xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Zero Dark Thirty mô tả không đúng về Pakistan?

K.Khánh (Theo NBC News)

Zero Dark Thirty, bộ phim của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow về cuộc săn lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden, đang là 1 trong 9 bộ phim đua tranh giải cao nhất tại Oscar nhưng lại không được hoan nghênh ở đất nước Pakistan.

Zero Dark Thirty vẫn chưa được phát hành chính thức ở Pakistan  nhưng trên thực tế, bộ phim đã xuất hiện khắp thị trường DVD lậu ở nước này. Vì vậy, nhiều nguồn tin cho rằng bộ phim đã bị cấm không chính thức. Một trong những biểu hiện của điều này là việc hầu hết các hãng phim của Pakistan đã quyết định không mua Zero Dark Thirty từ các nhà phân phối quốc tế để mang về trình chiếu.

img
Một cảnh trong phim Zero Dark Thirty. Ảnh: AP

Ông Mohsin Yaseen, Tổng Giám đốc Công ty Cinepax – mạng lưới phân phối phim lớn nhất Pakistan, nhận xét: “Bộ phim (Zero Dark Thirty) mô tả không chính xác về Pakistan. Nếu bạn muốn nói điều gì về một khu vực phức tạp của thế giới thì phải nói cho đúng”. Nhà báo Nadeem Farooq Paracha thuộc tờ Dawn Newspaper của Pakistan cũng đồng tình: “Dù khá sắc bén trong khâu sản xuất, đạo diễn và tương đối chính xác các sự kiện dẫn đến cái chết của Bin Laden nhưng bộ phim lại nói không đúng về cuộc sống hằng ngày trên các đường phố Pakistan”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo