xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ chúc mừng Báo Người Lao Động đoạt giải báo chí VH-NT

M.Nga. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Sáng 31-3, Hội Nhà báo TP HCM đã tổ chức trao giải báo chí biểu dương nhân tố mới viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và giải báo chí viết về lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật (VH-NT) 2015.

Có 45 giải báo chí cho các tác phẩm đoạt giải ở cả hai lĩnh vực, trong đó, Báo Người Lao Động đoạt 2 giải ở lĩnh vực VH-NT. Loạt bài “Dạy con nối nghiệp cha ông” của nhóm tác giả Hoàng Lan Anh - Thanh Hiệp - Minh Nga - Thùy Trang đoạt giải nhì và loạt bài “Công chúng nghệ thuật ở đâu?” đoạt giải ba.

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất với loạt bài “Lịch sử 150 năm báo chí quốc ngữ và làng báo Sài Gòn” của tác giả Trần Nhật Vy.

 


Các tác giả Thanh Hiệp, Thùy Trang, Minh Nga Báo Người Lao Động nhận giải nhì. Ảnh: Danh Phương

Các tác giả Thanh Hiệp, Thùy Trang, Minh Nga Báo Người Lao Động nhận giải nhì. Ảnh: Danh Phương

 


Đại diện Sở Thông tin- Truyền thông TP HCM trao giải ba cho nhóm phóng viên Báo Người Lao Động. Ảnh: Hoàng Triều

Đại diện Sở Thông tin- Truyền thông TP HCM trao giải ba cho nhóm phóng viên Báo Người Lao Động. Ảnh: Hoàng Triều

 


Nhóm phóng viên Báo Người Lao Động nhận giải ba cùng các đồng nghiệp. Ảnh: Hoàng Triều

Nhóm phóng viên Báo Người Lao Động nhận giải ba cùng các đồng nghiệp. Ảnh: Hoàng Triều

img

Các tác giả đoạt giải nhì và ba. Ảnh: Hoàng Triều

Các tác giả đoạt giải nhì và ba. Ảnh: Hoàng Triều

Theo Ban tổ chức, có 200 tác phẩm dự thi, hội đồng chấm giải đã chọn ra 45 tác phẩm để trao giải.

Ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP HCM, cho biết các tác phẩm dự thi năm nay có đề tài, nội dung đa dạng và phong phú, phản ánh đa chiều về đời sống văn hóa nghệ thuật trong năm 2015.

Các nghệ sĩ có trong loạt bài đoạt giải nhì của Báo Người Lao Động đã chúc mừng thành quả này.  NSND Đặng Hùng cho biết anh rất vinh dự và tự hào khi bài viết về gia đình mình nằm trong loạt bài đoạt giải nhì. NSND Đặng Hùng cho biết anh và gia đình theo dõi tất cả 6 bài viết trong loạt bài “Dạy con theo nghiệp ông cha” và cảm thấy đây là là loạt bài có đầu tư, các tác giả chịu khó tìm tòi, viết về mọi ngành nghề, nhất là những nghề ít người theo đuổi. “Đó là cách gìn giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống. Nếu không định hướng và truyền nghề cho con thì những loại hình nghệ thuật ít người theo sẽ không còn có lớp kế cận. Tôi mong sẽ có nhiều bài viết ý nghĩa như thế này”- NSND Đặng Hùng nói.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng chúc mừng nhóm tác giả: “Tôi quá bất ngờ. Điều tôi có thể nói là chúc mừng phóng viên và cảm ơn Báo Người Lao Động đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho bản thân tôi rất nhiều trong hành trình dẫn dắt con gái theo nghiệp mình”.

Nghệ sĩ Trường Sơn cho biết khi đọc loạt bài viết này của báo NLĐ, tôi và gia đình rất vui. Như được đốt thêm ngọn lửa yêu nghề cho thế hệ con cháu gia tộc Vĩnh Xuân- Bầu Thắng-Minh Tơ-Thanh Tòng. Xin cảm ơn nhóm tác giả của loạt bài này đã giúp cho bạn đọc, khán giả hiểu và trân trọng nghề hát của chúng tôi hơn, dù khó khăn nhưng nguyện đi theo nghề của cha ông truyền dạy cho con cháu nối nghiệp, giữ gìn và làm rạng danh di sản của gia tộc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo