xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không có “đất” cho ca sĩ già?

Thùy Trang

Khi ca khúc mới Living for love không được phát sóng trên BBC Radio 1, Madonna lên tiếng rằng vì mình già nên không còn được quan tâm. Phát biểu với The Sun, Madonna khẳng định sự phân biệt tuổi tác không mới trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Sản phẩm của các nghệ sĩ trên 30 tuổi hiếm khi được phát sóng trên các đài chính thống. Thái độ phân biệt đối xử mà bà đang phải đối mặt từng xảy ra với những nghệ sĩ lớn tuổi khác như Kylie Minogue hay Take That. Madonna cho biết: “Người quản lý của tôi nói với tôi rằng nếu bạn không còn ở độ tuổi 20, tất cả rất khó khăn”.

Ở tuổi 56, Madonna vẫn có thái độ thách thức tuổi tác và cách hành xử như đang tuổi 20. Song, hình ảnh Madonna ngã ngửa trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc Anh (Brit Awards 2015), trong một màn biểu diễn được kỳ vọng trở lại hoành tráng sau 20 năm của bà tại giải thưởng này, là một tai nạn bắt nguồn từ vấn đề tuổi tác. Sự việc của Madonna vừa qua một lần nữa cho thấy tuổi già đối diện với khó khăn là điều có thật. Trên Twitter, hàng trăm bình luận cho rằng bà ngã nhào trên sân khấu vì đã già và không còn phản xạ nhanh nhạy như xưa.

Trong khi đó, vào sinh nhật lần thứ 82 của mình (ngày 18-2 vừa qua), Yoko Ono thừa nhận bà vẫn tiếp tục sáng tác và biểu diễn âm nhạc. “Tôi không muốn già cỗi, ốm yếu như nhiều người cùng lứa. Đừng biến tôi thành một con người già cỗi khác. Tôi chỉ sợ một điều thôi. Thái độ chỉ trích bất công với tuổi già cuối cùng cũng ảnh hưởng đến tôi”.

 

Cú ngã của Madonna khi biểu diễn trên sân khấu được cho là do tuổi tác Ảnh: REUTERS
Cú ngã của Madonna khi biểu diễn trên sân khấu được cho là do tuổi tác Ảnh: REUTERS

 

Năm 2013, Ono trên 80 tuổi vẫn mặc quần short cực ngắn biểu diễn trong phim ca nhạc Bad dancer gây tranh cãi. Tuổi tác giờ đây trở thành một trong những thách thức với bà. Thực tế, Yoko Ono cũng phải thừa nhận tuổi già là thứ bà muốn chối bỏ bởi sự ốm yếu, suy giảm sức hút, dễ dàng đối diện những chỉ trích dù hơi nổi loạn. Có lẽ Madonna đã quên nhưng lúc 23 tuổi, bà cũng từng tỏ thái độ với tuổi già rằng đó là một thứ đáng sợ, đáng thương hại.

Trong ngành công nghiệp âm nhạc, bất công với tuổi già biểu hiện rõ rệt, đặc biệt với nữ giới. Chỉ cần qua tuổi 40, điều đó có thể xảy ra. Mỗi người có một cách tiếp cận tuổi tác khác nhau. Yoko Ono công khai chê bai tuổi già, đẩy vấn đề ra xa bản thân. Trong khi đó, nam ca sĩ Iggy Pop, 67 tuổi, không còn cởi trần khi hát mà xuất hiện trong các quảng cáo về bảo hiểm nhân thọ. Đại thụ âm nhạc Tony Bennett tuổi 88 vẫn đi lưu diễn, cộng tác cùng giọng ca thuộc hàng cháu chắt Lady Gaga.

Riêng Madonna, bà lờ đi tuổi tác, vẫn mặc đồ táo bạo và cố gắng bắt kịp những xu hướng của thời đại internet. Cú ngã vì tuổi tác kể trên khiến Madonna bị chấn thương khá đau nhưng ngay lập tức, bà đứng dậy và tiếp tục hát múa. Từ lâu, bà đã tạo ấn tượng với công chúng rằng mình muốn thách thức thời gian. Cô ca sĩ nổi loạn của thập niên 1980 muốn vượt qua ái ngại của mọi người để khẳng định mình vẫn thành công, vẫn hấp dẫn ở độ tuổi trung niên.

Bác bỏ cáo buộc phân biệt tuổi già của Madonna, phát ngôn viên của BBC nói rằng các ca khúc được chọn phải dựa trên thành tích của nó trên thị trường âm nhạc và sự yêu thích từ khán thính giả của đài. Ở thị trường âm nhạc, nhu cầu của công chúng luôn thay đổi theo xu hướng thẩm mỹ thưởng thức của họ. Dù đôi khi có cố gắng thật nhiều thì khán thính giả vẫn cứ chọn những gì gần với tuổi tác của họ hơn. Điều này dễ thấy trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Ở Việt Nam cũng vậy. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhìn nhận: “Không thể bỏ qua sự cạnh tranh lành mạnh và quy luật đào thải khắc nghiệt ở thị trường giải trí. Dù cố gắng đến mấy thì sự cách biệt thế hệ cũng là một rào cản không thể chối từ. Một cô gái trẻ ăn mặc, nhảy nhót sexy chắc chắn thu hút hơn một người lớn tuổi cũng theo đuổi cùng phong cách. Sự tươi mới rõ ràng có giá trị riêng của nó. Mọi người phải chấp nhận điều đó. Đơn giản chỉ là quy luật tự nhiên, không phải là sự quay lưng của khán giả hay cố tình công kích tuổi già”.

Điều này cũng lý giải vì sao công chúng không thể nhớ hết những giọng ca trẻ, xuất hiện mỗi ngày ở thị trường nhạc Việt. Thị trường âm nhạc luôn xoay chuyển không ngừng với những thay thế nhiều bất ngờ. Hẳn nhiên, chỉ có tài năng ở lại và những giọng ca vượt thời gian luôn có giá trị nhất định, nhất là khi họ từng là ngôi sao khó thay thế. Dẫu vậy, ở một cuộc đua, người trẻ luôn chạy nhanh hơn với những sáng tạo không ngại sai lầm. Trong khi đó, người lớn tuổi luôn có những thận trọng và tỉnh táo nhờ bề dày tuổi tác. Vì vậy, đất sống của họ không phải là các bảng xếp hạng!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo