xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảo My bất ngờ đăng quang "Giọng hát Việt" 2013

M.Nga. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Thảo My bất ngờ "vượt mặt" Hoàng Tôn, Cát Tường, Hà My trở thành quán quân chương trình "Giọng hát Việt" mùa thứ 2.

Đêm chung kết chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt 2013 diễn ra vào lúc 21 giờ 30 phút tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, TP HCM và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. Bốn thí sinh Thảo My, Hoàng Tôn, Cát Tường, Hà My lần lượt biểu diễn.

Trong đêm thi quyết định này, ngoài 2 tiết mục hát đơn, mỗi thí sinh còn kết hợp song ca với huấn luyện viên (HLV) của mình. Quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả nên thí sinh có tin nhắn bình chọn cao nhất sẽ giành ngôi vị quán quân. Và cuối cùng, Thảo My đã trở thành quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 2.

img
 
img
Thảo My và HLV Đàm Vĩnh Hưng
 
Dù phải biểu diễn mở màn chương trình nhưng Thảo My của đội Đàm Vĩnh Hưng đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi kể lại câu chuyện tình yêu trọn vẹn, đầy cảm xúc. Ở ca khúc thứ 2, với sự dàn dựng công phu, Thảo My đã thăng hoa trong ca khúc Giọt sương bay lên. Riêng trong phần kết hợp với HLV, Đàm Vĩnh Hưng và cô học trò 16 tuổi chọn ca khúc A times for us. Tiết mục được dàn dựng công phu, cả 2 đã kể lại một câu chuyện tình đầy xúc động.

Theo như nhận định của MC Phan Anh trước đêm chung kết, chưa chắc những thí sinh có số phiếu bình chọn cao ở vòng trước sẽ một lần nữa nhận được sự bình chọn áp đảo của khán giả, mọi bất ngờ có thể xảy ra nếu thí sinh đó nỗ lực và tỏa sáng trong đêm thi quyết định. Thật vậy, Vũ Thảo My đã nổi bật hẳn trong đêm chung kết bằng những tiết mục ấn tượng. Không những vậy, cô còn đáp ứng tiêu chí chọn những nhân tố mới, gương mặt mới của chương trình này. Vậy là một lần nữa, sau Hương Tràm, một giọng ca nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình Giọng hát Việt đã đăng quang.

Ngay từ những vòng thi đầu, Cát Tường được xem là “hiện tượng” với phong cách âm nhạc rất rất riêng khó nhầm lẫn. Cô gái 21 tuổi luôn ấn tượng với hình ảnh Tomboy cá tính. Với lợi thế vừa biết sáng tác, vừa biết chơi đàn, khán giả không còn xa lạ với hình ảnh một Cát Tường vừa đàn vừa hát nhưng trong đêm chung kết, Cát Tường bất ngờ vừa chơi trống vừa hát. Vẫn là một Cát Tường đầy tính nghệ sĩ, ngẫu hứng trong ca khúc I don’t know.

Sang ca khúc thứ 2, Cát Tường thay đổi với hình ảnh áo dài trắng thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng đầy ý nghĩa Xin cho tôi. Với sự hỗ trợ của nhiều bạn trẻ cùng xuất hiện trên sân khấu đã khiến tiết mục mang ấn tượng hơn.
 
img
Cát Tường

Ấn tượng nhất có lẽ là sự kết hợp của Cát Tường với HLV Hồng Nhung trong Liên khúc papa vốn gắn liền với tên tuổi Hồng Nhung trước đó. Trong phần đầu, thầy trò Hồng Nhung - Cát Tường vừa đánh đàn vừa hát, nhưng sau đó họ đã bước ra giữa sân khấu và hòa nhịp rất ăn ý. Tuy không giành vị trí quán quân nhưng Cát Tường vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Các thí sinh còn lại cũng nỗ lực hết mình trong đêm chung kết. Hoàng Tôn bất ngờ thể hiện ca khúc quen thuộc Hương ngọc lan. HLV Mỹ Linh cũng xuất hiện  trên sân khấu đễ hỗ trợ chỉ đạo nhóm bè trong ca khúc này. Tuy nhiên, do trình diễn một ca khúc cũ nên rất khó để thấy phần trình diễn của anh có nét mới lạ, nổi bật.

Với lợi thế đã từng đi hát nhiều năm, Hoàng Tôn hoàn toàn làm chủ trong các tiết mục của mình. Anh cũng biết cách kết nối với khán giả ở sân khấu nên ở tiết mục thứ 2, Hoàng Tôn nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Sau đó, anh và Mỹ Linh  kết hợp trong ca khúc Dành cho em. Tuy nhiên dễ thấy Mỹ Linh đã lấn lướt và nổi trội hơn hẳn học trò của mình. Trong khi đó giọng Hoàng Tôn vốn không có gì nổi bật lại càng lộ nhiều khoảng hát mỏng, yếu khi hát chung với một diva như Mỹ Linh.

Hà My là thí sinh thể hiện màu sắc của HLV mình nhiều nhất khi cả 3 tiết mục đều có chất rock sôi động. Đây cũng là phong cách của Hà My từ những vòng thi đầu tiên. So với 3 thí sinh còn lại, Hà My là người có giọng hát ổn nhất. Vì vậy các tiết mục của cô đều khoe tối đa giọng hát khỏe, nội lực. Trong 3 phần trình diễn, Hà My đã khuấy động sân khấu bằng những ca khúc sôi động. Tuy nhiên, chất rock của Hà My vẫn chưa thật sự nổi bật và tạo ấn tượng mạnh cho khán giả.
 
img

Ngoài các tiết mục của 4 thí sinh, đêm chung kết cũng có sự trở lại của tốp 4 Giọng hát Việt mùa đầu tiên Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi trong tiết mục mở đầu với sự kết hợp với á quân The voice Mỹ mùa thứ 3. Sau đó, anh cũng mang đến cho sân khấu của chương trình những phần trình diễn cuốn hút cùng các thí sinh của chương trình như Hà Linh, Ngọc Trâm, Song Tú.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo