xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phim quay trong 12 năm thắng Quả cầu Vàng 2015

K.Khánh

(NLĐO) - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Boyhood (tạm dịch: Thời niên thiếu) – một trong những tác phẩm được đánh giá là độc đáo nhất của thập kỷ- đã chiến thắng ở hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc nhất thể loại chính kịch trong lễ trao giải Quả cầu Vàng 2015 diễn ra tại California, Mỹ sáng 12-1 (theo giờ Việt Nam)

Giải Quả cầu Vàng (Golden Globe) là giải thưởng của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao hằng năm. Khác với Oscar, Quả cầu Vàng vinh danh các phim và bộ phim ở cả 2 mảng điện ảnh và truyền hình và ở mỗi mảng phân ra rõ 2 thể loại là phim chính kịch và phim hài/nhạc kịch.

 

Nhà sản xuất phim Boyhood phát biểu khi nhận giải Quả cầu vàng PHim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất cùng đoàn làm phim. Ảnh: Reuters

Nhà sản xuất phim Boyhood phát biểu khi nhận giải Quả cầu vàng PHim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất cùng đoàn làm phim. Ảnh: Reuters

Ở hạng mục phim xuất sắc nhất thể loại chính kịch, tất cả các phim được đề cử đều được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao ngay từ thời điểm phim công chiếu, nhưng theo nhận định của nhà phân tích Scott Feinberg của trang The Hollywood Reporter, phim Boyhood Selma có triển vọng đoạt giải hơn cả. Kết quả đã đúng như vậy khi giải thưởng được xem là quan trọng nhất đêm trao giải Quả cầu Vàng – giải Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất – đã thuộc về Boyhood,

Boyhood được mệnh danh là “bộ phim thập kỷ” và là một trong những phim độc đáo nhất khi quay ròng rã suốt 12 năm với cùng một diễn viên, mỗi năm chỉ quay 12 ngày. Bộ phim phản ánh cuộc sống của một cậu bé từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, từ năm lên 6 cho tới năm 18 trong một gia đình tan vỡ...

Cảnh trong phim Boyhood.

Cảnh trong phim Boyhood.

img

 

Đoàn làm phim Boyhood chụp ảnh với 3 giải Quả cầu vàng: Đạo diễn xuất sắc nhất (đạo diễn Richard Linklater), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Patricia Arquette) và Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Ở hạng mục phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất của mảng điện ảnh, trước khi diễn ra lễ trao giải, phim Birdman (Người chim) tỏ ra là ứng viên sáng giá nhất ở hạng mục với tổng cộng 7 đề cử. Tác phẩm được nhiều nhà chuyên môn nhận định sẽ đánh bại các ứng viên đáng gờm khác như The Grand Budapest Hotel, Into The Woods, Pride và St.Vincent. Nhưng kết quả có phần bất ngờ khi phim The Grand Budapest Hotel (Khách sạn Grand Budapest) mới là tác phẩm được vinh danh.

Ê-kíp phim The Grand Budapest nhận giải Phim điện ảnh hài/nhạc kịch xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Ê-kíp phim The Grand Budapest nhận giải Phim điện ảnh hài/nhạc kịch xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Tuy “hụt” giải quan trọng nhất, nhưng đoàn làm phim Birdman cũng có thể hài lòng với giải Nam diễn viên chính (điện ảnh) xuất sắc nhất phim hài/nhạc kịch dành cho nam diễn viên gạo cội Michael Keaton và giải Kịch bản xuất sắc nhất. Birdman có nội dung về một ngôi sao Hollywood đang tìm kiếm hào quang tại sân khấu nhạc kịch Broadway. Chiến thắng của Michael Keaton cũng không có gì bất ngờ bởi ông tỏ ra vượt trội hơn hẳn phần còn lại ở hạng mục này.

img

Michael Keaton với giải Nam diễn viên chính (điện ảnh) xuất sắc nhất thể loại phim hài/nhạc kịch. Ảnh: Reuters

4 biên kịch của phim Birdman chung vui với giải Kịch bản xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

4 biên kịch của phim Birdman chung vui với giải Kịch bản xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Ở hạng mục Nam diễn viên chính (điện ảnh) xuất sắc nhất thể loại chính kịch, trước khi lễ trao giải diễn ra, các nhà chuyên môn nhận định đây sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Eddie Redmayne (phim The Theory of Everything) và Benedict Cumberbatch (phim The Imitation Game). Tuy nhiên, diễn xuất của Eddie Redmayne được đánh giá là nhỉnh hơn, nhất là khi anh phải vào vai một nhà khoa học khuyết tật lừng danh bị mắc chứng xơ cứng teo cơ. Kết quả đúng như dự đoán khi vai diễn trong tác phẩm phim tiểu sử về nhà khoa học lỗi lạc Stephen Hawking đã mang về cho Eddie Redmayne giải Quả cầu vàng danh giá.

img

Eddie Redmayne chiến thắng với vai nhà khoa học khuyết tật lỗi lạc Stephen Hawking trong phim The Theory of Everything. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, The Theory of Everything còn đoạt giải Nhạc nền trong phim hay nhất. Ở hạng mục nữ diễn viên chính (điện ảnh) xuất sắc nhất thể loại chính kịch, có đôi chút nuối tiếc cho “cô gái mất tích” Rosamund Spike khi giải thưởng đã thuộc về Julianne Moore của phim Still Alice. Nhưng đây cũng là kết quả đã được nhiều nhà chuyên môn nhận định từ trước.

img

Julianne Moore với giải Nữ diễn viên chính (điện ảnh) xuất sắc nhất thể loại chính kịch với vai diễn trong phim Still Alice.Ảnh: Reuters

Trước lễ trao giải, tất cả ánh mắt cũng đều hướng về hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với các ứng viên gồm Alejandro Gonzalez với phim Birdman, đạo diễn Wes Anderson của phim The Grand Budapest Hotel, Ava DuVernay của phim Selma, David Fincher với phim Gone Girl và Richard Linklater với phim Boyhood. Kết quả, giải thưởng đã thuộc về đạo diễn Richard Linklater. Riêng với nữ đạo diễn Ava DuVernay, dù không đoạt giải, cô cũng đã làm nên lịch sử với tư cách đạo diễn da màu đầu tiên được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất.

img

Đạo diễn Richard Linklater đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Boyhood- tác phẩm tâm huyết 12 năm của ông. Ảnh: Reuters

Ở hạng mục phim hoạt hình hay nhất, dù đã gây sốt phòng vé trong giai đoạn cuối năm nhưng siêu phẩm Big Hero 6 không thể vượt qua một “bom tấn” khác là How to train Your Dragon 2 (Bí kíp luyện rồng 2).

img

Các nhân vật đáng yêu trong phim Bí kíp luyện rồng 2

img

Hai nhà sản xuất How To Train Your Dragon 2 với giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Còn với hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất, dù đã “gây bão” trong thời gian qua nhưng đáng tiếc là ca khúc Yellow Flicker Beat của ca sĩ trẻ Lorde trong phim “bom tấn” Đấu trường sinh tử - Húng nhại (phần 1) đã để vuột giải vào tay ca sĩ John Legend và rapper Common với ca khúc Glory (nhạc phim Selma).

Nam ca sĩ John Legend và rapper Common chiến thắng với ca khúc Glory trong phim Selma. Ảnh: Reuters

Nam ca sĩ John Legend và rapper Common chiến thắng với ca khúc Glory trong phim Selma. Ảnh: Reuters

Ở hạng mục nhạc phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, kết quả khá bất ngờ khi tác phẩm gây tranh cãi của điện ảnh Nga- phim Leviathan đã giành giải. Leviathan từng đoạt giải phim có kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim (LHP) Cannes hồi tháng 5-2014 và cũng đại diện nước Nga tham dự giải Oscar năm 2015 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Phim thể hiện cách nhìn tiêu cực về chính trường Nga của đạo diễn Andrei Zvyagintsev với những cảnh quay “nhạy cảm” liên quan đến Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev và có cả cảnh treo ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin.

img

Hai nhà sản xuất phim Leviathan của Nga chụp ảnh cùng giải Quả cầu Vàng cho Phim nước ngoài hay nhất. Ảnh: Reuters

img

Amy Adams với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch (điện ảnh) cho vai diễn trong phim Big Eyes. Ảnh: Reuters

img

Patricia Arquette với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh với vai diễn trong phim Boyhood. ẢNh: Reuter

img

J.K.Simmons nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh với vai diễn trong phim Whiplash. Ảnh: Reuters

img

George Clooney được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời. Ảnh: Reuters

Nhìn chung, ở mảng điện ảnh, Boyhood là phim giành nhiều giải nhất với tổng cộng 3 giải, còn các giải thưởng còn lại được chia đều ở tất cả hạng mục và không có phim nào quá vượt trội. Ở mảng phim truyền hình cũng tương tự, trong đó 2  phim truyền hình ăn khách The Affair, Transparent và Fargo mỗi phim đoạt 2 giải, các giải còn lại gần như được chia đều cho các phim khác.

Đoàn phim The Affair nhận giải Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất.

Đoàn phim The Affair nhận giải Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất.

img

Đoàn làm phim Fargo nhận giải Phim Truyền hình ngắn xuất sắc nhất

Đoàn làm phim Transparent nhận giải Phim truyền hình hài/nhạc kịch xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Đoàn làm phim Transparent nhận giải Phim truyền hình hài/nhạc kịch xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch: Gina Rodriguez- phim Jane the Virgin

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch: Gina Rodriguez- phim Jane the Virgin

Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Ruth Wilson – phim The Affair

Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Ruth Wilson – phim The Affair

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại truyền hình ngắn: Maggie Gyllenhaal- phim The Honorable Woman

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại truyền hình ngắn: Maggie Gyllenhaal- phim The Honorable Woman

Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Kevin Spacey – phim House of Cards. Ảnh: Reuters

Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Kevin Spacey – phim House of Cards. Ảnh: Reuters

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất – phim truyền hình: Joanne Froggatt với vai diễn trong phim Downton Abbey. Ảnh: Reuters

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất – phim truyền hình: Joanne Froggatt với vai diễn trong phim Downton Abbey. Ảnh: Reuters

DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI QUẢ CẦU VÀNG 2015

PHIM ĐIỆN ẢNH

Phim điện ảnh xuất sắc nhất thể loại chính kịch: phim Boyhood

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Julianne Moore – phim Still Alice

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Eddie Redmayne – phim The Theory of Everything

Phim điện ảnh xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch: phim The Grand Budapest Hotel

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch: Michael Keaton – phim Birdman

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch: Amy Adams - phim Big Eyes

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: J.K.Simmons – phim Whiplash

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Patricia Arquette – phim Boyhood

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: How To Train Your Dragon 2 (Bí kíp luyện rồng 2)

Phim nước ngoài hay nhất: phim Leviathan (điện ảnh Nga)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Richard Linklater – phim Boyhood

Kịch bản xuất sắc nhất: Alejandro González Iñárritu, Alexander Dinelaris, Armando Bo, Nicolás Giacobone – phim Birdman

Nhà sản xuất nhạc phim hay nhất: Jóhann Jóhannsson- phim The Theory of Everything

Bài hát trong phim hay nhất: Glory – phim Selma

PHIM TRUYỀN HÌNH

Phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch: The Affair

Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Kevin Spacey – phim House of Cards

Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Ruth Wilson – phim The Affair

Phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch: phim Transparent

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch: Jeffrey Tambor – phim Transparent

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch: Gina Rodriguez- phim Jane the Virgin

Phim truyền hình ngắn xuất sắc nhất: phim Fargo

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất – phim truyền hình: Matt Bomer- phim The Normal Heart

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất – phim truyền hình: Joanne Froggatt- phim Downton Abbey

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại truyền hình ngắn: Billy Bob Thorton- phim Fargo

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại truyền hình ngắn: Maggie Gyllenhaal- phim The Honorable Woman

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo