xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những xì-căng-đan ồn ào nhất showbiz Việt năm 2013

Kim Khánh tổng hợp

Vạ miệng, lộ hàng, hành động thiếu cẩn trọng, có cả trường hợp bị oan ... là những vụ việc không hay do các người mẫu, diễn viên, ca sĩ, MC của showbiz Việt gây nên khiến báo chí tốn không ít giấy mực trong năm 2013.

Đàm Vĩnh Hưng “phản pháo” nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Cuối tháng 8 năm nay, lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ hàng đầu khác, trong đó có nội dung cho rằng giọng ca của anh chỉ xứng “hát lót”, đã được đăng tải khắp các trang báo. “Bức xúc” trước lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết “ăn miếng trả miếng” với ông trên các phương tiện truyền thông khi công bố bức tâm thư gọi vị nhạc sĩ xứng tuổi cha chú là “ngụy quân tử” chỉ vì đã có lời nhận xét không hay về giọng hát của mình. 

img
Đàm Vĩnh Hưng đến xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: Hàn Quốc Việt (VnExpress)

Sau gần một tuần làm “dậy sóng” dư luận, câu chuyện ồn ào giữa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tưởng như không có hồi kết. Vụ việc ngày càng bị đẩy đi quá xa với những cuộc tranh luận, đánh giá của giới nghệ sĩ lẫn khán giả, cả những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như ca sĩ Ánh Tuyết, Lan Ngọc…. cũng bị lôi vào cuộc.

Sự việc khép lại bằng lẵng hoa, những giọt nước mắt và lời xin lỗi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dành cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vào tối 29-8 tại khách sạn Sofitel - nơi hằng đêm vị nhạc sĩ 73 tuổi này vẫn ngồi đánh đàn. Đàm Vĩnh Hưng đáng bị chê trách vì nông nổi nhưng nhìn ở một góc độ khác, cả anh và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đều là nạn nhân của truyền thông thời hiện đại. 

“Họa mi núi rừng” Siu Black vỡ nợ tiền tỉ

Cũng trong tháng 8, ca sĩ Siu Black vỡ nợ tiền tỉ và đã phải trốn tránh một thời gian trước khi xuất hiện trở lại và bắt đầu đi hát trả nợ với sự giúp đỡ của người bạn thân là ca sĩ Phương Thanh. Số nợ ban đầu của Siu Black được thông tin trên các báo là khoảng 2,5 tỉ nhưng sau đêm diễn Tình nghệ sĩ ủng hộ Siu Black do Phương Thanh đứng ra sắp xếp cho Siu ở phòng trà Nam Quang, mọi người mới vỡ lẽ rằng số nợ thực tế của Siu lớn hơn con số này rất nhiều. 

img
Siu Black hát trong đêm nhạc ở phòng trà Nam Quang trong vòng tay nghệ sĩ. Ảnh: Ngô Thoại Điền (Tuổi Trẻ)

Từ sau khi vỡ nợ, Siu Black đã xuất hiện trong khá nhiều chương trình ca nhạc ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và cả trong chương trình Bài hát yêu thích. Nhưng đến tháng 11, chị lại bị một số chủ nợ soạn đơn dọa khởi kiện. Có Siu phải mất thêm một thời gian lâu nữa mới có thể trả hết số nợ này.

Đan Trường bị tình cũ tống tiền 

Chiều 11-7, vợ chồng ca sĩ Đan Trường - Thủy Tiên và ông bầu Hoàng Tuấn đã có buổi họp báo tố cáo một nữ hâm được cho là "fan cuồng" đã có hành vi tống tiền trục lợi từ ca sĩ Đan Trường, với số tiền lên đến 60.000 USD.  

img
Đan Trường và fan nữ Hồng Dung thuở còn "tìm hiểu" nhau. Ảnh: Facebook

Theo Đan Trường, fan nữ tên D.  từng giúp đỡ anh quay clip và ủng hộ cho cá nhân về tài chính khoản gần 20.000 USD tiền mặt. Trong lúc tìm hiểu, anh thấy cô ấy quá chu đáo và quan tâm nên cũng đã rung động và có chút tình cảm, nhưng sau khi cô này “làm quá” và hay ghen tị với các fan khác nên hai người đã dừng ở mức độ bạn bè từ tháng 9-2012.

Sau đó, Đan Trường cho biết anh bị D. và một người tự xưng là chồng cô (!?) “khủng bố” tin nhắn đòi tiền. Tuy nhiên, cô D. lập tức lên Facebook “tố” ngược lại Đan Trường lừa cô cả tình lẫn tiền. Đan Trường cũng đáp trả bằng một tâm thư dài 2.000 chữ trên Facebook trong khi bầu Tuấn khẳng định đây không phải chiêu PR để làm tên tuổi Đan Trường “nổi” trở lại. Sau khoảng một tuần ồn ào, vụ việc cũng đã lắng xuống khi không ai nói gì đến nữa. 

Hương Tràm và “tâm thư Facebook” gửi Thu Minh gây “bão”

Khoảng giữa tháng 11, ca sĩ Thu Minh trả lời phỏng vấn trên báo rằng từ sau cuộc thi Giọng hát Việt, Hương Tràm không liên lạc nên cô không biết gì để hỗ trợ học trò. Ngay sau đó, nữ ca sĩ trẻ Hương Tràm lập tức có “tâm thư” khá dài trên Facebook "đáp lễ" ca sĩ Thu Minh. 

img
Hương Tràm và Thu Minh trong đêm chung kết Giọng hát Việt. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Dù “tâm thư” của Hương Tràm có ý nói rằng cô vẫn yêu mến chứ không “qua cầu rút ván” đối với người thầy ở cuộc thi Giọng hát Việt – ca sĩ Thu Minh nhưng nữ ca sĩ trẻ cũng không che giấu sự trách móc rằng chính Thu Minh không liên lạc với cô. Ngay lập tức, "tâm thư" này xuất hiện trên các báo và trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng.

Nếu Hương Tràm trao đổi riêng bằng điện thoại cùng Thu Minh thì có lẽ sẽ không bị cộng đồng mạng "ném đá" đến mức phải tuyên bố không lên Facebook trong một thời gian. Thậm chí, cư dân mạng cho rằng Hương Tràm đang cố tình lợi dụng sự việc này để tạo xì-căng-đan, tung "chiêu trò" thu hút sự chú ý của công luận.

Trần Thị Quỳnh cầm ngược quốc kỳ, đeo băng sai tên nước

Trần Thị Quỳnh, đại diện Việt Nam trong đêm thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2013 (Mrs. World) diễn ra ở Trung Quốc, không chỉ cầm ngược lá cờ Tổ quốc mà còn đeo dải băng in sai tên thành "Mrs. VietNem". Sự việc khiến dư luận trong nước hết sức phẫn nộ vì điều này đã làm nhục quốc thể, ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 

img
Trần Thị Quỳnh và dải băng sai tên nước

Cục Nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu Trần Thị Quỳnh cần rút kinh nghiệm sâu sắc và tiếp tục học hỏi, rèn luyện kỹ năng ứng xử, trang bị kiến thức về văn hoá, xã hội sau sự cố này. Về phía Trần Thị Quỳnh, cô tâm sự mình đã “khóc hết nước mắt” và xin được người hâm mộ thông cảm. 

Đàm Vĩnh Hưng hóa trang bác sĩ Cát Tường

Tham dự một đêm lễ hội Halloween, tối 31-10, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hóa trang thành bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường, người đang bị cả xã hội lên án vì hành vi phi tang xác khách hàng sau khi làm chết người, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng. 

img
Đàm Vĩnh Hưng mặc áo blouse trắng đeo bảng tên "Cát Tường" trong đêm Halloween

Chiều 6-11, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có công văn hỏa tốc gửi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu nghiêm khắc rút kinh nghiệm và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức, hình ảnh của nghệ sĩ. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ này đã nhận lỗi về hành động này và hứa sẽ không gây ra bất kỳ hành động dẫn đến hậu quả đáng tiếc nào khác và nghiêm túc giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ. 

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến lái xe lật ngửa

Tối ngày 3-11, chiếc xe BMW màu trắng của Võ Hoàng Yến lật ngửa sau khi đâm vào gốc cây cổ thụ tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du, quận 1, khiến cô siêu mẫu bất tỉnh. Phần đầu phía vô lăng chiếc xe trị giá hơn 2 tỉ đồng bị vỡ nát, thân xe trầy xước, túi khí bung ra… Khi tỉnh lại trong bệnh viện, siêu mẫu cho hay có uống vài chai bia nhưng không thừa nhận đã cầm lái chiếc BMW dù CSGT quận 1 xác định chính cô là người điều khiển xe gây tai nạn.

img
Võ Hoàng Yến và chiếc xe BMW bị lật ngửa.

Tuy nhiên, ngày 9-12 lãnh đạo Đội CSGT quận 1, TP HCM, cho biết vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Võ Hoàng Yến, tước giấy phép lái xe trong 60 ngày và tạm giữ chiếc BMW. Kết quả điều tra cho thấy cô chính là người cầm lái và kết quả xét nghiệm ngay sau tai nạn cho thấy nồng độ cồn trong máu của người đẹp vượt quá mức quy định.

Ngân Khánh bị phạt vì lộ ngực

Trong đêm liveshow 4 Vũ điệu đam mê trực tiếp trên VTV3 tối 11-9, nữ ca sĩ Ngân Khánh và nam diễn viên, người mẫu, ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa đảm nhận bài múa mở màn đêm thi loại trực tiếp này với bài nhảy theo phong cách Bollywood Ấn Độ. Ngân Khánh mặc trang phục nhảy với phần áo để hở một bên vai. Nhưng do nhảy quá “sung” nên khi thực hiện những động tác vũ đạo bưng bê mạnh, bên áo hở vai của cô bị tụt để lộ hẳn phần ngực phải trong một vài khoảnh khắc.

img
Ngân Khánh bị phạt 3,5 triệu vì nhảy để lộ 1 bên ngực. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch TP HCM xác nhận sau khi có kết luận từ phía thanh tra, sở quyết định phạt nữ ca sĩ này  3,5 triệu đồng . Giới nghệ sĩ lẫn công chúng đã có những ý kiến trái chiều về sự việc này. Nhiều người cho rằng Ngân Khánh cố tình tạo xì-căng-đan làm nổi tên tuổi nhưng nhiều đồng nghiệp, trong đó có ca sĩ Hồ Ngọc Hà, đã bênh vực cô và cho rằng đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn. 

MC HTV1 chúc khán giả “một ngày quốc tang nhiều niềm vui”

Sau bản tin an toàn giao thông phát sóng trên HTV1 tối 12-10, nam MC của chương trình này đã cướp lời MC nữ: "Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Minh Ngọc và Thu Thủy cùng Việt Quý cùng anh Dũng đã cung cấp cho quý vị một số thông tin về những tuyến giao lộ chính trên địa bàn TP… Và như quý vị cũng đã biết, ngày hôm nay là ngày Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chắc chắn rằng nhu cầu quý vị chúng ta đến viếng Đại tướng chắc cũng sẽ có rất nhiều. Vì vậy mà chúng ta cũng nên nhớ chấp hành đúng tín hiệu giao thông cũng như là sự điều tiết của lực lượng cảnh sát chức năng để chúng ta có được một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui và thật an toàn".

img
MC HTV1 bị "ném đá" vì "vạ miệng". Ảnh chụp màn hình

"Phát ngôn" lỡ miệng này đã nhận nhiều lời chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng: "bó tay", "MC đọc vẹt", "làm việc máy móc", "phản ánh trình độ kém của một người và kỹ năng ứng xử kém của một MC", "bộ mặt của HTV" là vậy sao?"... Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự cảm thông, cho rằng chỉ là sự lỡ miệng, quán tính, không nên "ném đá".  Sáng 13-10, ông Lê Quang Trung-Phó Bí thư Đảng ủy Đài truyền hình TP HCM, Trưởng ban điều hành kênh HTV1 đã thay mặt lãnh đạo Đài truyền hình TP HCM có lời đính chính và xin lỗi khán giả về sự cố này. 

Angela Phương Trinh nhảy phản cảm ở quán bar

Cuối tháng 8, nữ diễn viên trẻ Angela Phương Trinh mặc bộ trang phục xuyên thấu phản cảm và múa cột không xin phép trong quán bar Next Top ở Hà Nội. Hậu quả, cô bị dư luận gọi là Can Lộ Lộ của Việt Nam và còn bị bị cơ quan chức năng gọi là “rác văn hóa”.

img
Angela Phương Trinh nhảy trong trang phục phản cảm ở bar Next Top. Ảnh: Dương WinAP (VNExpress)

Sau khi xảy ra vụ việc, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) ngày 3-9 cho biết đã có văn bản gửi các Sở VH-TT-DL địa phương về việc tạm dừng cho phép Angela Phương Trinh tham gia biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc. Bar Next Top nơi Angela Phương Trinh biểu diễn cũng bị phạt 3,5 triệu đồng.
 
Phương Mỹ Chi vướng tin đồn hét cát-sê

Bước ra từ chương trình Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi là cái tên được chú ý nhiều nhất bởi giọng hát dân ca ngọt ngào hiếm thấy. Cô bé được mến mộ, săn đón như ca sĩ chuyên nghiệp. Đây cũng là lúc những tin đồn bủa vây Mỹ Chi cùng gia đình, trong đó có tin đồn "hét giá" cát-sê, hợp đồng nhạc chuông, nhạc chờ lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng không thua kém gì ca sĩ hạng A. Không những vậy, cuối tháng 9 các trang mạng còn thi nhau đăng tin Phương Mỹ Chi được một “đại gia” tặng nhà.

img
Phương Mỹ Chi đã gia nhập showbiz sau Giọng hát Việt nhí. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, người quản lý của Phương Mỹ Chi đã chính thức đính chính rằng tin đồn “hét giá” là không có thật, còn ngôi nhà mới là do gia đình tích cóp tiền mua chứ không có “đại gia” nào tặng. Gia đình Mỹ Chi cũng khẳng định không có chuyện cô bé có nguy cơ bị Trường Tiểu học- Trung học Tây Úc (nơi tài trợ học bổng cho Mỹ Chi) buộc thôi học vì nghỉ học đi hát quá nhiều. 

Mỹ Tâm bị cho rằng "hét giá" cát-sê 110 triệu

Tháng 4 năm nay, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã bị UBND TP Đà Nẵng loại khỏi chương trình bắn pháo hoa DIFC 2013 sắp diễn ra vì  cho rằng cô ra giá cát sê quá cao với mức giá lên đến 6.000 USD. Về phía ca sĩ Mỹ Tâm, cô khẳng định: “Thông tin trên một số trang tin đưa ra là hoàn toàn sai sự thật! Những lời của Chủ Tịch UBND Đà Nẵng - chú Văn Hữu Chiến - đã nói về Mỹ Tâm cũng hoàn toàn sai sự thật! Tâm không biết có sự nhầm lẫn nào không? Chương trình pháo hoa năm nay ở Đà Nẵng, Mỹ Tâm chưa hề ký hợp đồng nào với giá cát-sê 6000 USD, cũng không có việc làm tròn giá 110 triệu đồng và cũng không có chuyện buộc TP phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10% nào cả.”

img
Mỹ Tâm bị oan trong vụ "hét giá" cát sê 110 triệu ở Đà Nẵng. Ảnh: Hiệp Văn

Diễn biến sự việc sau đó cho thấy Mỹ Tâm đã bị oan vì số tiền cát-sê trên là do phía Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm đưa vào phương án sau khi tham khảo mức cát-sê trung bình từ phía đại diện của Mỹ Tâm chứ chưa hề trực tiếp làm việc với Mỹ Tâm. 

MC Giọng hát Việt “vạ miệng” khi nói về nạn nhân bão lụt

Trong liveshow (đêm diễn trực tiếp) 5 chương trình Giọng hát Việt, phát sóng tối 10-11, MC Yumi Dương không có Phan Anh hỗ trợ, một mình đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình đã dành vài phút đầu tiên trong thời lượng phát sóng để sẻ chia sâu sắc với nỗi đau của người dân đang phải chịu thiệt hại từ siêu bão Hải Yến (còn gọi là Haiyan). Nhưng câu nói “...Chính vì vậy, hãy dành tràng pháo tay ủng hộ tinh thần của các bạn thí sinh cũng như chia sẻ tình cảm dành cho đồng bào bị cơn bão đi qua được không ạ” đã khiến cô bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội. 

img
MC Yumi Dương và các thí sinh Giọng hát Việt. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng 

Yumi Dương đã gửi lời xin lỗi khán giả về lỗi nhạy cảm này nhưng cô cũng rất buồn khi nhiều báo mạng trích dẫn không đúng nguyên văn lời nói của mình khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Kỳ 2: Xì-căng-đan showbiz quốc tế năm 2013

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo