xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thu Minh phản pháo chỉ trích xài túi da cá sấu

M.Khuê (tổng hợp). Ảnh: Facebook

(NLĐO) – Nữ ca sĩ Thu Minh viết trên trang mạng xã hội Facebook dòng chia sẻ dài phản pháo về những chỉ trích cho rằng cô “giả tạo”, kêu gọi bảo vệ động vật, tê giác nhưng bản thân vẫn xài túi da cá sấu.

Thu Minh là một trong những đại sứ bảo vệ động vật, cô từng nhiều lần lên tiếng kêu gọi bảo vệ loài tê giác, không ăn thịt chó, xài mật gấu… Tuy nhiên, trong những bức ảnh chụp tham gia sự kiện gần đây lan tràn trên mạng, Thu Minh gây tranh cãi khi xài túi xách da cá sấu. Nhiều bình luận không hay về nữ ca sĩ này xuất hiện trên các diễn đàn, trang mạng. Một số cư dân mạng cho rằng Thu Minh “giả tạo” khi luôn miệng bảo vệ động vật mà vẫn xài túi da.

 

Thu Minh là đại sứ bảo vệ động vật hoang dã
Thu Minh là đại sứ bảo vệ động vật hoang dã

 

Trước những chỉ trích trên, Thu Minh phản bác: “Là một đại sứ bảo vệ động vật hoang dã không có nghĩa tôi phải trở thành thánh nhân ăn chay hay sống khác những người bình thường khi mà nhu cầu cuộc sống xung quanh tôi từ giày dép, túi xách, cặp, nội thất trong nhà, trong xe đều được sản xuất từ da động vật. Tất cả những sự thật này là hiển nhiên và con người đã chấp nhận xài những nhu yếu phẩm này từ xưa đến nay như là một lẽ thường tình”.

Cô cho rằng thế giới ta đang sống là thế giới văn minh và phát triển - nơi con người đã và đang từng ngày tạo ra nhiều màu sắc cho cuộc sống của mình bằng những nền công nghiệp và công nghệ đa dạng hoá phục vụ cho đời sống ngày càng trở nên cao cấp nhưng cũng song hành với việc bảo vệ tài nguyên và cân bằng sinh thái môi trường.

Bản thân chúng ta là loài động vật cao cấp - làm chủ cuộc sống này nên tôi nghĩ chúng ta nên biết phân biệt đầu là nguồn tài nguyên thiên nhiên cần phải gìn giữ để có cơ hội phát triển du lịch từ đó tạo công ăn việc làm xoá bớt đói nghèo, bệnh tật, đâu là những sản phẩm được làm ra để làm mặt hàng xuất khẩu, tạo nguồn thực phẩm cho con người với qui trình giết mổ nhân đạo, nhanh gọn không gây đau đớn nhiều cho con vật. Và cuối cùng, những vật nuôi thân thiết như những người bạn, bảo vệ và giúp ích cho đời sống tinh thần cho con người cũng là một phần cuộc sống của con người” – Thu Minh viết.

Cô cho rằng tê giác là động vật hoang dã quý hiếm rất hiền, không làm hại ai nhưng bị cưa sừng, giết hại vì những mục đích phi lý khiến tê giác đang trên đà tuyệt chủng… trong khi cá sấu là vật nuôi. Trên thế giới và cả ở Việt Nam có nhiều trang trại nuôi cá sấu để làm sản phẩm phục vụ con người.

 

Cô phản bác các cáo buộc về việc mình xài túi da cá sấu
Cô phản bác các cáo buộc về việc mình xài túi da cá sấu

 

Những chiếc túi của tôi đều có giấy chứng nhận rằng nó được lấy từ da của những con cá sấu được nuôi và quan điểm của vợ chồng tôi là không bao giờ sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Vì vậy từ trước đến giờ tôi luôn tỏ rõ quan điểm của mình về vấn đề này rất rõ ràng nên luôn "vô tư" với sở thích thời trang của mình là vậy, chứ từng tuổi này không lẽ lại dại dột để bị rơi vào thế "Ngu mà tưởng mình nguy hiểm".” – Thu Minh chốt lại.

Những chia sẻ này của Thu Minh nhận hơn 20.000 lượt like (thích) nhưng tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số ủng hộ Thu Minh: “Rõ ràng trên thế giới việc nuôi cá sấu công nghiệp rất phổ biến và mang lại nhiều lợi nhuận. Vậy thì họ nuôi như vậy để làm gì? Chẳng phải để lấy da và thịt cho mục đích thương mại hay sao? Thế thì việc mua và sử dụng túi xách da cá sấu có gì sai. Có luật nào cấm việc đó? Cá sấu được cho phép nuôi công nghiệp còn tê giác thì không, đừng đem so sánh như vậy khập khiễng lắm hơn nữa người ta có điều kiện thì người ta có quyền sử dụng. Đồng tiền họ cực khổ kiếm ra thì họ có thể xài theo ý mình” – một cư dân mạng viết.

“…Chị thực tế và là người sống rất biết cân bằng! Trong cuộc sống quan trọng là sự cân bằng, chứ không phải tất cả đều phải tu thành thánh. Nếu là thánh thì không thuộc về cõi này nữa rồi!” – một người khác viết. “Cá lớn nuốt cá bé, có thú ăn cỏ, thú ăn thịt... đó là quy luật tự nhiên của sinh tồn. Làm đại sứ chứ không phải nhà sư mà bắt người ta ăn chay hay không được sát sinh... Cái nào đáng bảo vệ và cái nào là nhu cầu cho cuộc sống phải phân biệt chứ...!”…

Nhưng cũng có ý kiến phản đối Thu Minh: “Dù rất yêu quý chị và ủng hộ việc làm đại sứ bảo vệ tê giác của chị nhưng em không đồng tình suy nghĩ của chị. Nếu chị có suy nghĩ phân biệt giữa vật nuôi và động vật hoang dã thì em nghĩ chị không xứng đáng góp tiếng nói bảo vệ động vật”;

“Nhưng nếu chị đã và đang kêu gọi không nên giết động vật (tê giác, voi vv...) để lấy sừng để hoặc da thì chị là người nên nói không với bất cứ những đồ dùng có liên quan đến giết hại động vật có như vậy chị mới thuyết phục được những ai đang hoặc muốn giết động vật để thỏa mãn nhu cầu đó...Chị không thể nói theo hướng đó được... Chị nên nhớ chị là người đang đứng ra kêu gọi mọi người không giết hại động vật”;

“Động vật hoang dã hay động vật được nuôi nó cũng giống nhau cả thôi. Do con ngườiphân cấp ra, giàu nghèo khác nhau nhưng đều là con người chị ạ!”; “Không đồng tình với suy nghĩ này của chị mặc dù từ trước tới giờ rất ngưỡng mộ chị. Đã chấp nhận là đại sứ thì phải khác người bình thường mà chị. Động vật dù là nuôi hay hoang dã thì cũng như nhau cả thôi…!”…

Đây không phải lần đầu Thu Minh trở thành chủ đề tranh cãi vì vai trò đại sứ bảo vệ động vật hoang dã của mình. Trước đó, Thu Minh, một đoạn video clip lan truyền nhanh trên mạng ghi lại việc Thu Minh chia sẻ cô dùng mật gấu tươi để xoa bóp chân mau lành chấn thương.

Thu Minh hiện mang thai sắp sinh
Thu Minh hiện mang thai sắp sinh

 

Ngay lập tức, nữ ca sĩ này bị chỉ trích dữ dội. Cô nói trên truyền thông rằng đoạn video này được quay vào năm 2011 khi đang tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Cô bị bầm chân tay trong quá trình tập luyện nên người hâm mộ gửi tặng mật gấu và nói nó trị lành chấn thương, tan vết bầm. Nữ ca sĩ này vô tư sử dụng mà không biết gì về chuyện gấu bị nhốt trong cũi, bị chọc kim vào ngực mỗi ngày để lấy mật. Nếu biết, cô sẽ không bao giờ sử dụng. Bây giờ, cô thay đổi, trưởng thành và cũng hiểu biết hơn để nhận ra đó là hành động tiếp tay cho những điều sai trái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo