xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quang Dũng: Con trai là niềm vui, nỗi bận tâm

Bài Thùy Trang, ảnh: Lan Vy

(NLĐO)- Ca sĩ Quang Dũng nghĩ ca sĩ bây giờ dễ nổi nhưng cũng dễ chìm. Con đường các em đi bây giờ không giống con đường xưa mình đã đi. Anh cũng cho biết phô trương, quảng bá bản thân không hợp với bản tính của mình.

Phóng viên: Tròn 20 năm ca hát, những tưởng anh sẽ làm liveshow để kỷ niệm?

-Ca sĩ Quang Dũng: Năm ngoái, mình cũng đã dự tính rồi nhưng bận bịu quá, có lẽ sẽ để sang năm tới thực hiện vậy. Năm nay, không làm live show nhưng Quang Dũng lại may mắn được làm khách mời cho các sô riêng của bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Dũng vừa làm khách mời cho live show Thanh Thảo, Mỹ Tâm ở Hà Nội, 27-7 này là live show Việt Anh "Dòng sông lơ đãng" ở nhà hát Hòa Bình, sắp tới còn có thêm live show của ca sĩ Hồng Nhung.

img

* Với những tác phẩm của Việt Anh, nếu như phía ca sĩ nữ có Thu Phương thì phía nam anh là người thể hiện được khán giả đón nhận nhiều nhất . Hát nhạc Việt Anh với Quang Dũng hình như không khó lắm?

-Khi Dũng và Việt Anh trở thành bạn của nhau, những ca khúc của Việt Anh đã nổi tiếng. Dũng chưa bao giờ phải cố gắng khi hát nhạc Việt Anh mà hát với tinh thần gần gũi, giản dị. Nhiều khi anh em ngồi đàn hát, trò chuyện, uống với nhau vài ly bia, dần dà Dũng hiểu và cảm nhận nhiều hơn về nhạc của Việt Anh. Khi đưa ca khúc cho Dũng, Việt Anh rất trân trọng, dặn dò cẩn thận từng câu từng chữ, từng chỗ nhấn nhá; chia sẻ cặn kẽ cảm xúc của mình gửi gắm trong bài hát, để tác phẩm được thể hiện một cách chân thành và cảm xúc nhất.


Quang Dũng và Việt Anh luôn là bạn của nhau

Quang Dũng và Việt Anh luôn là bạn của nhau

*Anh có thể chia sẻ về mối thâm tình với nhạc sĩ Việt Anh?

-Việt Anh là một người rất ít nói. Giờ thì Quang Dũng đã yên tâm là đã có người giữ chức vô địch ít nói thay mình rồi.Quang Dũng được Việt Anh và bạn bè mình giao trọng trách: thể hiện một ca khúc đặc biệt, được xem như là ca khúc đại diện cho tình bạn giữa chúng tôi. Đây cũng là một trong những tiết mục ấn tượng của live show. Cho phép Dũng được bật mí trong đêm diễn nhé.

*Nhiều nghệ sĩ bây giờ rất chịu khó đầu tư về truyền thông, quảng bá hình ảnh cho mình, Quang Dũng có bận tâm về điều này ?

- Nói không là không thật lòng. Nghệ sĩ rất cần tới truyền thông và luôn cần phải song hành. Nhưng Dũng nghĩ, mình đã trên dưới 20 năm nghề rồi, đời sống, tính tình, tinh thần của mình như thế nào thì đồng nghiệp và báo chí cũng đã hiểu. Dũng cũng đã qua cái giai đoạn phải quảng bá mình để có cái này, xây dựng cái kia. Hơn nữa, quảng bá mà không đúng với thực lực, tầm vóc của mình, người ta sẽ nhìn thấy kệch cỡm. Tốt nhất là sống đúng với những gì mà mọi người đã nhìn thấy về mình.

Với bạn bè
Với bạn bè

*Bây giờ, nhiều người dùng, thậm chí lợi dụng mạng xã hội để PR bản thân nhưng anh dường như đứng ngoài cuộc chơi là vì quan điểm đó?

-Mỗi chia sẻ trên facebook, Dũng đều suy nghĩ rất kỹ và đặt cái tâm của mình trong đó chứ không phải viết để câu view. Mà Dũng cũng chẳng biết làm gì với view đâu. Facebook của Dũng đơn giản lắm, chưa tới 2000 bạn, có vài ba trăm người theo dõi, quan tâm nhưng điều quan trọng là họ thấy được sự chân thành của mình trong từng lời viết. Chuyện phô trương trên trang cá nhân, Dũng thấy không hợp với bản tính mình. Dũng dùng trang cá nhân cho các mối quan hệ bạn bè, người thân, đồng nghiệp…đơn giản vậy thôi. Dũng có nhiều bạn thân, nhưng vì hoàn cảnh, công việc nên hiếm có thời gian để gặp nhau, facebook là chỗ để giữ liên lạc, trò chuyện với mọi người, chứ không phải là chỗ để ca sĩ thể hiện mình.

* Quang Dũng nhìn thấy gì ở lớp ca sĩ trẻ nhiều như nấm mọc sau mưa từ những cuộc thi hát đang rất ồn ã hiện nay?

-Mỗi năm có biết bao nhiêu là cuộc thi ca hát, mỗi cuộc thi lại cho ra trên dưới chừng 10-15 ca sĩ mới khác nhau tìm kiếm danh phận trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong cuộc thi, thí sinh dễ được tung hô lên tận mây xanh nhưng sau cuộc thi họ cũng dễ bị rơi tự do vì những lớp sau từ các cuộc thi hát khác đè lên. Các em còn trẻ, không có đủ kinh nghiệm vững vàng để làm nghề ngay cũng như sự am hiểu để biết mình ở đâu, cần làm gì ,cần đi như thế nào cho phù hợp với khả năng đang có.


Ca sĩ Quang Dũng với con trai

Ca sĩ Quang Dũng với con trai

*Anh có thấy ca sĩ bây giờ dễ nổi tiếng hơn thời của mình không?

- Dũng nghĩ ca sĩ bây giờ dễ nổi nhưng cũng dễ chìm. Con đường các em đi bây giờ không giống con đường xưa mình đã đi. Hồi xưa, đi hát phải tốn cả 5- 10 năm mới may ra có chút danh. Bây giờ chỉ cần lên truyền hình, sau một đêm cả nước biết. Thời điểm trước, đi hát từng ngày, rút tỉa kinh nghiệm từ sự cọ xát với khán giả, để đi lên từ sự chập chững, thậm chí ngô nghê. Khán giả có thể chứng kiến sự thay đổi của mình theo từng ngày tháng, như trường hợp Mỹ Tâm chẳng hạn. Mình đi hát đã lâu, nhưng vẫn phải học hỏi, phấn đấu vì nghề này nó cần phải như vậy, chứ không chỉ là để đi kiếm tiền mà thôi. Dĩ nhiên là còn tùy vào may mắn của từng người, nhưng làm ca sĩ phải có nền tảng cơ bản để có thể sống sót, vươn lên và trụ lại với nghề. Nếu không, sẽ trôi nhanh vào quên lãng. Thanh Lam, Hồng Nhung hay Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, ... cũng phải mất một thời gian dài quyết tâm kiên trì theo nghề, kinh qua nhiều bước thăng trần… mới đến được vinh quang.


Quang Dũng nói bé Bảo Nam vừa là con vừa là bạn của mình

Quang Dũng nói bé Bảo Nam vừa là con vừa là bạn của mình

* Con trai Bảo Nam của anh có thân với bố không?

- Dũng với Bảo Nam đi chơi và trò chuyện với nhau như hai người bạn. Dũng rất thích điều đó. Cuộc đời này, ai rồi cũng phải được và mất nhiều thứ. Nhưng với Dũng, cái được nhất của đời mình là con, sẽ luôn nâng niu gìn giữ như báu vật. Bảo Nam bây giờ là tất cả niềm vui và nỗi bận tâm của Quang Dũng.

img

* Anh có thường gặp con trai không?

- Đời sống bây giờ hiện đại nên cũng tiện. Cha con Dũng thường trò chuyện với nhau. Hầu như tháng nào Dũng cũng bay qua Mỹ để gặp con của mình. Đó cũng là lý do vì sao sau này Quang Dũng chăm chỉ bay sô ngoại như vậy. Mỗi dịp hè, Dũng đều đưa Bảo Nam về Việt Nam chơi, để cháu vẫn giữ mối dây ràng buộc với quê nhà và không quên tiếng Việt.

img

*Anh còn là người lo cho gia đình lớn của mình?

- Nhà Dũng hiện tại đang có 6 đứa cháu ở chung với Dũng từ nhiều năm nay. Chúng vào Sài Gòn trọ học, rồi ra trường đi làm, lấy vợ lấy chồng, hầu như một tay Dũng lo hết. Lo lắng được cho con cháu nên người là bổn phận của Dũng, và may mắn là mình đã và đang làm tròn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo