xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phong phú phim truyền hình Tết

Mai Phương - Yến Anh

Đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày Tết, các kênh truyền hình đã chọn những bộ phim phù hợp khẩu vị phục vụ bạn xem đài

Cô con dâu nổi loạn trong Cánh gió ngày Xuân

Phim Tết dài 4 tập - Cánh gió ngày Xuân (Trung tâm Sản xuất phim VFC, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất) kể về Ngọc - phụ nữ trẻ hiện đại đã lập gia đình và có con. Ngày Tết, cô muốn giải phóng bản thân khỏi những tập tục, thói quen mà cô thấy không còn thích hợp. Quyết định của Ngọc đã khiến gia đình chồng và bố mẹ cô hụt hẫng và họ tìm cách để Ngọc thay đổi ý định...

Một cảnh trong phim Cánh gió ngày Xuân. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Một cảnh trong phim Cánh gió ngày Xuân. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Cánh gió ngày Xuân mang đậm không khí vui vẻ, ấm cúng của ngày Tết, những mâu thuẫn thế hệ sẽ được thắt - mở nút một cách hấp dẫn với các tình tiết hài hước mang đến khán giả tiếng cười sảng khoái.

Nữ diễn viên trẻ Diệp Anh sẽ khiến khán giả bất ngờ khi nhập vai cô con dâu cá tính. Bên cạnh Diệp Anh, một gương mặt gây ấn tượng nữa với khán giả là diễn viên hài Kim Xuyến trong vai người môi giới osin. NSƯT Kim Xuyến cho biết bà rất thích vai này vì đây là một vai diễn tính cách, chỉ cần nói đã hài chứ không phải cố để làm hài; kịch bản hay, có “đất” cho bà diễn.

Cánh gió ngày Xuân lên sóng VTV1 lúc 20 giờ 30 phút từ ngày 16-2 và phát lại lúc 18 giờ từ ngày 19-2 trên VTV3.

Đón Tết với "Tết Tết Tết"

Tết Tết Tết (20 tập, hãng phim M&T Pictures, đạo diễn Lê Lộc) là chuỗi câu chuyện miêu tả không khí sinh hoạt, đón Tết, vui Tết của một xóm vùng nông thôn, gắn kết trong tình làng nghĩa xóm với trung tâm là gia đình ông Tư Hiền và đôi bạn tri kỷ là ông Sáu Khỏe và ông Mười Hai. Họ là những người luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đối lập với vợ chồng anh Mão, ông Ba Hòa, chàng Việt kiều “Tôm hùm”…những người xem Tết là cơ hội khoe tiền bạc, sa vào nhậu nhẹt, ăn chơi ngày tết.

 

Một cảnh trong phim Tết Tết Tết do đoàn phim cung cấp

Một cảnh trong phim Tết Tết Tết do đoàn phim cung cấp

 

Câu chuyện được chia làm 2 phần. Trước Tết (từ 23 tháng Chạp đến 30 giao thừa) tập trung vào mô tả việc đưa ông Táo về trời, quét dọn, sửa sang nhà cửa, tảo mộ, nấu bánh tét, đón giao thừa…Sau Tết (từ mùng 1 đến mùng 8 tết) là những câu chuyện về tập tục truyền thống như xông đất đầu năm, lì xì bên cạnh những câu chuyện hài hước lồng ghép để cảnh tình việc mê tín, bói toán; phê phán thói cờ bạc, rượu chè.

Với cách kể chuyện hài hước, sinh động, phim thể hiện những góc nhìn khác nhau về ngày Tết dân tộc, những tập tục tốt đẹp hướng về cội nguồn, tình cảm gia đình, nhắc nhở khoảng khắc đoàn viên. Phim quy tụ nhiều diễn viên hài nổi tiếng như NSƯT Việt Anh, Thanh Thủy, Phi Phụng, Duy Phương, Hồng Tơ, Tiết Cương…phát sóng lúc 20 giờ 45 phút từ ngày 15-2 (nhằm 27 Tết âm lịch) trên kênh SCTV14.

Trò đời qua Báu vật ngày Xuân

Báu vật ngày Xuân dài 15 tập thuộc thể loại phim hài, đề cao tình yêu thương gia đình trong cuộc sống hiện đại. Nội dung phim kể về ông Phát góa vợ đã lâu, có 4 con gái là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Lớn lên, mỗi đứa một nơi, chỉ mình Hạ chưa lập gia đình, vẫn ở cùng ông. Ngày 20 tháng chạp, ông Phát gọi điện cho các con nói sẽ trao lại “báu vật gia truyền” cho một trong 4 đứa. Thông tin này khiến Xuân, Hạ, Thu, Đông đều xôn xao, nóng lòng về quê tìm hiểu “báu vật gia truyền” cha mình giấu bấy lâu nay là gì. Họ tìm đủ mọi cách để nghiên cứu bí mật đấy.

Các cô con gái nhà ông Phát không ai chịu nhường ai trong “cuộc chiến” giành  “báu vật” của cha. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Các cô con gái nhà ông Phát không ai chịu nhường ai trong “cuộc chiến” giành “báu vật” của cha. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Phim do Vương Quang Hùng đạo diễn, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: NSƯT Việt Anh, Thanh Thủy, Hoàng Mập, Như Phúc, Tiểu Bảo Quốc, Đông Dương, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo…; phát sóng lúc 20 giờ 30 phút hằng ngày trên kênh truyền hình Let’s Viet, bắt đầu từ 11-2.

Cười với Bác Ba Phi kén dâu

Phim Bác Ba Phi kén dâu có 5 tập, thuộc thể loại phim hài, hứa hẹn góp phần mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả màn ảnh nhỏ dịp Tết Ất Mùi. Nội dung phim kể về bác Ba Phi có cháu nội đích tôn là Đậu, đã quá tuổi lấy vợ nhưng lười biếng, ham chơi, thích chọc xóm, phá làng. Tết sắp đến nhưng Đậu lại trêu ghẹo Lựu, con gái Hương quản khiến họ bắt bác Ba Phi mang lễ xuống cưới gấp. Để tránh cho Đậu khỏi phải cưới con gái Hương quản keo kiệt, bác Ba Phi tung tin đồn Đậu mê cờ bạc, nợ nhiều; ông nội phải bán đất, bán vườn. Vợ chồng Hương quản hay tin lo sợ nên không nhắc chuyện cưới hỏi.

Cảnh trong phim Bác Ba Phi kén dâu.  (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Cảnh trong phim Bác Ba Phi kén dâu. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Ngoài những tình huống hài hước mang đến tiếng cười cho khán giả ngày Xuân, phim còn chuyển tải thông điệp “ở hiền gặp lành”. Bác Ba Phi kén dâu do Nguyễn Quang Minh đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Thanh Điền, Lê Khánh, Đình Toàn…; phát sóng lúc 13 giờ hằng ngày từ 19-2 (mùng 1 Tết) trên HTV7.

Thú vị phim Tráo ông thổ địa

Tráo ông thổ địa, 5 tập, thuộc thể loại phim hài. Nội dung kể về ông bà Mạnh, vợ chồng già nhưng sống lạc quan, hiền lành. Họ có 4 người con đã trưởng thành. Hai người con đầu là Trúc và Minh đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Dù cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ nhưng họ luôn tỏ ra hạnh phúc trước tất cả mọi người. Hai người con kế tiếp là Oanh và Hà chưa lập gia đình nên luôn là mối lo của ông bà Mạnh. Vốn mong mọi người sống hạnh phúc, sung túc khi Xuân về, trong những ngày còn lại của năm cũ, Gia Bảo - con trai của Trúc - đã nghĩ ra cách tráo đổi ông thổ địa. Từ cách nghĩ ngây thơ của trẻ con, những người lớn dần nhận ra cần phải làm thế nào để có hạnh phúc.

Cảnh trong  phim Tráo ông thổ địa.  (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Cảnh trong phim Tráo ông thổ địa. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Tráo ông thổ địa do Nguyễn Lâm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên: Hữu Nghĩa, Kim Xuân, Huy Khánh, Lương Thế Thành, Ngọc Hùng, Ngọc Xuân, Xuân Hồng, Nhã Phương…; phát sóng lúc 22 giờ hằng ngày từ ngày 19-2 (mùng 1 Tết) trên HTV9.

Phim hay nước ngoài

Vào lúc 13 giờ từ ngày 16 đến 23-2 (27 tháng chạp đến mùng 5 Tết), VTV1 sẽ phát sóng các bộ phim nước ngoài đặc sắc: Tiền không phải là tất cả, Thử thách, Cô ấy là đàn ông và Yêu lại từ đầu. Trong khi đó, VTV2 sẽ gửi đến khán giả bộ phim kinh điển của nước Nga - Số phận trớ trêu - với những khuôn hình đẹp cùng nội dung hấp dẫn, đề cao tính nhân văn.

Bộ phim dự kiến sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ các ngày 19 và 20-2 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết) trên kênh VTV2. H.L.Anh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo