình thức kết hợp nhiều loại hình âm nhạc khác biệt nhau nhằm tạo sự lạ lẫm, mới mẻ cho tác phẩm âm nhạc đang được các nhà sản xuất chương trình, nhà sản xuất âm nhạc chú trọng.

img
Tiết mục trình diễn kết hợp cải lương với giao hưởng trong tác phẩm Hồn Việt của nghệ sĩ Phó An My (piano)
và NSƯT Lê Xuân Quý (Ảnh do chương trình cung cấp)

Làm mới bằng nhiều cách

Chương trình truyền hình thực tế Tuổi 20 hát, do kênh VTV6 (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện, sẽ “khoác áo mới” cho những ca khúc nhạc truyền thống cách mạng. “Dòng nhạc truyền thống cách mạng có sức sống bất diệt, lan tỏa đến nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên, để phù hợp với đại đa số khán giả hiện nay, nhất là giới trẻ, những ca khúc này cần được “chuyển soạn” (lời của nhạc sĩ Đức Trịnh, cố vấn âm nhạc chương trình) theo các phong cách pop, rock, hip hop, thậm chí là dance” - biên tập viên Thùy Anh, người chịu trách nhiệm về chương trình Tuổi 20 hát, cho biết.

Đây là cách làm mới âm nhạc với quan điểm đến gần khán giả, xóa bỏ sự cách biệt về thời gian giữa tuổi đời ca khúc với thị hiếu khán giả trẻ hiện đại. Để chứng minh việc làm của mình đúng hướng, ban tổ chức chương trình này đưa ra ví dụ về sự thành công của ca khúc Chiếc khăn Piêu của tác giả Doãn Nho được Tùng Dương thể hiện theo cách hát mới mẻ.
Trước đó, sự bắt tay của Nhạc viện TPHCM cùng nhóm UnlimiteD, kết hợp giữa giao hưởng (symphony) với rock tạo nên diện mạo mới cho ban nhạc UnlimiteD. Âm nhạc bác học hòa cùng âm nhạc đầy cá tính của rock đã làm “điên đảo” người hâm mộ cả hai thể loại rock và giao hưởng. Chính điều này đã giúp nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường, giọng ca opera Ngọc Tuyền trở nên quen thuộc trong giới rock Việt.

Những đêm nhạc hòa quyện giữa dàn nhạc giao hưởng với nhạc nhẹ đang dần chinh phục khán giả Việt. Chương trình ca nhạc định kỳ In the Spotlight là minh chứng cho sự kết hợp này. Không chỉ tạo nên cái nhìn đầy thiện cảm từ phía khán giả về sự đầu tư nghiêm túc mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều ca sĩ đã làm mới chính phong cách nhạc trẻ của mình bằng việc phối hợp với nhạc giao hưởng trong các sản phẩm âm nhạc hay chương trình biểu diễn, như: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quang Dũng, Đức Tuấn và mới đây nhất là Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng.

Từng bước chinh phục khán giả

Dù có một vài thành công đáng khích lệ nhưng rõ ràng điều mà ban tổ chức muốn “đánh là thắng” không đơn giản. Nhạc sĩ Việt Anh nhận định phương thức kết hợp này đòi hỏi người nghệ sĩ phải tài năng và bản lĩnh. Trong khi đó, ca sĩ Viết Thanh, thành viên ban nhạc UnlimiteD, cho rằng khó khăn lớn nhất chính là tiền, bởi khi sân khấu xuất hiện cả dàn nhạc giao hưởng cùng với ban nhạc rock, kinh phí sẽ đội lên nhiều lần. Và tất nhiên, nhà đầu tư sẽ lưỡng lự còn nghệ sĩ, nếu có khả năng, cũng chỉ “cố gắng” được vài lần.

“Khán giả chẳng phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong suốt 2-3 phút đầu. Cho đến lúc tác phẩm lên đến cao trào, họ bỗng vỡ òa bằng những tràng vỗ tay đầy phấn khích. Tôi biết mình đã thành công” - NSƯT Đào Văn Trung nói sau chương trình Luala concert Xuân Hè 2013. Chính sự thành công trên đã khiến ban tổ chức quyết định mở rộng chiến lược quảng bá nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng.
Và trong khuôn khổ Luala concert Xuân Hè 2013, khán giả đã thấy sự đổi mới của chương trình với sự giao thoa thú vị giữa tiếng dương cầm của Phó An My với các tiết mục biểu diễn tuồng, chèo hay hò Huế; thậm chí là sự hòa quyện giữa đàn đáy với  âm thanh nhạc điện tử của nghệ sĩ Trí Minh,

Ca sĩ opera Ngọc Tuyền chia sẻ: “Khi tham gia chương trình kết hợp cổ điển, giao hưởng với nhạc nhẹ, mình vừa được hát dòng nhạc sở trường nhưng với một cách khác, nhẹ nhàng hơn và không quá cách biệt với khán giả. Chính điều đó khiến mình thấy vui hơn khi được khán giả đón nhận”.

Kén khán giả

Do hình thức kết hợp nói trên còn mới lạ ở Việt Nam nên việc tìm kiếm khán giả cho những chương trình hay tác phẩm này còn mang tính may rủi. NSƯT Đào Văn Trung cũng từng hồi hộp khi quyết định giới thiệu tác phẩm Hồn Việt kết hợp giữa giao hưởng với cải lương trong chương trình Luala concert Xuân Hè 2013 diễn ra từ ngày 20-4 đến 12-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo