xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Oscar “nóng” từng ngày

KIM KHÁNH

Oscar 2013 được đánh giá là một trong những cuộc đua gay cấn nhất trong những năm gần đây bởi các ứng viên được đề cử đều ngang tài, ngang sức

Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 sẽ diễn ra vào ngày 24-2 (sáng 25-2 giờ Việt Nam). Những dự đoán về kết quả đang nóng lên từng ngày trên các trang báo, diễn đàn mạng. Trong đó hạng mục Phim xuất sắc nhất được tranh luận và dự đoán nhiều nhất.

Argo sẽ thắng?

Hơn một tháng trước, tác phẩm đề tài lịch sử Lincoln của đạo diễn Steven Spielberg vẫn được xem là ứng viên hàng đầu của Oscar lần thứ 85 khi dẫn đầu số đề cử (12 đề cử) và nhận được vô số lời khen ngợi của báo chí lẫn giới chuyên môn. Nhưng rồi Argo - tác phẩm của đạo diễn Ben Affleck - về hành trình giải cứu con tin Mỹ ở Iran sau những thành công liên tiếp qua các giải Quả cầu vàng, SAG (giải của Nghiệp đoàn Diễn viên màn ảnh Mỹ), DGA (giải của Nghiệp đoàn Đạo diễn Mỹ) và BAFTA (giải của Viện Hàn lâm điện ảnh và truyền hình Anh Quốc) - từ vị thế “chiếu dưới” trở thành ứng viên sáng giá nhất và là cái tên được bàn tán nhiều nhất vào thời điểm này.
 
img
Một cảnh trong Argo - bộ phim được đánh giá cao nhất hiện nay. Ảnh: AP

Với bước chạy đà hoàn hảo, rất nhiều chuyên gia tin rằng Argo sẽ trở thành một trong số những bộ phim hiếm hoi đăng quang mà không có đề cử đạo diễn. Theo khảo sát ý kiến các chuyên gia của Goldderby.com (trang web chuyên dự đoán các giải thưởng lớn của thế giới), cả 26 cây bút bình luận nổi tiếng thuộc các tờ báo lớn như Los Angeles Times, USA Today, Fox News, Huffington Post… đều đánh giá Argo chính là phim hay nhất năm qua. Bộ phim được đánh giá cao thứ hai trong danh sách này là Lincoln với 20/26 chuyên gia được hỏi xếp phim này ở vị trí thứ hai sau Argo.

Riêng trên trang The Hollywood Reporter, chuyên gia phân tích Scott Feinberg và nhà phê bình phim nổi tiếng Todd McCarthy vừa có những ý kiến trái ngược về giải Phim xuất sắc nhất: Scott Feinberg chọn Argo còn Todd McCarthy lại bất ngờ chọn Amour - bộ phim tiếng Pháp về mối tình giản dị nhưng xúc động của cặp vợ chồng đã ngoài 80 tuổi.

Scott Feinberg nhận định: “Việc Ben Affleck bị từ chối đề cử ở hạng mục đạo diễn là lý do duy nhất để mọi người do dự khi chọn Argo, vì trước nay chỉ có 3 phim đoạt giải Phim hay nhất mà không có đề cử đạo diễn. Nhưng rất có thể 94% còn lại của hội đồng (nhánh đạo diễn chỉ chiếm 6% tổng số thành viên) ban giám khảo sẽ đồng ý với những đánh giá trân trọng bộ phim của hội đồng giải Quả cầu vàng, các nghiệp đoàn đạo diễn, diễn viên... ”.

Còn Todd McCarthy cho rằng: “Amour lại thể hiện sự sáng tạo nghiêm túc và chính xác của một nhà làm phim gạo cội, một người hiểu rõ mình muốn nói điều gì và làm thế nào để nói lên điều đó. Amour xứng đáng giành chiến thắng”.

Về giải Đạo diễn, khi những cái tên được nhiều kỳ vọng như Ben Affleck, Kathryn Bigelow và Tom Hooper không thể đoạt giải vì bị gạt khỏi danh sách đề cử,  các nhà phê bình đánh giá cao Steven Spielberg (Lincoln), Lý An (Life of Pi) và Michael Haneke (Amour). Trên tờ Telegraph của Anh, các nhà báo đã có những tranh luận thú vị xoay quanh hạng mục này. Nhà báo David Gritten tin rằng với sự điêu luyện trong việc chuyển thể thành công một tiểu thuyết “khó nhằn” và tưởng chừng như không bao giờ có thể làm thành phim như Life of Pi, đạo diễn Lý An xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng nhà báo Tim Robey lại chọn Michael Haneke với nhận xét rằng vị đạo diễn này đã “hầu như kiểm soát từng khung hình” của phim Amour. 

Ai cản được Daniel Day-Lewis và Anne Hathaway?

Nam diễn viên Daniel Day-Lewis, người đã tái hiện xuất sắc hình ảnh cương nghị của tổng thống Abraham Lincoln trong bộ phim lịch sử của đạo diễn Steven Spielberg, là cái tên được hầu hết các nhà chuyên môn dự đoán cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong cuộc khảo sát của Goldderby.com, cả 26 chuyên gia đều chọn Day-Lewis.

Diễn xuất của Day-Lewis không chỉ thuyết phục các nhà chuyên môn mà còn chinh phục cả khán giả. Theo khảo sát của Reuters trên 909 khán giả Mỹ ở độ tuổi từ 18 trở lên, có đến 26% trong số họ cho rằng Day-Lewis có khả năng chiến thắng cao nhất và 13% chọn Hugh Jackman (vai Jean Valjean trong Les Misérables).

Anne Hathaway cũng được đánh giá cao nhất ở hạng mục Nữ diễn viên phụ, bởi vai cô gái cùng khổ Fantine mà cô thể hiện trong Les Misérables đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Hai biên tập viên có thâm niên của trang báo điện tử Huffington Post là Michael Hogan và Christopher Rosen đều lựa chọn Anne Hathaway, thậm chí Christopher Rosen còn khẳng định: “Cô ấy xứng đáng với giải thưởng hơn tất cả những ứng viên khác ở hạng mục này cộng lại”.

Sự tranh đua từ 2 hạng mục diễn viên còn lại sẽ khó đoán hơn rất nhiều. Ở hạng mục nữ diễn viên chính, chiến thắng tại các giải thưởng tiền Oscar là Quả cầu vàng, SAG và BAFTA đã chia đều cho Jessica Chastain (Zero Dark Thirty), Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook) và nữ diễn viên đã 85 tuổi Emmanuelle Riva (Amour). Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng rộng mở.

Trang Huffington Post thậm chí đã tính toán khả năng đoạt giải của các ứng viên dựa trên nhiều yếu tố như doanh thu phòng vé, thành tích trước Oscar, thông tin từ thị trường cá cược, đánh giá của các trang web chuyên bình luận phim, như: Rotten Tomatoes, Metacritic.... Kết quả tính toán của họ cho thấy Jennifer Lawrence có 71,4% khả năng đăng quang Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, còn ở hạng mục Nam diễn viên phụ thì Tommy Lee Jones (Lincoln) dẫn đầu với 47,1% cơ hội so với các ứng viên còn lại.
 
Lễ trao giải được mong đợi

Quá trình bỏ phiếu để chọn ra những cái tên được vinh danh tại Oscar lần thứ 85 đã chính thức khép lại vào tối thứ ba 19-2 (theo giờ Mỹ). Từ ngày 8 đến 19-2, hơn 5.800 thành viên của Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã được mời bỏ phiếu chọn người chiến thắng cho tổng cộng 24 hạng mục Oscar. Kết quả sẽ được kiểm đếm tại một địa điểm bí mật bởi công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers, đơn vị sẽ gửi những chiếc phong bì có tên người chiến thắng đến lễ trao giải tại nhà hát Dolby vào tối 24-2 (theo giờ Mỹ).

Tất cả đã được định đoạt và chỉ còn chờ thời khắc công bố. Bên cạnh nội dung chính, sự tái xuất của những ngôi sao ca nhạc như Adele, nữ ca sĩ - diễn viên tài danh Barbra Streisand cùng phần tôn vinh loạt phim về điệp viên 007 James Bond càng làm cho lễ trao giải được mong chờ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo