xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ “minh tinh” thành “vua” trường quay

THỤY VŨ

Nhiều ngôi sao hạng A muốn thử thách bản thân bằng công việc mới: đạo diễn. Điều bất ngờ thú vị là sự chuyển hướng của các ngôi sao đã mang lại cho họ những thăng hoa mới trong sáng tạo nghề nghiệp

Một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều thời gian gần đây trên các diễn đàn điện ảnh là Triệu Vy. Cô được báo chí ghi nhận thành công không ở vai trò diễn viên mà ở vị trí đạo diễn. Bộ phim đầu tay của Triệu Vy mang tên Gởi thời thanh xuân đã qua của chúng ta (tựa gốc So Young), được chuyển thể từ tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không? của tác giả Tần Di Ổ, đã lập kỷ lục phòng vé thời gian qua.

Bước tiến ngoạn mục

Bộ phim không chỉ mang về cho ngôi sao này hơn 115 triệu USD, mà còn là sự tán dương hết lời của công chúng và giới chuyên môn. Thường phim chuyển thể từ tác phẩm văn học luôn phải đối mặt với thử thách phim không hay như sách nhưng với tác phẩm điện ảnh đầu tay này, Triệu Vy đã gặt hái thành công ngoài mong đợi. Thành công đó,  theo giới phê bình, không chỉ nhờ Triệu Vy tôn trọng và bám sát kết cấu câu chuyện của Tần Di Ổ mà còn nhờ sự tinh tế của Triệu Vy trong lựa chọn diễn viên cho nhân vật.

Dù chưa thực sự ghi tên vào danh sách đạo diễn thành danh ở Hollywood (thể hiện qua các giải thưởng), nhưng rõ ràng Angelina Jolie là một đạo diễn đáng gờm về sự tận tâm cũng như sức sáng tạo của cô. Bộ phim đầu tay In the land of bloody and honey - câu chuyện tình giữa một người lính Serbia và tù nhân chiến tranh người Bosnia - thực sự là câu trả lời lớn cho điều này. Sự thừa nhận của khán giả cũng như giới chuyên môn với bộ phim đầu tay chính là lý do để cô tiếp tục thực hiện bộ phim thứ hai về phi công thế chiến thứ hai mang tên Unbroken. Bộ phim chưa có ngày ra mắt nhưng công chúng có niềm tin đó là một bộ phim hay bởi thương hiệu cũng như sự kỹ tính nổi tiếng của Jolie. 

img
Triệu Vy trong vai trò đạo diễn

Châu Kiệt Luân, ngôi sao ca nhạc Đài Loan là một trong những gương mặt nam trẻ hiếm hoi có cơ hội xuất hiện trong phim Hollywood. Nhưng đó chưa phải là tất cả đối với Châu Kiệt Luân. Anh được đánh giá là một đạo diễn tiềm năng ngay khi giới thiệu bộ phim đầu tay - Secret. Bộ phim không chỉ gây sốt ở phòng vé mà còn được vinh danh ở giải thưởng Kim Mã với 3 giải:  Phim Đài Loan nổi bật nhất, Ca khúc xuất sắc nhất và Hiệu ứng xuất sắc nhất. Mở đầu quá hoàn hảo này đã cho Châu Kiệt Luân ý tưởng lập nghiệp ở phim trường, dù trước đó, kinh nghiệm của anh chỉ là làm đạo diễn cho những MV (phim ca nhạc) của chính anh. The Rooftop do Châu Kiệt Luân làm đạo diễn vừa ra mắt ở Trung Quốc đại lục đã phá vỡ kỷ lục doanh thu công chiếu của Les Misérables với gần 70 triệu nhân dân tệ thu về.

Thành công dễ đoán

Nhiều gương mặt diễn viên khi tuyên bố mình sẽ làm đạo diễn, công chúng lại tin chắc họ sẽ gặt hái thành công. Điển hình là Thành Long và điều đó được chứng thực qua phim The Fearless Hyena. The Young Master được cho là bộ phim đạo diễn đầu tay của Thành Long nhưng trên thực tế, The Fearless Hyena (1979) mới là phim đầu tay của ông.

Diễn giỏi, làm đạo diễn cũng tài năng là George Clooney  ở Hollywood. Với mối quan hệ của mình, George Clooney đã biến Confession of a Dangerous Mind thành một bộ phim toàn sao với những cái tên danh giá: Drew Barrymore, Julia Robert, Sam Rockwell, Maggie Gyllenhaal, Brad Pitt, Matt Damon... Ông là người duy nhất trong lịch sử Oscar được đề cử ở 6 hạng mục: Diễn viên xuất sắc nhất, Diễn viên phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trong sự nghiệp làm đạo diễn, Mel Gibson nổi tiếng với Trái tim dũng cảm (Braveheart) - bộ phim đã đem lại cho ông giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 1995. Đây là quả ngọt sau một thời gian dài miệt mài với vai trò đạo diễn không mấy thành công.

Nếu có một số ngôi sao vừa diễn hay vừa đạo diễn giỏi, thì cũng có vài ngôi sao chỉ làm đạo diễn giỏi trong khi diễn xuất bị chê tơi tả. Trong đó có Keanu Reeves hay  Ben Affleck. Tất nhiên, đây vẫn là những ngôi sao hạng A nhưng có vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút so với tài năng diễn xuất. Sự thành công vang dội của Ben Affleck trong vai trò đạo diễn tại lễ trao giải Oscar 2012 (với bộ phim Argo) là minh chứng cho tài năng chỉ đạo của anh đằng sau camera. Điều đó càng minh chứng cho nhận định: Ben phù hợp với vai trò đạo diễn hơn diễn viên.

Đơn giản là cuộc chơi

Phim đầu tiên đã thắng lớn, từ doanh thu đến tiếng tăm, rất nhiều người đều cho rằng Triệu Vy sẽ tiếp tục phát huy tài năng của mình ở vai trò đạo diễn. Nhưng với Triệu Vy: “Sắp tới, tôi sẽ trở lại với nghề diễn viên, còn vai trò đạo diễn thì cứ để tùy duyên. Lúc làm đạo diễn, tôi không chú ý tới hình tượng của mình, quay lại làm diễn viên một thời gian để cân bằng sẽ tốt hơn”.

Triệu Vy đã không có một bộ phim tuyệt vời đến vậy nếu không có một ê-kíp mạnh hỗ trợ cô, như lời Triệu Vy thừa nhận, đặc biệt là biên kịch Lý Tường: “Kỳ thực, tôi muốn thực hiện một bộ phim có tính thử thách hơn bởi vì cuốn tiểu thuyết này thực chất chưa đủ độ khó nhưng biên kịch Lý Tường lại nói anh ấy rất có hứng thú đối với câu chuyện này. Bạn phải biết rằng Lý Tường là tay viết có khả năng biến những thứ đơn giản trở nên đặc biệt. Cho nên, tôi đã nói với anh ấy: Chỉ cần anh dám viết thì tôi dám làm! Nếu như biên kịch không phải là anh ấy thì có lẽ tôi cũng đã từ bỏ kịch bản này rồi”.

Chính giới chuyên môn cũng cho rằng bộ phim đầu tay của Triệu Vy chiến thắng còn nhờ Triệu Vy là một cái tên có sức hút đối với đông đảo công chúng; bản thân cuốn tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không? của Tần Di Ổ cũng là một sự đảm bảo. Nội dung phim đề cập một giai đoạn mà nhiều khán giả thế hệ 9X muốn tìm hiểu, khám phá. Ngoài ra, không thể phủ nhận việc nữ đạo diễn Triệu Vy đã biết đầu tư thích đáng về mặt quảng cáo hình ảnh và dàn diễn viên trẻ. Bản thân cô, vốn nổi tiếng với phong cách ăn mặc cổ điển, trang nhã, thì nay, trong quá trình giới thiệu bộ phim, cô đã chuyển sang cách ăn mặc có phần sexy. Thậm chí, gần đây nhất, trên tạp chí Trends Health số tháng 5-2013, ngôi sao này còn thể hiện một vẻ đẹp ma mị, cực kỳ… khêu gợi.

“Việc ai nấy làm”

Drew Barrymore, một nghệ sĩ đa năng, có thể đóng phim, sản xuất, kinh doanh và làm đạo diễn phim nhưng cũng vừa tuyên bố tạm gác giấc mộng đạo diễn của mình. Quyết định này được đưa ra kể từ khi cô làm mẹ. Trả lời phỏng vấn trên tạp chí People, Barrymore nói cô không thấy hối tiếc vì đã bỏ bê công việc chuyên môn, nhất là giấc mơ làm đạo diễn vì “không thể vừa chăm sóc con một cách đàng hoàng vừa làm đạo diễn”. Cô nói: “Tôi không tin phụ nữ có thể làm được mọi chuyện. Nếu tôi làm đạo diễn, sẽ có lỗi với con vì hủy hoại mối quan hệ mẹ con. Đối với tôi, chăm sóc con là trên hết”.

Dù gặt hái nhiều thành công nhưng Ben Affleck vẫn chưa có kế hoạch tiếp theo trong khi cuộc chơi đạo diễn của George Clooney hoàn toàn vì lý do “cứu” dự án Confession of a Dangerous Mind (2002) là chính. George Clooney thừa nhận anh làm không phải vì tham vọng trở thành đạo diễn. Trong khi đó, dù rất cố gắng và khá chật vật nhưng phim của  Keanu Reeves vẫn bị chê tơi tả. Vậy mới thấy câu nói “việc ai nấy làm” vẫn luôn đúng, đặc biệt ở thế giới giải trí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo