xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhóm One Direction đối mặt cơn bão chỉ trích

M.Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Nhóm nhạc nam đình đám One Direction đối mặt với cơn bão chỉ trích dữ dội của công luận khi một thành viên bị cho là sử dụng từ “nhạy cảm”, mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc trong đoạn clip gây tranh cãi. Sự việc khiến nhóm nhạc này mất điểm trong mắt “fan”.

Trong đoạn clip được tung lên mạng ngày 27-5 quay rất rõ cảnh Zayn Malik và Louis Tomlinson, hai thành viên trong nhóm nhạc “điển trai” xứ sương mù, phì phèo thuốc lá nghi là cần sa. Họ thoải mái cười nói, bàn luận về cần sa, nói nhiều về cách hút chúng về màu sắc... khiến người hâm mộ choáng váng.

 

img

 

img

 

Ảnh từ đoạn clip trên mạng

Ảnh từ đoạn clip trên mạng

 

Cả hai bên trong chiếc SUV chở đến sân khấu Estadio Nacional ở Lima - Peru, nơi One Direction biểu diễn trước khoảng 40.000 người. Các thành viên khác trong nhóm không có mặt trên xe nhưng đoạn clip nhanh chóng lan tỏa, gây làn sóng tranh cãi dữ dội giữa bên chỉ trích và bênh vực.

Mọi chuyện chưa dừng lại khi những người hâm mộ khác nói Louis Tomlinson đã sử dụng một từ bị cho là cách nói vắn tắt của từ “nig...”, mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Sự tức giận ngày càng lớn, người hâm mộ yêu cầu One Direction phải lên tiếng xin lôi vì đoạn clip trên. Họ chỉ trích rằng thành viên nhóm nhạc trẻ đã lợi dụng vai trò thần tượng để lôi kéo người hâm mộ trẻ bắt chước điều xấu.

 

img

 

Zayn Malik (phải) và Louis Tomlinson

Zayn Malik (phải) và Louis Tomlinson

 

Simon Cowell, ông chủ của nhóm nhạc này cũng bị chỉ trích chung với nhóm. Ban đầu, Simon tạo dựng ban nhạc này với hình tượng trẻ, đẹp, trong sáng nhưng các chàng trai đang dần đi chệch hướng.

John Whittingdale, nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ và là chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao kêu gọi hai thành viên trong nhóm nhạc One Direction nếu có lỡ nói phải xin lỗi. Bởi nhóm nhạc trẻ này được nhiều người yêu mến, có trách nhiệm làm gương với “fan” trẻ. Nếu họ đã nói điều này phải chấp nhận nó và xin lỗi. Họ không được sử dụng những từ ngữ nhạy cảm, gây khó chịu trong cộng đồng.

Một “fan” của One Direction viết: “Là một người Mỹ gốc Phi hâm mộ One Direction tôi bực bội việc Louis nói từ “nig”; “Tồi tệ khi nghe Louis nói từ “nig”, tôi thật sự thất vọng! Những tình cảm dành cho anh ấy mất hết”-người khác viết.

 

img

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo